Ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Trúc Phương |

Ngày 15/11, tại TP. Đông Hà, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân; Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Thanh; Bí thư Thành ủy Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra từ ngày 15/11/2022 - 5/2/2023. Trong thời gian này, lực lượng công an toàn tỉnh nêu cao tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Toàn cảnh lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh: T.P
Toàn cảnh lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh: T.P

Đồng thời tạo thế chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương, các lễ hội và hoạt động vui chơi, giải trí của Nhân dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các lễ hội đầu xuân.

Tại lễ ra quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiều Đức Tính yêu cầu các đơn vị nắm chắc tình hình, tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm cướp giật, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, nhất là thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm để gây án.

Chú trọng đấu tranh hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, đặc biệt là trong thời gian diễn ra vòng Chung kết World Cup 2022 và các lễ hội đầu xuân; triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy...

Huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cơi nới thành thùng xe, cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ... và các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, thời điểm tết Nguyên đán, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng thường có xu hướng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát.

Do đó, để thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các sự kiện chính trị, lễ hội đầu xuân, lực lượng công an tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ trì, phối hợp huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tạo khí thế áp đảo tội phạm, không để tội phạm có cơ hội, điều kiện hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại lễ ra quân - Ảnh: T.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại lễ ra quân - Ảnh: T.P

 Chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động liên kết chống phá của các đối tượng phản động, chống đối chính trị, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống...

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023 - Ảnh: T.P
Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023 - Ảnh: T.P

Ngay sau buổi lễ, Công an tỉnh đã tổ chức ra quân, diễu hành lực lượng qua các trục đường chính ở TP. Đông Hà để tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành Luật Giao thông đường bộ và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Ra quân truyền thông vận động người tham gia BHXH tự nguyện

Thanh Trúc |

Ngày 14/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bưu điện tỉnh phát động Lễ ra quân truyền thông vận động người tham gia BHXH tự nguyện tháng 10/2022.

Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Thanh Trúc |

Ngày 10/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7 nhằm tăng cường truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Đức Việt |

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh năm 2022 diễn ra từ ngày 11-12/6.


Ra quân vệ sinh môi trường tại bãi tắm Cửa Tùng

PV |

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo, đa dạng sinh học năm 2022, ngày 5/6, Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp, Khuyến công và Dịch vụ du lịch biển phối hợp với Đoàn Thanh niên thị trấn Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị), Đồn Biên phòng Cửa Tùng ra quân vệ sinh môi trường tại Bãi tắm Cửa Tùng.