Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo:

Đưa Lao Bảo trở thành đô thị động lực cấp I trên EWEC

Yên Mã Sơn (thực hiện) |

Trước thềm Đại hội Đảng bộ thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ tổ chức vào ngày 27-28/5/2020, BBT Xanh Ewec có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo về những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua; đồng thời điểm qua những phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

P.V: Thưa ông, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND-UBND thị trấn Lao Bảo, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành cùng sự đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, Lao Bảo đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Vậy xin ông đánh giá một số kết quả nổi bật mà địa phương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua?
 
 Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo. 

Ông Nguyễn Hữu Dũng: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị trấn Lao Bảo đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ XIV trong tình hình đất nước ngày càng hội nhập sâu và toàn diện với thế giới theo hướng tích cực, chủ động, tạo những cơ hội mới cho hợp tác phát triển; những thành tựu to lớn của tỉnh sau 30 năm lập lại cũng như vị thế của Hướng Hóa sau 50 năm được giải phóng, 45 năm xây dựng và phát triển Lao Bảo là tiền đề để thị trấn tiếp tục phát triển.

 
 Lao Bảo, đô thị năng động trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC). Ảnh: Lê Bá Quang.

Với quyết tâm chính trị cao, nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thị trấn đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, trong công tác xây dựng cơ bản, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ thương mại, thu nhập bình quân đầu người/ năm tăng và đã nâng cao được cơ sở hạ tầng, bộ mặt đô thị thông qua các tuyến đường nhựa hoá, tuyến đường hoa, hệ thống chiếu sáng.

P.V: Thưa ông, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, bức tranh kinh tế - xã hội của thị trấn đã có nhiều điểm nổi bật, khởi sắc như đã nói trên. Xin ông cụ thể hơn về vấn đề này?

Ông Nguyễn  Dũng: Thị trấn Lao Bảo là điểm đầu hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) của tỉnh, huyện, có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, có trung tâm thương mại và nhiều cơ sở kinh tế trong và ngoài nước đang hoạt động; là địa phương tiếp giáp với Lào, thuận lợi việc đi lại với các nước Thái Lan và trong khu vực, có nhiều thị trường truyền thống, có mối giao lưu kinh tế, văn hóa khá rộng.  Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tổng giá trị doanh thu bình quân đạt 7.974 tỷ đồng. Trong đó đó ngành thương mại, dịch vụ du lịch chiếm tỷ trọng lớn, hơn 60%, còn lại là ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm và ngành nông lâm, nghiệp. Đây là con số thể hiện sự chuyển dịch đúng hướng của thị trấn Lao Bảo theo tinh thần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Trung ương đề ra. Thu nhập bình quân đầu người 38,06 triệu đồng, đạt 115,4% chỉ tiêu đề ra, ước đến cuối năm 2020 đạt 41,5 triệu đồng/người/năm.

 
Những con đường hoa giấy do người dân trồng đem lại sự tươi mới, tạo cảnh quan môi trường cho đô thị nắng gió Lao Bảo. Ảnh: Thành Công. 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng cơ bản được thực hiện. Hệ thống giao thông được nhựa hoá, bê tông hoá bằng nguồn vốn từ các dự án GMS (Tiểu vùng sông Mê Kông), dự án đường của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị…; xây dựng mới phòng học ở các trường Tiểu học số 1, 2 và THCS Lao Bảo. Tổng mức đầu tư ước trên 353 tỷ;  Xây dựng mới 34 tuyến đường, nâng cấp sửa chữa 9 tuyến đường nội thị; Đến nay đường giao thông được nhựa hóa và bê tông hóa đạt trên 87%, đạt 116% so với Nghị quyết. Đặc biệt trong  công tác thực hiện văn minh đô thị đã được xã hội hoá rất tốt. Nhân dân đầu tư lắp đặt 45 tuyến đường điện chiếu sáng với tổng chiều dài hơn 16 km; xây dựng 31 tuyến đường đường hoa giấy.

 
 Ngoài sự năng động, Lao Bảo được xem là đô thị của hoa giấy. Ảnh: Yên Mã Sơn
 
 Ảnh: Xanh  Ewec

P.V: Thưa ông, với mục tiêu đưa Lao Bảo trở thành thị trấn biên giới phát triển của huyện Hướng Hoá, trở thành đô thị loại IV, một điểm nhấn trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây (EWEC)  trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện được mục tiêu này, xin ông cho biết những nhiệm vụ đột phá của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới?

