Phụ nữ cả xã đi nấu ăn cho bộ đội tìm người bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi

Quang Đại - Tuấn Thơ |

Hội viên hội phụ nữ và người dân Hướng Hóa mỗi người một tay nấu ăn giúp bộ đội Đoàn 337 - Quân khu 4 tìm kiếm đồng đội bị vùi lấp.

Ngày 19.10, chị Trần Thị Hải Yến – Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa – Quảng Trị) cho biết đã 2 ngày nay, rất đông chị em phụ nữ xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) đã tự nguyện tham gia nấu ăn phục vụ bộ đội Đoàn 337 và các lực lượng chức năng tham gia cứu hộ.

Chị em phụ nữ phục vụ hậu cần cho bộ đội tìm kiếm đồng đội bị vùi lấp. Ảnh: Công Sang
Phụ nữ xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) đã tự nguyện tham gia nấu ăn phục vụ bộ đội Đoàn 337 và các lực lượng cứu hộ. Ảnh: Công Sang

“Tôi ở thị trấn, có phương tiện nên đi mua, đưa thực phẩm vào, còn chị em phụ nữ Hướng Phùng thì nấu ăn, đông lắm” – chị Yến nói.

Theo chị Yến, sau khi nghe tin núi lở vùi lấp nhiều quân nhân, người dân Hướng Hóa nói riêng và Hướng Phùng nói chung đều chấn động, bàng hoàng, đau xót.

Chị em phụ nữ phục vụ hậu cần cho bộ đội tìm kiếm đồng đội bị vùi lấp. Ảnh: Công Sang
Chị em phụ nữ phục vụ hậu cần cho bộ đội tìm kiếm đồng đội bị vùi lấp. Ảnh: Công Sang

“Bộ đội Đoàn 337 gắn bó với nhân dân, giúp đỡ nhân dân rất nhiều trong cuộc sống, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, tình cảm quân dân khăng khít gắn bó. Nay bộ đội gặp tai nạn, bà con ai cũng đau lòng nên mọi người không ai bảo ai, đều tìm cách giúp bộ đội. Đàn ông thì hỗ trợ tìm kiếm, phụ nữ thì nấu ăn, hậu cần. Bộ đội phải ăn đủ chất mới có sức khỏe để tìm đồng đội” – chị Nguyễn Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hướng Phùng chia sẻ.

Do lực lượng tìm kiếm lớn (khoảng 500 người), nên công tác hậu cần cần có sự hỗ trợ của người dân địa phương.

Các lực lượng tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Hưng Thơ
Các lực lượng tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Hưng Thơ

Được biết, đến nay đội cứu hộ đã tìm kiếm được 18 thi thể quân nhân gặp nạn, vẫn còn 5 người chưa tìm thấy.

Thi thể các quân nhân Đoàn 337-Quân khu 4 được đưa về thành phố Đông Hà (Quảng Trị) để chuẩn bị tổ chức lễ tang.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Đã tìm thấy thi thể 22 cán bộ chiến sỹ

Xanh EWEC |

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm khẩn trương, đến 15 giờ ngày 19/10/2020, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 22/22 cán bộ chiến sỹ trong vụ sạt lở núi tại doanh trại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, đóng trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Những đôi mắt ngóng chờ thi thể của các cán bộ chiến sỹ

Phan Vĩnh |

Sáng nay 19/10/2020, khi hay tin thi thể những cán bộ, chiến sỹ trong vụ lở đất ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (đóng tại Hướng Phùng, Hướng Hoá, Quảng Trị) đưa về thành phố Đông Hà, người thân, đồng bào đã tập trung chờ đón.

Bắt đầu đưa thi thể nạn nhân ra ngoài

Nguyên Lý |

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe cứu thương đến hiện trường. Đến nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ, chiến sỹ tại hiện trường vụ sạt lở đất ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Đã thông xe vào hiện trường 22 quân nhân Đoàn 337 bị vùi lấp

Quang Đại - Trần Tuấn |

Cơ quan chức năng đã san gạt khối lượng đất đá khổng lồ, thông tuyến đường vào hiện trường sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, quân nhân Đoàn Kinh tế quôc phòng 337.