10 vụ án ma túy lớn ở Lào trong năm 2020

Tổng hợp |

Các vụ vận chuyển trái phép ma túy tại Lào vẫn đang có xu hướng tăng cao, cả về tần suất và mức độ phức tạp, đòi hỏi cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp trấn áp mạnh mẽ.

Đứng đầu trong số 10 vụ án ma túy lớn nhất tại Lào trong năm 2020 vừa qua là hồi đầu năm, khi bộ đội biên phòng nước này trong quá trình tuần tra biên giới đã phát hiện và thu giữ hơn 7 tấn tiền chất ma túy tại khu vực huyện Meung, tỉnh Bokeo, miền Bắc Lào. Các bao tải chất cấm được vận chuyển qua sông bằng thuyền ở khu vực giáp ranh với Myanmar.

 

Theo đó, 290 bao tải chứa tổng cộng 7.250 kg bột trắng là tiền chất ma túy bị thu giữ cùng 3 công dân Myanmar và được bàn giao cho công an tỉnh Bokeo để mở rộng điều tra.

Đứng thứ 2 trong danh sách là vụ việc xảy ra hồi tháng 10 vừa qua, khi công an tỉnh Oudomxay, miền Bắc Lào đã bắt giữ Chinily, 29 tuổi, trú tại huyện Xay, đang tàng trữ 473.256 viên ma túy tổng hợp, 540g heroin và 6 kg bột tiền chất.

Hồi tháng 7, cảnh sát tỉnh Vientiane thu 72kg ma túy đá và heroin tại khu vực quốc lộ 13 Bắc trên địa bàn huyện Vang Vieng, 3 người đàn ông có liên quan đã bị bắt giữ để điều tra.

Tháng 3/2020, lực lượng chức năng tỉnh Bolikhamxay, miền Trung Lào thu 240.000 viên ma túy tổng hợp và 60kg ma túy đá đang được chở trên một xe ô tô tại huyện Paksan. 4 đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ cùng số tang vật.

Tháng 9/2020, cảnh sát Champasak đã bắt giữ 3 người đàn ông cùng 60kg ma túy đá và 48.000 viên ma túy tổng hợp, tất cả các đối tượng đều trú tại huyện Nhot-Ou.

Tháng 1/2020, công an huyện Khamkeuth, tỉnh Bolikhamxay thu giữ 25kg ma túy đá trên tỉnh lộ 8A nhưng nghi phạm đã rời khỏi hiện trường. Đây là vụ ma túy lớn thứ 7 trong năm của Lào.

Tháng 7/2020, công an tỉnh Champasak thu giữ 10kg ma túy đá, hai đối tượng có liên quan bị bắt giữ đều trú tại thủ đô Vientiane.

Công an thành phố Kaysone Phomvihan của tỉnh Savannakhet vào tháng 6 vừa qua cũng phát hiện và thu giữ 419.000 viên ma túy tổng hợp, một cặp vợ chồng có liên quan đến vụ việc bị bắt giữ để điều tra.

Cuối cùng, vào tháng 5/2020 vừa qua, công an Savannakhet thu 343.398 viên ma túy tổng hợp và 2kg ma túy đã, 4 người đàn ông và một phụ nữ cũng bị bắt giữ cùng số tang vật.

Một báo cáo về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự của Công an Lào mới đây cho thấy, hơn một nửa số vụ phạm tội hình sự trong năm 2020 có liên quan đến ma túy.

Chánh văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Somvan Sailongpha cho biết, trong số 6.209 vụ phạm tội được phát hiện trong năm 2020 thì đã có tới  3.519 vụ liên quan đến ma túy, chiếm hơn một nửa số vụ phạm pháp tại đất nước này.

Ngành chức năng Lào đã bắt giữ hơn 4.980 đối tượng vận chuyển, buôn bán, sử dụng ma túy cùng số tang vật gồm 1.617kg viên nén amphetamine, 380kg heroin, 4.400kg cần sa, 3.476kg methamphetamine tinh thể và các chất khác; tịch thu 145 ô tô, 715 xe máy, 92 khẩu súng, 2 chiếc thuyền cùng nhiều vật dụng khác được sử dụng cho hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Quảng Trị: Xử lý nhiều trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy

Tạ Hưng |

Nhằm hạn chế tai nạn giao thông do rượu bia và chất kích thích do ma túy gây ra, trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Trị đă tăng cường tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ 18.000 viên ma túy tổng hợp

Q.H |

Ngày 22/12/2020, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt giữ 2 nam thanh niên có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Hơn một nửa số vụ phạm tội ở Lào liên quan đến ma túy

PV |

Một báo cáo về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự của Công an Lào mới đây cho thấy, hơn một nửa số vụ phạm tội hình sự trong năm 2020 có liên quan đến ma túy.

Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển 8 kg ma túy đá

Mạnh Hùng |

Ngày 15/12/2020, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ và tiến hành bàn giao một đối tượng người Lào cho Ty An ninh tỉnh Savannakhet. Đây là đối tượng bị Công an Lào truy nã vì tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.