Đầu năm em lễ chùa này

Văn Trường |

Chùa Phước Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) là một trong những ngôi chùa lớn nhất và đẹp nhất huyện Hướng Hoá. 

Sáng mồng 1 Tết Nguyên đán, đa số người dân quanh khu vực chọn lối khởi hành là vào chùa. 

Đến chùa để cầu may, cầu duyên và với các bạn trẻ còn là nơi chụp ảnh lưu niệm.

Chùa Phước Bảo có không gian khá rộng, có hồ nước và cảnh quan đẹp nên là điểm đến của người dân trong dịp ngày đầu năm mới.

 
 Nằm ở trung tâm thị trấn Lao Bảo, chùa Phước Bảo là điểm đến đầu năm của người dân.
 
 Chùa có không gian, cảnh quan đẹp để giới trẻ chụp ảnh lưu niệm.
 
 
 
 Được khởi công xây dựng vào năm 2010, chùa Phước Bảo là ngôi chùa lớn nhất huyện Hướng Hoá.
 
 
 
 
 Đôi bạn trẻ xin quẻ đầu năm mới.
 
 Thì thầm với ước nguyện đầu xuân

TAGS

Cây mai trổ bông vàng ruộm bên Quốc lộ 9

Lê Vinh |

Những ngày giáp tết Canh Tý 2020 này, người đi đường trên QL 9 (đoạn qua thôn Bích Đông, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị) đều trầm trồ, dừng lại xem cây mai trổ bông vàng rực cả một góc trời.

Tết là lúc để ngồi lại bên nhau

BTV |

Trong khi sự bận rộn bán buôn, mưu sinh cuốn trôi bao nhiêu nếp sống truyền thống trong những ngày Tết thì ở một nơi nào đó, từng mái ấm gia đình vẫn quây quần bên nhau cùng ngồi gói bánh chưng, bánh tét.

Vẻ đẹp thác Kèn

Phan Tân Lâm |

Sông Thác Ma, còn gọi là Ô Lâu tả trạch chảy qua vùng đất nơi miền Tây Hải Lăng (Quảng Trị) đã kiến tạo nên nhiều cảnh quan kì vĩ, trong số đó phải kể đến thác Kèn.

Chợ hoa xuân vùng biên ải

Xuân Tiến |

Ngày 16/01/2020, UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) cho biết, chợ hoa Xuân Canh Tý 2020 tại thị trấn Lao Bảo được tổ chức từ ngày  09/01/2020 (nhằm ngày rằm tháng Chạp).