Ông Nguyễn Hữu Dũng: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khối đoàn kết thống nhất cao của cấp ủy Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huy động mọi nguồn lực xã hội, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thị trấn nhằm tăng giá trị sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế theo định hướng “Thương mại - dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Nông - lâm nghiệp”. Tăng cường hợp tác sản xuất kinh doanh với nhân dân nước bạn Lào, giữ vững thị phần hiện có, mở rộng hợp tác kinh tế các vùng miền khác phù hợp. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo đảm thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững tình hữu nghị cư dân biên giới. Phấn đấu đưa thị trấn Lao Bảo đạt đô thị loại IV, làm tiền đề sớm trở thành đô thị động lực cấp I theo Quyết định số 864-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 
 Lao Bảo phấn đấu sớm trở thành đô thị động lực cấp I. Ảnh: Hoàng Đăng Tình.

Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể hoạt động, mở rộng kinh doanh trên địa bàn, khai thác tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý đầu cầu hành lang kinh tế Đông - Tây, Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, các thị trường truyền thống của Lào, Thái Lan, Trung Quốc… để thúc đẩy hợp tác sản xuất kinh doanh và phát triển giao thương hàng hóa, du lịch.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại, dịch vụ tại khu trung tâm thương mại Lao Bảo; chuyển đổi mô hình quản lý chợ, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh cá thể hoạt động hiệu quả hơn. Vận động nhân dân tiếp tục đầu tư mở rộng quầy quán kinh doanh, dịch vụ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước và các nước lân cận.

 
 Ảnh: Xanh Ewec

Phối hợp xây dựng hoàn thành đồ án quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn thị trấn. Phấn đấu đến cuối năm 2025, hệ thống giao thông thị trấn được bê tông hóa, nhựa hóa đạt 100%. Phối hợp hoàn thành đề án quy hoạch phân khu đô thị Lao Bảo và hồ sơ nâng cấp đô thị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt công tác cắm mốc quy hoạch đô thị, tạo cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư.

 
 Trụ sở làm việc của thị trấn Lao Bảo. Ảnh: Yên Mã Sơn.

Triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương “Xây dựng chính quyền điện tử”, Đề án “Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 2030”. Quan tâm duy trì bền vững mối quan hệ đoàn kết  Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào; duy trì bảo đảm an toàn tuyệt đối an ninh trên tuyến biên giới thuộc địa bàn thị trấn; tăng cường quan hệ đối ngoại, thực hiện hiệu quả quy chế kết nghĩa Bản -  Bản cư dân biên giới Việt Nam - Lào góp phần giữ vững biên giới hoà bình, hữu nghị, cùng phát triển.

 Xin cám ơn ông!

TAGS

Lao Bảo sẽ là đô thị của hoa giấy

Điếu Ngao |

Sáng nay, 03/2/2020 Đảng uỷ thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020” tại Khu Công viên trung tâm thị trấn Lao Bảo.

Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây

XANH EWEC |

MV ca nhạc "Lao Bảo trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây". Tổ chức sản xuất: Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị; Chỉ đạo nghệ thuật: Thanh Phong; Hòa âm phối khí: Duy Anh; Biên đạo & dàn dựng: Minh Loan, Việt Hoài, Lê Nho; Đạo diễn & quay phim: Lê Tú, Hồng Quân; Kỹ thuật: Ngọc Tú; Rapper: Hoàng Linh; Biểu diễn: Giáo viên, học sinh Trường THCS Lao Bảo.

Tháo gỡ khó khăn cho Khu Kinh tế thương mại Lao Bảo

Nguyễn Loan – Minh Dương |

Ngày 15/11, đoàn công tác của Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Phó Viện Trưởng Đinh Lâm Tấn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về việc xây dựng Đề án “Khu Kinh tế - Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Densavan”.

Xây dựng Lao Bảo thành điểm sáng trên tuyến hành lang Kinh tế Đông - Tây

Nguyễn Khiêm (thực hiện) |

Năm 2019, thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tổ chức nhiều sự kiện lớn có ý nghĩa: Hội nghị Giao lưu hữu nghị biên giới Việt – Lào năm 2019, Sơ kết 15 năm kết nghĩa bản-bản hai bên biên giới; đặc biệt, kỷ niệm 25 năm thành lập thị trấn Lao Bảo (01.8.1994 – 01.8.2019).