Đoàn đại sứ Cuba tại Việt Nam thăm, làm việc với tỉnh Quảng Trị

Tú Linh |

Ngày 27/2, đoàn công tác của đại sứ Cuba tại Việt Nam do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Orlando Nicolas Hernandez Guillen làm trưởng đoàn thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh về việc chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (9/1973 - 9/2023). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam làm việc với đoàn.

Tại buổi tiếp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Orlando Nicolas Hernandez Guillen bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm Quảng Trị; cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã đón tiếp đoàn trọng thị, thắm tình đồng chí giữa hai Đảng và Nhân dân hai nước Việt Nam- Cuba. Đại sứ nhắc lại những kỷ niệm của lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam 50 năm trước để cổ vũ, động viên tinh thần chiến đấu của Nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai, tiến đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hình ảnh đó là biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết sâu sắc giữa 2 nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiếp Đoàn đại sứ Cuba tại Việt Nam - Ảnh: Tú Linh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiếp Đoàn đại sứ Cuba tại Việt Nam - Ảnh: Tú Linh
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen tặng sách tư liệu về quan hệ Việt Nam - Cuba cho tỉnh Quảng Trị - Ảnh:Tú Linh
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen tặng sách tư liệu về quan hệ Việt Nam - Cuba cho tỉnh Quảng Trị - Ảnh:Tú Linh

Phát biểu trong buổi đón tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam thay mặt lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Quảng Trị cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong những năm kháng chiến vệ quốc cũng như công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Đoàn đại sứ Cuba tại Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài lãnh tụ Fidel Castro tại công viên Fidel Castro, TP. Đông Hà-Ảnh: Tú Linh
Đoàn đại sứ Cuba tại Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài lãnh tụ Fidel Castro tại công viên Fidel Castro, TP. Đông Hà-Ảnh: Tú Linh

Về tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm sự kiện lãnh tụ Fidel Castro đã đến thăm vùng giải phóng miền Nam tại Quảng Trị và là lãnh tụ nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng giải phóng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao trình Chính phủ cho phép tổ chức sự kiện cấp nhà nước tại Quảng Trị.

Đoàn thăm Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ - Ảnh: Tú Linh
Đoàn thăm Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ - Ảnh: Tú Linh

Tỉnh Quảng Trị luôn giữ gìn và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị với Nhân dân Cuba. Tin tưởng Đảng, chính quyền và Nhân dân Cuba tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, ý chí quật cường và tinh thần lao động sáng tạo, vươn lên giành nhiều thành tựu mới, xây dựng đất nước Cuba ngày càng vững mạnh, phồn vinh.Tỉnh sẽ nỗ lực nhằm duy trì và ngày càng mở rộng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước và địa phương. Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác sâu rộng hơn nữa với Cuba trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y tế, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Đoàn thăm di tích lịch sử Cao điểm 241 tại Cam Lộ - Ảnh: Tú Linh
Đoàn thăm di tích lịch sử Cao điểm 241 tại Cam Lộ - Ảnh: Tú Linh

Dự kiến lễ kỷ niệm được tổ chức vào tháng 9/2023 với 2 hoạt động trọng tâm. Thứ nhất là lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm sự kiện lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng. Trước đó là lễ dâng hoa tại tượng đài Fidel Castro ở TP.Đông Hà. Thứ hai là hội thảo về sự kiện 50 năm lãnh tụ Fidel Castro đến Quảng Trị; triển lãm ảnh về sự kiện và các thành tựu phát triển KT-XH của Quảng Trị.

Ngoài ra còn có các hoạt động tham quan các di tích lịch sử và các điểm du lịch của tỉnh. Tỉnh mong muốn có sự hiện diện các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và các địa phương của Cuba tham dự lễ kỷ niệm.

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen khẳng định Cuba ủng hộ hoàn toàn việc tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện trên và sẽ có đại diện cấp cao nhất của Cuba sang Việt Nam tham dự lễ. Đồng thời mong muốn mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh sang Cuba tìm cơ hội đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, du lịch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Quảng Trị, đoàn đại sứ Cuba tại Việt Nam đã thăm và dâng hoa tại tượng đài Fidel Castro tại công viên Fidel, TP.Đông Hà; Khu di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Cao điểm 241 tại huyện Cam Lộ, nơi lãnh tụ Fidel Castro đến thăm và giương cao ngọn cờ của Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam tháng 9/1973.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Sức sống mới trên chiến trường xưa

Hải An |

Sau 50 năm chiến thắng Cửa Việt, nơi mảnh đất chiến trường xưa Triệu An, Triệu Vân bây giờ đã được phủ lên màu xanh của hoa màu, của nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng… tạo sinh khí mới cho vùng cát ven biển huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Cuba công bố ứng cử viên vaccine điều trị ung thư

PV |

Ngày 8/11, các nhà khoa học Cuba đã giới thiệu Hebersavax, một ứng cử viên vaccine mới đang được thử nghiệm để điều trị các khối u khác nhau.