Phân bổ hơn 15,2 tỉ đồng chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống COVID-19

Tây Long |

Ngày 15/2, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa có quyết định về việc tạm cấp kinh phí cho Sở Y tế chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phân bổ dự toán sự nghiệp y tế năm 2022 số tiền 15.233.000.000 đồng tạm cấp cho Sở Y tế để chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống COVID-19 đợt 1 năm 2022. UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định trên. Sở Y tế chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí tạm cấp để chi trả chế độ đặc thù phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và thực hiện quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh trao đổi thông tin về tình hình bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: T.L
Bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh trao đổi thông tin về tình hình bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: T.L

Được biết, thời gian qua, tình hình COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, từ sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, số ca COVID-19 tăng đột biến. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, trong 14 ngày đầu tháng 2/2022, toàn tỉnh ghi nhận 3.414 ca COVID-19. Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công việc của các bác sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ phòng, chống dịch càng trở nên vất vả, áp lực hơn. Vì vậy, việc phân bổ kinh phí chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống COVID-19 kịp thời là nguồn động viên rất lớn đối với các bác sĩ, nhân viên y tế.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Cần thay đổi chiến lược, có cách tiếp cận mới trong phòng, chống COVID-19

Lệ Như |

Ngày 9/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quang Trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp với một số ban, ngành, địa phương về công tác phòng, chống COVID-19 trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần và đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022.

Hơn 60% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi

Thanh Mai |

Hơn 415.000 phụ huynh có con dưới 12 tuổi ở 63 tỉnh, thành phố cho thấy 60,6% đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.

Những chuyện chưa kể về ngoại giao vắc xin Covid-19

Thanh Mai |

Việt Nam đã xoay chuyển tình thế, trở thành nước có số lượng tiêm và tốc độ tiêm chủng nhanh hàng đầu thế giới.

Cần lưu ý những gì khi bị nhiễm COVID-19 trong những ngày Tết?

Thanh Mai |

Vô số những điều cần lưu ý trong các ngày Tết mà người dân cần thận trọng, để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe.