Tết sớm ấm áp với người nghèo

BT |

Mỗi độ Tết đến Xuân về, người nghèo, gia đình chính sách đều được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ từ nguồn kinh phí Nhà nước và nguồn xã hội hóa để gia đình nào cũng có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền dân tộc.

Ngày từ cuối tháng 12/2020, MTTQ Việt Nam đã lên kế hoạch tặng quà Tết Tân Sửu và chương trình xây dựng 2.000 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

Theo đó,  thời gian tặng quà Tết cho hộ nghèo bắt đầu từ đầu năm 2021 đến ngày 7/2 với số quà tặng dự kiến 13.700 suất tặng hộ gia đình và 9 suất tặng 9 cộng đồng nghèo.

Ngày 19/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và công nhân lao động tại Thái Bình. Ảnh: VGP
Ngày 20/1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tới thăm, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ. Ảnh: VGP

MTTQ Việt Nam đề nghị các địa phương triển khai việc trao quà với phương châm “đi nhiều nơi nhất có thể” để hỗ trợ được tối đa cho người dân những vùng khó khăn.

Về phía Chính phủ, ngày 5/1/2021, Thủ tướng Chính phủ có tờ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người  có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu với số tiền gần 518 tỷ đồng.

Ngày 20/1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tới thăm, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ. Ảnh: VGP

Tại nhiều địa phương, nhất là những địa phương còn nhiều khó khăn, trong những ngày này, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã bắt đầu triển khai chương trình tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, các trường học trên địa bàn.

Ngày 21/1, tại xã Sì Lở Lầu (Phong Thổ, Lai Châu), Tập đoàn Viettel tổ chức trao tặng quà Tết cho 200 hộ nghèo với tổng trị giá 100 triệu đồng. Ảnh: Báo Lai Châu
Ngày 21/1, tại xã Sì Lở Lầu (Phong Thổ, Lai Châu), Tập đoàn Viettel tổ chức trao tặng quà Tết cho 200 hộ nghèo với tổng trị giá 100 triệu đồng. Ảnh: Báo Lai Châu

Ngày 21/1, một đoàn thiện nguyện huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức trao 500 suất quà cùng nhiều quần áo cho các em học sinh ở 4 điểm trường thuộc xã Phiêng Cằm (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Ảnh: Báo Sơn La
Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… hỗ trợ kinh phí tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… hỗ trợ kinh phí tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ
Ngày 21/1, đoàn thanh niên Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình tặng chăn ấm cho hộ nghèo xã Mỹ Thành (huyện Lạc Sơn). Ảnh: Báo Hòa Bình

Ngày 21/1, đoàn thanh niên Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình tặng chăn ấm cho hộ nghèo xã Mỹ Thành (huyện Lạc Sơn). Ảnh: Báo Hòa Bình
 Tối 21/1, tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Nối vòng tay nhân ái” xuân Tân Sửu. Ngoài số tiền huy động được (18 tỷ đồng), Ban Tổ chức đã trao tặng 30 mái ấm đại đoàn kết cho 20 hộ dân ở đồng bằng (40 triệu đồng/nhà) và 10 hộ dân ở miền núi (50 triệu đồng/nhà); tặng quà cho 45 hộ đặc biệt khó khăn. Ảnh: Báo Quảng Trị
Tại Hà Giang, ngày 20/1/2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang và Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội trao quà Tết cho hộ nghèo xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên. Ảnh: Báo Hà Giang
Tại Hà Giang, ngày 20/1/2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang và Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội trao quà Tết cho hộ nghèo xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên. Ảnh: Báo Hà Giang
Ngày 20/1, Hội LHPN tỉnh Lào Cai phối hợp với Công ty Coca-Cola Việt Nam trao quà Tết cho hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Mả (huyện Văn Bàn). Ảnh: Báo Lào Cai
Ngày 20/1, Hội LHPN tỉnh Lào Cai phối hợp với Công ty Coca-Cola Việt Nam trao quà Tết cho hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Mả (huyện Văn Bàn). Ảnh: Báo Lào Cai

 
Ngày 18/1, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng các nhà tài trợ trao quà Tết cho 100 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thanh Sơn. Ảnh: Báo Phú Thọ 


(Nguồn: VGP News)

TAGS

Quảng Trị huy động gần 20 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo

Tiến Nhất |

Ngày 22/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết, thông qua chương trình 'Nối vòng tay nhân ái' xuân Tân Sửu 2021, tỉnh Quảng Trị đã huy động gần 20 tỷ đồng cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Huy động hơn 18 tỉ đồng chăm lo Tết cho người nghèo

Q.H |

Ngày 21/1/2021, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở LĐ, TB&XH, Hội Chữ thập đỏ và Đài PT-TH tỉnh tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Nối vòng tay nhân ái” xuân Tân Sửu, năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự chương trình. Đây là năm thứ 16 chương trình được tổ chức nhằm huy động mọi nguồn lực để chăm lo Tết cho người nghèo.

Bàn giao “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo

Mai Lâm |

Ngày 21/1/2021, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Chi nhánh Quảng Trị phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đông Hà tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm tình thương” cho chị Hoàng Thị Thu Hà ở Khu phố 4, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà.

Đồng hành với người nghèo tái sản xuất sau thiên tai

Bích Liên |

Sau liên tiếp những đợt mưa lũ xảy ra trong năm 2020, nhiều hộ dân, nhất là các hộ nghèo ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) gặp khó khăn trong việc khôi phục hoạt động sản xuất. Trước tình hình này, Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Hướng Hóa đã nhanh chóng khảo sát, nắm bắt nhu cầu và kịp thời triển khai gói vay ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tái sản xuất sau thiên tai.