Tổ chức vượt biên qua Lào với giá 1 triệu đồng/ người

Phan Vĩnh |

Ngày 15/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị đã củng cố chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển giao đối tượng, tang vật, chứng cứ cho cơ quan điều tra xử lý trước pháp luật về việc tổ chức đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Vào lúc 22 giờ 45 phút, ngày 09 tháng 9, tại Khu vực đường mòn thuộc bản Ka Tăng, TT Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị), tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đang tổ chức mật phục thì phát hiện nhóm người lạ mặt đang đi theo đường mòn hướng qua địa phận Lào, có dấu hiệu xuất cảnh trái phép.

Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng các đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở bỏ chạy, tổ công tác tiến hành truy bắt được 03 đối tượng. Tại hiện trường các đối tượng bị bắt khai tên là: Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 2002), Nguyễn Thị Ái Nhi (sinh năm 2002) và Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1973), đều trú tại: Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Cả 03 đối tượng khai nhận: Vào khoảng 22 giờ cùng ngày cả 03 người ra khỏi nhà nghỉ ở thị trấn Lao Bảo thì có một người đàn ông lạ mặt không rõ tên tuổi, địa chỉ dắt đi bộ theo đường mòn để xuất cảnh trái phép sang Lào.

 
Đối tượng Hồ Văn Thời.

Khi đến gần biên giới Việt Nam- Lào thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ. Quá trình xuất cảnh, thì cả 3 đối tượng không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định. Đối tượng còn lại, lợi dụng địa hình hiểm trở, đêm tối và thông thuộc địa bàn, đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ trong quá trình điều tra, xác minh vào lúc 07 giờ, ngày 11 tháng 9 năm 2020, Hồ Văn Thời (sinh năm 1995), trú tại: Bản Ka Tăng, TT Lao Bảo đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để tự thú về việc trực tiếp đưa dẫn 03 đối tượng trên xuất cảnh trái phép sang Lào để lấy tiền công với số tiền 1.000.000 đồng/01 người sau khi đưa qua đến Lào.

TAGS

Mỹ tặng sách thúc đẩy việc đọc tại Lào

Tổng hợp |

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa trao tặng hơn 80.000 cuốn sách cho 850 trường tiểu học của Lào ở các tỉnh Vientiane, Attapeu, Champasak và Xieng Khuang, thuộc khuôn khổ chương trình khuyến khích học-đọc nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Quốc tế biết chữ.

Vietnam Airlines mở lại 6 đường bay nội địa trong tháng Chín

Việt Hùng |

Từ ngày 10/9, Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại 6 đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách sau khi dịch bệnh COVID-19 lần thứ 2 đang dần được kiểm soát tốt.

Nhiều giải pháp để tăng năng suất, chất lượng tinh bột sắn Hướng Hóa

Ngô Thùy |

Được thành lập năm 2005, Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa trực thuộc Công ty CP Tổng Công ty thương mại Quảng Trị hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tinh bột sắn. Là một doanh nghiệp với mục tiêu hướng về nông thôn và nông dân, nhà máy thường xuyên triển khai mô hình “dân vận khéo” với các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông dân đầu tư bón phân thâm canh và cơ giới hóa nhằm tăng năng suất, chất lượng cho cây sắn trên địa bàn.

Trung Quốc thúc đẩy dịch vụ định vị từ hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu tại Lào

Tổng hợp |

Những ngày vừa qua, truyền thông Trung Quốc đã chia sẻ thông tin về những đánh giá tích cực của Đại sứ Lào tại Trung Quốc đối với thành tựu công nghệ của Trung Quốc, cũng như tiềm năng triển vọng phát triển hệ thống định vị Bắc Đẩu mà Trung Quốc mới hoàn thành gần đây đối với Lào.

Hơn 1,2 tỷ đồng triển khai dự án chăn nuôi gà Cùa theo chuỗi giá trị

Anh Vũ |

Nhằm tiếp tục thực hiện Đề án phát triển thương hiệu gà Cùa, UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã cho triển khai dự án mô hình chăn nuôi gà Cùa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.