Lào trao thưởng lực lượng tham gia chữa cháy chợ Ka rôn

Xuân Thế |

Ngày 3/8/2020, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, chính quyền huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào tổ chức trao thưởng cho lực lượng tham gia chữa cháy chợ Ka rôn, Lào.

Thay mặt Đảng, chính quyền huyện Sê Pôn, Phó Bí thư huyện Sê Pôn Bun Sung Say Nha Vông đã trao giấy khen của huyện Sê Pôn cho Công an tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đồng thời ghi nhận, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Trị đã kịp thời đưa lực lượng, phương tiện qua khống chế đám cháy, giúp các tiểu thương và người dân khu vực chợ Ka rôn di dời tài sản, hàng hóa, ngăn chặn đám cháy lan rộng, bảo vệ được các ki ốt, đại lý buôn bán lớn và các nhà dân xung quanh chợ, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho tiểu thương và Nhân dân Lào. Sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng công an, biên phòng Việt Nam đã tô thắm thêm tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào.

Phó Bí thư huyện Sê Pôn Bun Sung Say Nha Vông trao giấy khen và quà tặng cho Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Ảnh: Xuân Thế​
Phó Bí thư huyện Sê Pôn Bun Sung Say Nha Vông trao giấy khen và quà tặng cho Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Ảnh: Xuân Thế​

Trước đó, vào lúc 19h30 ngày 27/7/2020 đã xảy ra hỏa hoạn tại tại khu vực chợ Ka rôn. Nhận tin báo từ Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Densavan/Lào, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã kịp thời cử 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chư cháy - Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh đóng tại thị trấn Lao Bảo điều 2 xe chữa cháy qua giúp đỡ bạn.

Ước tính thiệt hại của vụ cháy khoảng 14 tỉ đồng, trong đó có 43/57 ki ốt bán hàng của người dân Việt Nam. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng của Lào thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các tiểu thương bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Sẽ lựa chọn xong nhà đầu tư dự án cao tốc Bắc-Nam cuối năm 2020

Việt Hùng |

Trường hợp thuận lợi, đấu thầu thành công, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đàm phán, ký hợp đồng với các nhà đầu tư vào tháng 12/2020 để khởi công xây dựng các dự án vào đầu năm 2021.

Quảng Bình: Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế

Võ Dung |

Ngày 2/8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Từ ngày 31/7/2020, kiểm tra y tế bắt buộc đối với công dân đi vào địa bàn Quảng Trị

Quang Hiệp |

Cùng với chỉ đạo thành lập các tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra y tế bắt buộc, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu triển khai kiểm tra y tế bắt buộc đối với công dân đi vào địa bàn Quảng Trị bắt đầu từ 6 giờ, ngày 31/7/2020. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng mà lãnh đạo UBND tỉnh đưa ra tại Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 30/7/2020 nhằm tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam cần làm gì để chớp "cơ hội vàng" giữa làn sóng doanh nghiệp tháo chạy khỏi Trung Quốc?

An Ly |

Việt Nam cần hành động mau lẹ để bắt được dòng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, cơ hội vàng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.