Tặng sách cho Phòng đọc “Khát vọng hòa bình”

Minh Đức |

Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2024), sáng nay 4/9, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trương Đức Minh Tứ đã trao sách của nhiều nhà văn, nhà thơ trong nước tặng Phòng đọc “Khát vọng hòa bình” của Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Số lượng sách tặng gồm 50 cuốn của nhiều nhà văn, nhà thơ trong nước, tiêu biểu như: tập thơ “Về với yêu thương” của tác giả Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; trường ca “Dòng sông thơm hương cỏ xương bồ”, tiểu thuyết “Vầng trăng Him Lam” của Châu La Việt; tập thơ “Hoa phượng sân trường” của Lê Thị Mây và nhiều tác phẩm khác.

Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trương Đức Minh Tứ trao sách của các nhà văn, nhà thơ trong nước cho Phòng đọc “Khát vọng hòa bình” - Ảnh: M.Đ
Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trương Đức Minh Tứ trao sách của các nhà văn, nhà thơ trong nước cho Phòng đọc “Khát vọng hòa bình” - Ảnh: M.Đ

Từ khi Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị khai trương Phòng đọc “Khát vọng hòa bình” (26 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà) vào tháng 5/2023 đến nay, đã có nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ đến thăm và trao tặng sách.

Nhà báo Trương Đức Minh Tứ, nhà thơ Võ Văn Luyến và tập thơ “Về với yêu thương” của tác giả Trương Hòa Bình - Ảnh: M.Đ
Nhà báo Trương Đức Minh Tứ, nhà thơ Võ Văn Luyến và tập thơ “Về với yêu thương” của tác giả Trương Hòa Bình - Ảnh: M.Đ
Nhà báo Trương Đức Minh Tứ, nhà thơ Võ Văn Luyến và tập thơ “Hoa phượng sân trường” của tác giả Lê Thị Mây - Ảnh: M.Đ
Nhà báo Trương Đức Minh Tứ, nhà thơ Võ Văn Luyến và tập thơ “Hoa phượng sân trường” của tác giả Lê Thị Mây - Ảnh: M.Đ

Ngày 19/6/2024, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trương Đức Minh Tứ đã đến thăm và trao tặng 30 cuốn của 3 tập bút ký: “Dưới chân Thành Cổ”, “Dòng sông ký ức” và “Về bến sông xưa”; trao 10 cuốn tuyển thơ chọn lọc của nhà thơ Lê Thị Mây, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cửa Việt cho Phòng đọc “Khát vọng hòa bình”.'

Khi biết thông tin này, nhiều nhà văn, nhà thơ như: Trương Hòa Bình, Châu La Việt, Lê Thị Mây... đã thông qua nhà báo Trương Đức Minh Tứ để tặng sách cho Phòng đọc “Khát vọng hòa bình”, với mong muốn bổ sung thêm nhiều tác phẩm mới, góp phần làm cho phòng đọc thêm phong phú, da dạng về sách trên nhiều thể loại, lĩnh vực khác nhau; đáp ứng nhu cầu của bạn đọc ngày càng tốt hơn.

Những tác giả tặng sách lần này chia sẻ sẽ tiếp tục tặng thêm những tác phẩm của mình trong thời gian tới cho Phòng đọc “Khát vọng hòa bình” cũng như vận động các tổ chức, cá nhân và nhà văn, nhà thơ trong, ngoài tỉnh hỗ trợ thêm nguồn sách phục vụ bạn đọc.

Nhà báo Trương Đức Minh Tứ và sách của các nhà văn, nhà thơ tặng Phòng đọc “Khát vọng hòa bình” - Ảnh: M.Đ
Nhà báo Trương Đức Minh Tứ và sách của các nhà văn, nhà thơ tặng Phòng đọc “Khát vọng hòa bình” - Ảnh: M.Đ
Nhà báo Trương Đức Minh Tứ và sách của các nhà văn, nhà thơ tặng Phòng đọc “Khát vọng hòa bình” - Ảnh: M.Đ

Nhà thơ Võ Văn Luyến, đại diện Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết: “Phòng đọc “Khát vọng hòa bình” hiện có hơn 3.200 đầu sách, trong đó chi hội đã vận động được hơn 2.000 đầu sách từ nhiều nhà xuất bản, nhà văn, nhà thơ trong nước; Thư viện tỉnh điều chuyển đến hơn 1.100 đầu sách.

Nhà thơ Võ Văn Luyến và tập thơ “Về với yêu thương” của tác giả Trương Hòa Bình - Ảnh: M.Đ
Nhà thơ Võ Văn Luyến và tập thơ “Về với yêu thương” của tác giả Trương Hòa Bình - Ảnh: M.Đ

Hôm nay, Phòng đọc “Khát vọng hòa bình” tiếp nhận 50 cuốn sách từ các nhà văn, nhà thơ thông qua nhà báo Trương Đức Minh Tứ là việc làm thiết thực nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc đến sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về văn hóa, văn học, kết nối sáng tác văn học, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, góp phần nâng cao kiến thức cho độc giả mọi lứa tuổi, nhất là học sinh. Phòng đọc “Khát vọng hòa bình” cảm ơn việc làm mang nhiều ý nghĩa này của các nhà văn, nhà thơ cũng như nhà báo Trương Đức Minh Tứ”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Khó khăn trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Sỹ Hoàng |

Thời gian qua, chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đã góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho người nghèo trên địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị).

Kết quả nổi bật từ các chính sách phát triển nông nghiệp ở Hướng Hóa

Thanh Hải |

Thời gian qua, cùng với các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, khu vực nông thôn của trung ương và của tỉnh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã ban hành các cơ chế, chính sách riêng của địa phương nhằm tăng khả năng tiếp cận chính sách của người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp mang lại hiệu quả cao cho người dân.

Tín dụng chính sách, “cửa thoát hiểm của người nghèo”

Quang Giang |

Trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Nhờ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hải Lăng đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững.

Lao Bảo: Gần 80 triệu đồng tặng gia đình chính sách từ nguồn xã hội hóa

Xanh EWEC |

Vừa qua, nhân Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị trấn Lao Bảo (01/8/1994-2024), UBND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” thông qua nguồn xã hội hóa.