Trao 10 triệu đồng từ bạn đọc Xanh EWEC hỗ trợ bé Minh Ngọc tìm âm thanh

Bảo Phú |

Ngày 10/8, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị (Xanh EWEC) đã đến thăm, động viên và trao số tiền bạn đọc Xanh EWEC hỗ trợ gia đình bé Minh Ngọc. 

Bé Lê Minh Ngọc (14 tháng tuổi) là con thứ 2 trong gia đình, vừa sinh ra đã bị điếc bẩm sinh và dị tật óc tai.

Mẹ là Nguyễn Thị Hồng (SN 1991), bố là Lê Văn Sơn (SN 1987). Gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, khi mẹ là một  nhân viên văn phòng một trường tiểu học với mức lương ít ỏi, bố không có việc làm ổn định ai kêu gì làm đó. Hiện cả gia đình đang ở trọ tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị). 

 

Được biết chi phí chạy chữa để mang âm thanh về cho bé là rất lớn. Theo gia đình, muốn bé được nghe nói như bình thường thì phải trải qua cuộc phẫu thuật để cấy ghép óc tai với chi phí lên tới gần 800 triệu đồng. Số tiền này là quá lớn với hoàn cảnh của gia đình bé.

 
Đại tá Nguyễn Nam Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, Đại diện Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị trao số tiền hỗ cho gia đình bé Minh Ngọc. Ảnh: Nguyễn Tấn Khiêm.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình bé Minh Ngọc, Xanh EWEC đã viết bài kêu gọi các Mạnh Thường Quân cùng chung tay giúp đỡ bé.

Qua quá trình kêu gọi, Xanh EWEC kêu gọi từ bạn đọc, hỗ trợ cho bé số tiền trước mắt là 10 triệu đồng (trong đó Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo hỗ trợ 5 triệu đồng, Fanpage Người Hướng Hoá 1,5 triệu đồng và bạn đọc khác của Xanh EWEC hỗ trợ 3,5 triệu đồng). Số tiền đã được trao tận tay cho gia đình bé Minh Ngọc.

 
 Nhà báo Lê Đức Dục (giữa) thăm, động viên hỗ trợ cháu Minh Ngọc. Ảnh: Nguyễn Tấn Khiêm

“Hiện tại bé mới chỉ mổ được một bên, vết thương chưa lành, vì mổ hở phải mài vỏ não để gắn thiết bị điện tử nên sẽ lâu lành, 3 tuần sau khi vết mổ lành mới bắt đầu bật máy (thiệt bị bên trong) và gắn thêm thiết bị bên ngoài”, chị Hồng chia sẻ.

Chị Hồng cho biết thêm, hiện khó khăn lớn nhất trong quá trình chữa trị cho bé là về kinh phí. “Dù biết là sẽ rất khó nhưng gia đình vẫn đang cố gắng để đem lại cho con những điều tốt đẹp nhất”, chị Hồng nghẹn ngào nói.

Hiện bé Minh Ngọc rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tấm lòng vàng... cùng chung tay góp sức mang về cho bé những âm thanh kì diệu của cuộc sống này. 

Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ bé Minh Ngọc.

STTTênĐịa chỉSố tiềnGhi chú
1Dương Thị Thảo TrangTrường THCS Lao Bảo200,000đ
2Nguyễn Thị NgaCty BĐS Landmaster200,000đ
3Nguyễn Xuân LợiVi tính Đông Tây200,000đ
4Nguyễn Thị Hoàng AnhTrạm Y tế xã Húc200,000đ
5Nguyễn Thị HươngTX Quảng Trị200,000đ
6Ngô Chí NhânVietinbank QT200,000đ
7Nguyễn Hữu BìnhTP Đà Nẵng300,000đ
8Lê Thị TrangTP Đông Hà500,000đ
9Nguyễn Công SanhTân Liên100,000đ
10Đinh Thị LiênLao Bảo200,000đ
11Đoàn Quang TâmTriệu Phong300,000đ
12Nguyễn Thị PhụngLao Bảo200,000đ
13Nhà báo Công ĐiềnBáo NNVN500,00đ
14Trang Người Hướng Hóa

1,500,000đ

15MTQ Giấu tên200,000đ
16Đồn BP Lao Bảo5.000,000đ

Tiếp tục kêu gọi ủng hộ bé Minh Ngọc đi tìm âm thanh

XANH EWEC |

Bé Lê Minh Ngọc (14 tháng tuổi) là con của chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1991) và anh Lê Văn Sơn (SN 1987), trú tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị). 

Người mẹ nghèo nuôi 4 đứa con tật bệnh

Khánh Hà |

Chị Lê Thị Ngọc Thanh (sinh năm 1978) làm nghề mót củi, hái rau rừng để bán, nuôi 4 đứa con tật bệnh đang sống trong căn nhà tình thương ở Khu phố 9, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Những đứa con của chị lần lượt bị những căn bệnh kỳ lạ: hệ vận động yếu dần đến mức không thể đi đứng được và lên cơn động kinh, run rẩy toàn thân, ngất xỉu, lên cơn hen khó thở...

Người mẹ nghèo khao khát đi tìm âm thanh cho con

Bảo Phú |

Bé Minh Ngọc không may khi sinh ra đã bị điếc bẩm sinh và dị tật óc tai. Chi phí chạy chữa để mang âm thanh về cho bé là rất lớn.

Trao gạo của bạn đọc cho người dân nhiễm COVID-19 ở huyện Đakrông

Thiên Sơn |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị), nhiều tổ chức, cá nhân đã kêu gọi hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi này.