Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị thăm, làm việc tại tỉnh Savannakhet

Phạm Mỹ Hạnh |

Ngày 11/4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào và làm việc với tỉnh Savannakhet. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng cùng tham gia đoàn công tác. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Savannakhet Kong-kẹo Mi-vo-la-chắc tiếp và làm việc với đoàn.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng gửi tới lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Savannakhet lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, thành công, chúc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao tặng 200 triệu đồng cho tỉnh Savannakhet-Ảnh: P.M.H
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao tặng 200 triệu đồng cho tỉnh Savannakhet-Ảnh: P.M.H
Trong những năm qua, Quảng Trị và Savannakhet đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tháng 12/2022, hai tỉnh đã tổ chức thành công hội đàm cấp cao và thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025 với nhiều nội dung. Trong đó thống nhất phối hợp xây dựng Đề án Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavanh. Tỉnh Quảng Trị đang phối hợp tư vấn Singapore giúp tỉnh Savannakhet định hướng chiến lược phát triển KT - XH, từ đó góp phần giúp hai tỉnh mở rộng tầm nhìn, kết nối và mở rộng không gian phát triển.

Thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị tổ công tác của tỉnh Savannakhet phối hợp với tỉnh Quảng Trị nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm sớm trình chính phủ hai nước cho thí điểm xây dựng Khu kinh tế chung Lao Bảo - Densavanh; cung cấp thông tin hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho liên danh Sakae Holding - Surbana Jurong thực hiện nghiên cứu định hướng phát triển cho tỉnh Savannakhet. Ngoài ra mong muốn tỉnh bạn tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để hàng hóa xuất nhập khẩu và nông sản được thông thương; giới thiệu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước, các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực mà hai tỉnh có tiềm năng, lợi thế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Savannakhet Kong-kẹo Mi-vo-la-chắc bày tỏ vui mừng khi đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị đến thăm tỉnh Savannakhet nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay. Về những nội dung trao đổi của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Savannakhet cơ bản đồng tình và đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để thực hiện. Đồng thời tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ để lại dấu ấn quan trọng, thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai tỉnh không ngừng phát triển trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao tặng 200 triệu đồng cho chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Savannakhet; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tặng Bệnh viện tỉnh Savannakhet 50 triệu đồng để mua máy điện tim; lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương tỉnh cũng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến các ban, ngành, cơ quan tỉnh Savannakhet.

Trong khuôn khổ chương trình công tác của đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Quảng Trị sang thăm và làm việc tại tỉnh Savannakhet, cùng ngày, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Hương cũng đã đến thăm, chúc Tết Bunpimay các thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Savannakhet. Tiền thân của ngôi trường là Trường Lạc Hồng, sau đó được đổi tên thành Trường Thống Nhất. Năm 2019, trường được xây dựng mới và đổi tên thành Trường THPT Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Savannakhet với kinh phí 2,2 triệu USD, trong đó Chính phủ Việt Nam hỗ trợ 2 triệu USD, Hội Việt Kiều tại tỉnh Savannakhet đối ứng 200 ngàn USD. Với diện tích hơn 2 ha, trường được xây dựng khang trang gồm 3 dãy nhà 3 tầng với 25 phòng học, khu thể thao đa năng, căn tin và khu nhà công vụ cho giáo viên.

Hàng năm, Trường THPT Hữu nghị Lào - Việt Nam đào tạo gần 850 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, trong đó có con em Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Savannakhet. Ngoài chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Thể thao của Lào, trong chương trình của trường còn giảng dạy bộ môn tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.

Trường hiện có hơn 40 cán bộ, giáo viên biên chế của ngành giáo dục thể thao tỉnh Savannakhet. Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cử 3-5 giáo viên dạy tiếng Việt hỗ trợ theo chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tiếp, làm việc với lãnh đạo tỉnh Mukdahan

Kăn Sương |

Ngày 17/3, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Mukdahan, Vương quốc Thái Lan do Tỉnh trưởng Vorayan Bunarat làm trưởng đoàn đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tiếp và làm việc với đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng: Công tác giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Hà Trang |

Ngày 9/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cấp tỉnh để triển khai một số nội dung và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng: Mong muốn Tập đoàn Phú Mỹ Hưng đầu tư vào lĩnh vực du lịch biển, khu đô thị, khu công nghiệp và năng lượng mới

Thanh Trúc |

Ngày 27/2, tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và lãnh đạo các sở, ngành có chuyến thăm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với Tập đoàn Phú Mỹ Hưng (Đài Loan).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng: "Hành lang Kinh tế Đông Tây - thành tố quan trọng thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế Vùng"

Phạm Mỹ Hạnh |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng khẳng định: Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC) đã được xác định là một trong những tuyến hành lang chính trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.