Tháng 3 trên đảo Cồn Cỏ

Khởi Nam |

Cồn Cỏ (Quảng Trị) là đảo Thanh niên, vì vậy những ngày tháng 3 này, trên đảo Cồn Cỏ diễn ra sôi nổi các hoạt động của tuổi trẻ xung kích, tình nguyện, sáng tạo hưởng ứng tháng Thanh niên.

Tiểu đoàn Hỗn hợp thuộc Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đảo Cồn Cỏ là đơn vị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, cán bộ, đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Quân sự huyện đảo ra sức thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm ngay từ tuần đầu, tháng đầu.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Trần Trọng Tới, Đại đội trưởng Đại đội Pháo hỗn hợp cho biết: “Đơn vị đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị huấn luyện, chú trọng nâng cao chất lượng thực hành huấn luyện và hệ thống giáo án, bài giảng. Cán bộ, chiến sĩ phát huy khả năng sáng tạo áp dụng ngay vào công tác huấn luyện, tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao và vinh dự đoạt giải Nhất”.

Huấn luyện chiến đấu trên đảo Cồn Cỏ -Ảnh: K.N
Huấn luyện chiến đấu trên đảo Cồn Cỏ -Ảnh: K.N
Từ công tác chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, các chi đoàn thực hiện mô hình “Tháng Thanh niên xung kích, huấn luyện kiểu mẫu,”, vượt nắng thắng mưa, lĩnh hội kiến thức đầy đủ, rèn luyện kỹ năng thực hành thuần thục. Từ doanh trại đến thao trường, bãi tập rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền thể hiện tinh thần quyết tâm, cổ vũ, động viên, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Trên thao trường rộn rã những khẩu lệnh hô vang, hành động nhanh chóng, khẩn trương của những đoàn viên, chiến sĩ hăng say luyện rèn. Thực hiện huấn luyện từ dễ đến khó, từng cá nhân tập luyện thuần thục, phối hợp luyện tập từng vị trí chiến đấu sau đó phối hợp luyện tập từng khẩu đội, trung đội, đại đội.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường huấn luyện thể lực, rèn luyện sự dẻo dai, sức chịu đựng đảm bảo cho quá trình huấn luyện, chiến đấu khắc nghiệt dài ngày. Với quan điểm “yếu nội dung nào, bồi dưỡng nội dung đó”, các phân đội quyết tâm khắc phục triệt để bằng phương pháp tăng cường cho bộ đội thực hành, tổ chức xoay vòng, đổi tập, hội thao đánh giá kết quả, bình tập, rút kinh nghiệm kịp thời. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn nắm chắc nội dung huấn luyện, thuần thục yếu lĩnh động tác, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, xử trí tình huống, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong chương trình tháng đầu huấn luyện năm 2023, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng… Đồng thời tiến hành sinh hoạt chuyên đề, học tập chính trị, nâng cao nhận thức trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, thắp sáng ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Những ngày tháng 3 này, cùng với huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phong trào xung kích tình nguyện được đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang huyện đảo Cồn Cỏ tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi. Các chi đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động với nhiều công trình, phần việc thiết thực, gồm 3 công trình thanh niên và tham gia xây dựng tuyến đường hoa trên đảo.

Bí thư Đoàn cơ sở Quân sự huyện đảo Cồn Cỏ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khánh Hòa chia sẻ: “Nhằm thiết thực lập thành tích mừng sinh nhật Đoàn, chúng tôi phối hợp tổ chức “Ngày Thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” đồng hành với các cơ quan, đoàn thể và Nhân dân trên đảo vệ sinh môi trường các khu vực, xây dựng công trình thanh niên, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên đảo. Thông qua những việc làm thiết thực xây đắp tình đoàn kết quân - dân, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sức trẻ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cùng với đó, các tổ chức đoàn trên đảo đã tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh và thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân tham gia. Trong đêm giao lưu văn nghệ “Cồn Cỏ vang mãi bài ca” và đêm sinh nhật đồng đội, bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã thể hiện niềm tự hào, đam mê, khát vọng của tuổi trẻ lực lượng vũ trang huyện đảo.

Qua các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa và thiết thực, tinh thần xung kích tình nguyện trong tháng Thanh niên đã lan tỏa trong suy nghĩ, nhận thức và trở thành một trong những phẩm chất tốt đẹp của đoàn viên, thanh niên, những chiến sĩ ngày đêm vững chắc tay súng bảo vệ hòn đảo thân yêu của Tổ quốc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực và lãnh đạo Quảng Trị thăm, tặng quà tại đảo Cồn Cỏ

Biên Cương- Võ Quốc |

Nằm trong chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo", sáng nay, Báo Người Lao Động phối hợp với Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị thăm và hỗ trợ đồng bào chiến sĩ, học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự chương trình có đồng chí Trương Hòa Bình - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, chúc tết quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ

Xuân Diện |

Ngày 14/1, Đại tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm, chúc tết quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ.

Du lịch Cồn Cỏ “tăng tốc” sau dịch bệnh

Thu Hạ |

Cùng với sự phục hồi, mở cửa của ngành du lịch cả nước, năm 2022, du lịch huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã từng bước được khôi phục và sôi động trở lại, lượng khách ra tham quan đảo ngày càng tăng.

Hơn 8.000 lượt khách đến với đảo Cồn Cỏ trong năm 2022

Hà Trang |

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi COVID-19, năm 2022, du lịch huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã từng bước được khôi phục trở lại và tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, lượng khách ra tham quan đảo ngày càng đông.