Phát triển điện mặt trời hơn 300 triệu USD tại Lào

Tổng hợp |

Ngày 2/9, ba doanh nghiệp tư nhân, trong đó có một công ty Việt Nam đã đạt được thỏa thuận hợp tác chung về lĩnh vực năng lượng thông qua lễ ký kết hợp tác phát triển dự án điện mặt trời tại huyện Lamam, tỉnh Sekong và dự án điện mặt trời tại huyện Khong, huyện Pathumphone, tỉnh Champasak.

Theo đó, lễ ký kết có sự tham dự của Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Quốc gia (NCG), bà Xaythany Chanthavongsa, Chủ tịch Công ty TNHH Năng Lượng Thepvongsa, ông Khampasert Thepvongsa, Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Wealth Power Việt Nam (WPG) tại Lào, ông Volaboud Rattanatay.

Ngoài ra, buổi ký kết còn có sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông Lâm Linkham Duangsavanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào – Việt Nam ông Khampheui Keokinnaly, cùng lãnh đạo các ban, ngành chính quyền tỉnh Sekong, Champasak và khách mời tham dự.

 

Phát biểu tại buổi lễ,  Giám đốc NCG, ông Videt Wisunalath cho biết dự án điện mặt trời tại huyện Lamam, tỉnh Sekong sẽ được triển khai trên diện tích khoảng 720 ha, cách hành lang tải điện 115 kV khoảng 2 km, có tổng công suất lắp đặt 500 MW, sản lượng 739 GWh/năm, giá trị đầu tư dự án trên 332 triệu USD, tương đương khoảng 3.026 tỷ kíp.

Dự án năng lượng mặt trời tại huyện Khong, nằm ở bản Naphang và huyện Pathumphone, ở bản Houayang, tỉnh Champasak có diện tích 93,1 ha, nằm cách trạm điện 115/22 kV Bản Na khoảng 16,5 km, với công suất lắp đặt 80 MW, sản lượng dự kiến đạt 123,68 GWh/năm, kinh phí đầu tư dự án 57.311.100 USD, tương đương khoảng 519,6 tỷ kip, dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong vòng hai năm.

(Nguồn: Tạp chí Việt Lào)

TAGS

Hướng Phùng được chọn thí điểm xây dựng xã thông minh

Kô Kăn Sương |

Để triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đồng bộ, hiệu quả, trên toàn quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ thúc đẩy thí điểm chuyển đổi số tại một số xã nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình. Vì vậy, Bộ đã lựa chọn và giao Cục Tin học hóa hướng dẫn triển khai mô hình xây dựng xã thông minh tại 7 xã trên toàn quốc, trong đó có xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Tập đoàn đập Tam Hiệp Trung Quốc đối mặt trừng phạt đầu tiên của Mỹ

Ngọc Vân |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp và hàng chục công ty khác của Trung Quốc đối mặt trừng phạt đầu tiên của Mỹ.

Sập nhà hàng tại Trung Quốc khiến ít nhất 13 người thiệt mạng

Lan Phương |

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giải cứu hàng chục người sống sót trong đống đổ nát và tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Ngoại trưởng Philippines: "Nếu có điều gì đó xảy ra... chúng tôi sẽ gọi cho Washington"

Thanh Mai |

Ngoại trưởng Locsin cho biết Manila sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra trên không và trên biển ở Biển Đông.