Lào thực hiện dự án đổi mới nông nghiệp

Tổng hợp |

Viện nghiên cứu Nông-Lâm nghiệp Quốc gia Lào (NAFRI) vừa phối hợp với Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) và Liên minh châu Âu (EU) để triển khai dự án tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng tại Lào.

Theo đó, “Dự án Phát triển năng lực trong các hệ thống đổi mới nông nghiệp nhằm mở rộng khung cơ sở nông nghiệp nhiệt đới (TAP AIS)” có mục đích hỗ trợ đổi mới nông nghiệp tại Lào, nhằm tăng hiệu quả, khả năng cạnh tranh và khả năng chống chịu với các cú sốc. Bên cạnh việc đóng góp vào đảm bảo an ninh lương thực, dự án còn hướng tới sự bền vững về môi trường, phát triển kinh tế và quản lý tài nguyên thiên nhiên có hiệu quả.

 

TAP-AIS, chính thức ra mắt tại thủ đô Vientiane hôm 20/11 là một dự án toàn cầu nằm trong Sáng kiến ​​của EU về “Phát triển Đổi mới Thông minh thông qua Nghiên cứu trong Nông nghiệp (DeSIRA): Hướng tới hệ thống đổi mới kiến ​​thức và nông nghiệp phù hợp với khí hậu”.

Tại Lào, dự án sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp và hệ thống lương thực phù hợp với khí hậu, tăng cường năng suất, đảm bảo tính bền vững bằng cách phát triển năng lực đổi mới ở cấp quốc gia, đại diện FAO tại Lào, ông Nasar Hayat cho biết.

Mục tiêu triển khai dự án bao gồm tăng cường hiệu quả mô hình sản xuất tập thể và tiếp cận thị trường mới, thực hành nông nghiệp tốt, ứng dụng con giống mới hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ nông dân thoát nghèo và đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng thông qua xây dựng cơ chế hỗ trợ nông dân thực hiện hệ thống đổi mới nông nghiệp có lợi nhuận, hòa hợp khí hậu, xã hội và môi trường , đáp ứng nhu cầu của nông dân và người tiêu dùng.

Đại diện phía thực hiện dự án của EU, ông Inpone Senekhamty cho biết dự án sẽ hỗ trợ việc thực hiện “Kế hoạch Hành động Nền tảng Nông nghiệp Nhiệt đới cho giai đoạn 2018-2021”. Dự án TAP-AIS ở Lào cũng tập trung vào việc hỗ trợ phát triển và tăng cường năng lực đổi mới – ở cấp độ cá nhân, tổ chức và điều kiện môi trường – đóng góp vào đầu ra.

Dự án TAP-AIS đang được thực hiện tại 9 quốc gia, trong đó có 3 nước ở Châu Á (Campuchia, Lào và Pakistan), 5 nước ở Châu Phi (Burkina Faso, Eritrea, Malawi, Rwanda và Senegal), và một ở Châu Mỹ Latinh (Colombia) từ tháng 8/2019 đến tháng 7/2024.

Ngành nông nghiệp là nền tảng trong chiến lược phát triển của Lào. Mặc dù 2/3 dân số làm việc trong lĩnh vực này, nông nghiệp chỉ đóng góp 16% GDP của cả nước do năng suất thấp và chưa thể hiện đại hóa.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Hơn 200 doanh nghiệp đầu tư hoạt động địa chất, khoáng sản tại Lào

Tổng hợp |

Thống kê mới đây của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào cho thất hiện có 214 doanh nghiệp đang đầu tư vào 319 hoạt động địa chất và khoáng sản tại nước này.

Lào ghi nhận thêm 14 bệnh nhân COVID-19

Tổng hợp |

14 bệnh nhân, bao gồm 1 công dân Lào được xác định dương tính với COVID-19, tất cả đều vừa nhập cảnh và được cách ly ngay.

Tìm kiếm biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam tại Lào

PV |

Ngày 22-11, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại ba khu vực bắc, trung, nam Lào, đại diện gần 100 tập đoàn, công ty Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Lào công bố ngày bầu cử Quốc hội khóa IX

PV |

Ngày 20-11, tại hội trường Quốc hội Lào, thủ đô Vientiane, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Lào họp báo về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX CHDCND Lào và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II. Tham dự có các cơ quan thông tấn, truyền thông Lào và một số cơ quan báo chí nước ngoài.