Dự án đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc bị trì hoãn

PV |

Dự kiến công việc sẽ được triển khai trở lại khi tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu cải thiện.

Lệnh cấm di chuyển của chính phủ Thái Lan khiến dự án đường sắt cao tốc nối nước này với Trung Quốc thông qua Lào bị trì hoãn. Dự kiến công việc sẽ được triển khai trở lại khi tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu cải thiện.

Theo Giám đốc công ty đường sắt Thái Lan - ông Nirut Maneephan, việc chính phủ cấm đi lại đối với các công nhân xây dựng trong đợt bùng phát Covid-19 mới nhất tại nước này, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ của dự án đường sắt cao tốc Thái - Trung.

Dự án nối giữa hai quốc gia thông qua Lào này được chia làm 14 gói sẽ phải tạm dừng vì các hạn chế phòng dịch. Điều đó đồng nghĩa với việc các thoả thuận giữa Thái Lan và Trung Quốc về tiến độ xây dựng sẽ không được đáp ứng.

Dự án đường sắt Thái - Trung có nguy cơ tiếp tục bị trì hoãn. Ảnh: china.org.cn
Dự án đường sắt Thái - Trung có nguy cơ tiếp tục bị trì hoãn. Ảnh: china.org.cn

Ông Nirut cũng cho biết thêm, có thể dự án sẽ được khởi động trở lại vào năm sau. Ngoài việc dịch bệnh khiến dự án đường sắt phải hoãn thi công, công ty đường sắt Thái Lan cũng phải gia hạn với công ty giám sát. Ngoài ra, việc gói thầu cung cấp từ Trung Quốc bao gồm mua sắm thiết bị, tín hiệu, đào tạo nhân viên… hiện tại cũng đang rơi vào tình trạng chậm trễ.

Dự án đường sắt cao tốc Thái - Trung nối từ Bangkok tới tỉnh Nỏng-khai giáp biên giới Lào dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2025. Đây là một dự án lớn nằm trong chiến lược “vành đai - con đường” của Trung Quốc. Dự án đã được triển khai giai đoạn đầu tiên khi thi công tuyến đường dài 250km với đầu tư hơn 5 tỷ USD, nối từ Bangkok tới tỉnh Nakhon Ratchasima cửa ngõ của vùng Đông Bắc Thái Lan.

(Nguồn: VOV-Bangkok)

TAGS

Quảng Trị phối hợp với ngành đường sắt đưa người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch đợt 1

Tú Linh |

Ngày 24/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng ký Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn công tác tiếp nhận, vận chuyển công dân Quảng Trị đang lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 có nguyện vọng trở về Quảng Trị. 

Đường sắt khai trương đoàn tàu container đầu tiên từ Việt Nam sang Bỉ

Quang Toàn |

Tàu xuất phát từ ga Yên Viên (Việt Nam), điểm đến là thành phố Liege (Bỉ). Sau đó, tiếp chuyển container bằng đường bộ đến điểm đích là thành phố Rotterdam (Hà Lan).

Thông tuyến đường sắt Bắc Nam sau hơn 10 giờ bị tắc nghẽn

Hoàng Táo |

Đường sắt Bắc Nam chính thức thông tuyến, khai thác trở lại vào lúc 20 giờ 20 phút tối 17/7, sau hơn 10 giờ bị tắc nghẽn do tàu hàng SH4 trật bánh xảy ra tại ga Sa Lung (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh  Linh, tỉnh Quảng Trị).

Đường sắt bấu víu vận tải hàng hóa để ‘thoi thóp’ sống qua dịch

Việt Hùng |

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ từng bước tăng tỷ lệ vận tải hàng hóa để bù đắp vào vận tải hành khách giữa ảnh hưởng của dịch COVID-19.