Chính phủ Lào tuyên bố “sẽ không vỡ nợ”

Tổng hợp |

Trong tuyên bố trước Quốc hội Lào, Thủ tướng Phankham Viphavanh cho biết Chính phủ sẽ nỗ lực trả nợ công để ngăn chặn đất nước rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Hiện Lào đang phải đối mặt với những khó khăn về tài chính và kinh tế sau nhiều năm nợ nần chồng chất hiện đã đến mức nguy cấp. Ngân hàng Thế giới đã dự đoán rằng nợ công và nợ công được bảo lãnh của Lào sẽ vượt quá 100% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào cuối năm nay.

Theo Thủ tướng Lào, chính phủ đang làm tất cả những gì có thể để trả các khoản nợ nước ngoài và tránh khả năng vỡ nợ. Trong khi đó, Bộ Tài chính Lào cũng đảm bảo rằng nước này có khả năng trả tất cả các khoản nợ.

 

Theo đó, Lào có những nguồn doanh thu mới đáng kể từ việc thí điểm xuất khẩu khoáng sản và khai thác tiền kỹ thuật số. Doanh thu kiếm được từ các nguồn mới này hiện đã vượt 120 triệu USD và 420 tỷ LAK.

Theo kế hoạch đến năm 2022, Lào dự kiến trả nợ trong nước 10.083 tỷ kip, trong đó đã trả được 5.381 tỷ kip, đạt 53% kế hoạch. Trong khi đó, nợ nước ngoài ở mức trên 1.241 tỷ Kíp, trong đó hơn 520 tỷ Kíp đã được thanh toán.

Bộ Tài chính trong báo cáo trước Quốc hội tuyên bố có đủ vốn để trả các khoản nợ vào cuối năm nay. Bội chi ngân sách dự kiến sẽ giảm từ con số mục tiêu 3.098 tỷ kip (1,61% GDP) xuống còn 979 tỷ kip (0,51% GDP). Trong khi đó, doanh thu dự kiến sẽ vượt con số mục tiêu cho năm 2022 là 6,27%, lên tới hơn 1.981 tỷ kip.

Năm 2022, Chính phủ Lào kỳ vọng sẽ huy động được khoản vay trị giá 16.900 tỷ kip, cho đến nay đã ghi nhận được 8.891 tỷ kip, bao gồm 6.239 tỷ kip từ các chủ nợ nước ngoài.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Lào đã đạt thặng dư thương mại 911 triệu USD trong 9 tháng đầu năm nay, với con số dự kiến sẽ tăng lên 1.199 tỷ USD cho cả năm 2022. Mặc dù ghi nhận các con số thương mại khả quan, chỉ một tỷ lệ tương đối nhỏ ngoại tệ thu được từ xuất khẩu và vốn từ các dự án phát triển do nước ngoài tài trợ ở Lào đã vào được hệ thống ngân hàng.

Chính phủ Lào phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 4,4% trong năm nay, tăng từ mức 3,5% được ghi nhận vào năm ngoái, trong đó, 9 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Lào đạt 4,2%.

Năm 2023, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 4,5%, tương đương 234.160 tỷ kip, tương đường mức thu nhập bình quân đầu người đạt 1.625 USD và GDP bình quân đầu người đạt 1.534 USD.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Lào, Thái Lan hợp tác chống buôn lậu hổ

Tổng hợp |

Thời gian gần đây, hai nước Lào – Thái Lan đang hợp tác để ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã xuyên biên giới kể từ khi 4 con hổ con được giải cứu ở Thái Lan sau khi bị buôn lậu từ Lào.

Ngành du lịch Lào đang phục hồi

Tổng hợp |

Nhiều doanh nghiệp du lịch đã bắt đầu phục hồi kể từ khi chính phủ nới lỏng các hạn chế Covid-19 vào giữa năm nay khi khách du lịch bắt đầu quay trở lại Lào.

Lào chuẩn bị phát triển hộ chiếu gắn chíp điện tử

Tổng hợp |

Ngày 29/11/2022, Thiếu tướng Nouchone Konethongdam Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cận đại diện Bộ Công an Lào và bà Sounatta Lithpanya Giám đốc xí nghiệp in ấn Sokphaxay cùng ký Biên bản ghi nhớ MOU dự án phát triển hộ chiếu gắn chíp điện tử với tổng giá trị đầu tư khoảng 18.666.000 USD.

Khu kinh tế hiện diện ở hầu khắp Lào

Tổng hợp |

Hiện Lào có 22 đặc khu kinh tế tại 8 tỉnh đã được phê duyệt thành lập với 1.184 công ty đăng ký và đầu tư, đóng góp nghĩa vụ ngân sách đạt hơn 809 tỉ Kíp, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 3 tỉ USD và tạo việc làm cho 61.482 lao động.