Người dân miền Trung gấp rút chuẩn bị chống bão số 4

Thanh Mai |

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như người dân đang dồn sức triển khai công tác phòng chống bão số 4.

Bão số 4 (Noru) là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. Chiều tối 27/9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung bộ, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và bắc Tây nguyên. Hiện các tỉnh miền Trung đang gấp rút ứng phó với cơn bão. 

Ngày 26-9, chính quyền và người dân tỉnh Quảng Nam, nhiều dân quân, bộ đội được điều động giúp dân chằng chống nhà cửa tránh bão. Nhiều địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất để sơ tán 53.000 người vùng nguy cơ cao từ sáng 27-9. Tỉnh Quảng Nam cũng đã xuất hơn 220 tấn gạo cho các huyện vùng cao để cấp phát cho người dân.

Tại Quảng Ngãi, cảng neo trú Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi) có 350 tàu thuyền đã neo đậu an toàn và bảo đảm 100% sức chứa của cảng.  Tỉnh đã hoàn thành việc kêu gọi tàu, thuyền trước 10 giờ sáng 26-9 và bắt đầu cấm mọi hoạt động trên biển từ 12 giờ cùng ngày. Các địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi cũng đã khẩn trương kiểm tra, rà soát lại tất cả các công trình đang thi công, đang tích nước, vận hành trên địa bàn, để xác định dừng kỹ thuật hợp lý, an toàn công trình và tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ người và thiết bị, máy thi công ra khỏi công trường đến nơi an toàn trước 10 giờ ngày 27-9.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền lên tránh bão Ảnh: Quang Luật
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền lên tránh bão Ảnh: Quang Luật


Tại Đà Nẵng, ngày 26-9, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo hoàn thành sơ tán người dân vùng nguy hiểm trước 14 giờ ngày 27-9; cho học sinh tạm nghỉ học từ chiều 26-9 và từ 12 giờ ngày 27-9, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp... được nghỉ làm việc.

Các tàu cá của ngư dân đảo Cù Lao Chàm được đưa vào nơi trú bão.
Các tàu cá của ngư dân đảo Cù Lao Chàm được đưa vào nơi trú bão.


Tại Quảng Trị, học sinh các cấp học trên địa bàn sẽ nghỉ học kể từ chiều 27-9. Để ứng phó với bão Noru, Quảng Trị đã xây dựng kịch bản di dời gần 9.000 hộ dân với 28.000 nhân khẩu tại 4 huyện ven biển gồm Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng. Riêng tại huyện đảo Cồn Cỏ, chính quyền đã sẵn sàng sơ tán khoảng 400 người dân, cán bộ vào các hầm trú bão với đầy đủ lương thực, thực phẩm.

Các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 4 như Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng đã triển khai các biện pháp ứng phó các nguy cơ tình hình mưa bão, lũ lụt trên diện rộng do bão số 4 gây ra. 

Một số hình ảnh chuẩn bị chống bão ở các địa phương:

Mái tôn nhà được người dân dùng bao ni lông trắng bơm nước đầy vào để chèn chống bão Noru khỏi tốc mái.
Mái tôn nhà được người dân dùng bao ni lông trắng bơm nước đầy vào để chèn chống bão Noru khỏi tốc mái.
Mái tôn nhà được người dân dùng bao ni lông trắng bơm nước đầy vào để chèn chống bão Noru khỏi tốc mái.
Thu xếp lưới, ngư cụ, đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão.
Thu xếp lưới, ngư cụ, đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão.
Thu xếp lưới, ngư cụ, đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão.
Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cùng các lực lượng dân quân tự vệ  giúp bà con ngư dân đưa các thuyền thúng lên bờ trú bão.
Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cùng các lực lượng dân quân tự vệ  giúp bà con ngư dân đưa các thuyền thúng lên bờ trú bão.
Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cùng các lực lượng dân quân tự vệ giúp bà con ngư dân đưa các thuyền thúng lên bờ trú bão.
Người dân Đà Nẵng đổ xô mua thức ăn dự trữ trước khi bão Noru đổ bộ
Người dân Đà Nẵng đổ xô mua thức ăn dự trữ trước khi bão Noru đổ bộ
Người ra, người vào tấp nập.
Người ra, người vào tấp nập.
Người ra, người vào tấp nập.
Người ra, người vào tấp nập.
Bao đựng cát và dây để chằng, chống bão trong tình trạng hết hàng.
Bao đựng cát và dây để chằng, chống bão trong tình trạng hết hàng.
Bao đựng cát và dây để chằng, chống bão trong tình trạng hết hàng.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Vì sao các cơn bão thường mang tên phụ nữ?

Thanh Mai |

Các cơn bão được đặt tên với mục đích đơn giản hóa việc trao đổi thông tin và liên lạc.

Hàng triệu học sinh miền Trung nghỉ học tránh bão Noru

Thanh Mai |

 

Noru được nhận định là một trong 4 cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua và mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Nhìn lại những cơn “siêu bão” từng đổ bộ vào Việt Nam

Thanh Mai |

Hãy cũng điểm lại những cơn “siêu bão” tương tự cơn bão Noru từng gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong 20 năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng kiểm tra công tác phòng chống bão Noru ở các địa phương

Thanh Trúc |

Ngày 26/9, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đi kiểm tra tình hình chuẩn bị phòng chống bão Noru tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và TP. Đông Hà.