Hình ảnh đẹp của phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị

Tú Linh |

Những năm qua, được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, hội phụ nữ của các cơ quan, đơn vị này có nhiều hoạt động và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của lực lượng cũng như của tỉnh Quảng Trị.

Luôn sánh vai cùng cán bộ, chiến sĩ

Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP Quảng Trị Trung tá chuyên nghiệp Hoàng Thị Hải Yến chia sẻ, không kém phần các cán bộ, chiến sĩ chốt giữ biên cương Tổ quốc và phòng chống COVID-10, thời gian qua Hội phụ nữ Biên phòng có nhiều cách chung sức phòng, chống COVID-19 hiệu quả. Các chị trong ban chấp hành hội hướng dẫn hội viên thông qua các trang mạng xã hội như zalo, facebook… cập nhật thông tin, kiến thức về dịch bệnh và hướng dẫn hội viên triển khai công tác phòng chống dịch theo chức năng nhiệm vụ.

Hội Phụ nữ BĐBP tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Lào -Ảnh:ĐVCC​
Hội Phụ nữ BĐBP tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Lào -Ảnh:ĐVCC​

Điểm nhấn rất quan trọng là hội đã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Biên phòng tỉnh thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Chỉ thị số 24/CT-ĐU của Đảng ủy BĐBP về công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 1040/QĐ-BTL của Bộ Tư lệnh về công tác phụ nữ trong BĐBP… Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ BĐBP tỉnh thường xuyên được kiện toàn đã phát huy tốt vai trò tham mưu đề xuất các nội dung, biện pháp đẩy mạnh việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức giới trong BĐBP tỉnh, chủ động tham mưu về công tác cán bộ nữ; nghiệp vụ công tác hội, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới...

Quán triệt Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp và Nghị quyết đại hội phụ nữ BĐBP tỉnh, Ban Chấp hành đã chủ động xây dựng chương trình, nhiệm vụ để thực hiện với mục tiêu: Xây dựng người phụ nữ BĐBP “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển - Vì chủ quyền an ninh biên giới”; nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Quân đội; tiếp tục xây dựng người phụ nữ quân đội “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”; tuyên truyền, vận động chị em rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Thường xuyên đẩy mạnh, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể của hội viên.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành hội còn chú trọng tập trung xây dựng gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP hạnh phúc và phát triển bền vững. Tham gia tích cực công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Hưởng ứng cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” và “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn. Hội viên của hội hưởng ứng tích cực chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; phối hợp Ban Vận động quần chúng BĐBP tỉnh bằng các việc làm thiết thực; hưởng ứng chương trình “Xây dựng mái ấm hội viên”, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Phụ nữ BCHQS tỉnh chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ VNAH Phan Thị Cật ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong -Ảnh: TÚ LINH​
Phụ nữ BCHQS tỉnh chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ VNAH Phan Thị Cật ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong -Ảnh: TÚ LINH​

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo BĐBP tỉnh, các cán bộ, hội viên được bố trí sắp xếp công việc phù hợp với năng lực, sở trường nên đa số chị em phát huy tốt khả năng của mình, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Ban Chấp hành hội đã luôn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức hội phụ nữ cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng.

Triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa

Thiếu tá Huỳnh Thị Kim Quy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác phụ nữ luôn được BCHQS tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều phong trào hoạt động đúng theo kế hoạch của Hội Phụ nữ tỉnh và Quân khu IV. Hội Phụ nữ BCHQS đã tham mưu tổ chức lễ phát động và ký kết giao ước thi đua “Phát huy truyền thống trung hậuđảm đang, đoàn kết tốt-sáng tạo giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc vì sự phát triển của phụ nữ và trẻ em” cho toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ BCHQS tỉnh. Công tác phụ nữ của BCHQS tỉnh ngay từ đầu năm đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp. Thực hiện phong trào “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Ban chấp hành hội thường xuyên nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục và đổi mới phương thức hoạt động, chủ động phối hợp, tổ chức cho hội viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của cơ quan, đơn vị và các chuyên đề phụ nữ, trong đó tập trung vào các nội dung: Hội phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong phụ nữ BCHQS tỉnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng với các đợt thi đua cao điểm, đặc biệt trong năm 2020 nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Chương trình hành động của phụ nữ quân đội, phụ nữ quân khu, phụ nữ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2021… Phụ nữ BCHQS tỉnh đã tập trung tuyên truyền, học tập các tiêu chí người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Phấn đấu 100% phụ nữ BCHQS tỉnh rèn luyện theo các tiêu chí tứ đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Phụ nữ cơ sở Cảnh sát Nhân dân 1 Công an tỉnh triển khai mô hình nuôi heo đất gây quỹ thiện nguyện - Ảnh: ĐVCC​
Phụ nữ cơ sở Cảnh sát Nhân dân 1 Công an tỉnh triển khai mô hình nuôi heo đất gây quỹ thiện nguyện - Ảnh: ĐVCC​


Hội Phụ nữ BCHQS tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tưu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của phụ nữ. Hội đã tích cực triển khai đến toàn thể cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”…phối hợp với Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị Truyền thông về “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020 cho trên 200 lượt cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ toàn Bộ CHQS tỉnh. Hội phụ nữ đã nhận đỡ đầu 1 học sinh lớp 6 là con mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 3,6 triệu đồng/ năm. Trao tặng 100 suất quà cho phụ nữ xã A Vao trị giá 10 triệu đồng; tặng 3 nhà tiêu hợp vệ sinh trị giá 15 triệu đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Vao…

Luôn nâng cao tinh thần, trách nhiệm

Thiếu tá Lê Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, hội đã bám sát chủ đề nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội năm 2020, cán bộ, hội viên chủ động, tích cực, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác chuyên môn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện Công an tỉnh Quảng Trị có 23 hội phụ nữ cơ sở, 505 hội viên. Trong đó, tại Công an tỉnh có 14 hội phụ nữ cơ sở với 280 hội viên. Công an các huyện, thị xã, thành phố có 9 hội phụ nữ cơ sở với 225 hội viên.

Nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, ngay từ đầu năm, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã chỉ đạo phụ nữ các khối An ninh nhân dân, Xây dựng lực lượng, Trực thuộc, Hậu cần, Cảnh sát nhân dân và phụ nữ khối huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu thi đua và 3 nội dung của phong trào để các hội phụ nữ cơ sở tuyên truyền sâu rộng, triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ.

Tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm 2020, các hội phụ nữ cơ sở Công an tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn 50 công trình, phần việc phụ nữ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, điển hình như: Công trình “Nhập máy chỉ bản căn cước căn phạm, kết nối thông tin tội phạm với thông tin công dân”,“Tuyên truyền pháp luật trong địa bàn dân cư”, “Cấp CMND tại nhà cho những người già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn”; “Chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Ái”. Nhận đỡ đầu, bảo trợ 13 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn tỉnh là các cháu bị dị tật bẩm sinh, học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng tủ sách pháp luật phục vụ việc nghiên cứu cho cán bộ, hội viên phụ nữ; “Nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh”; công trình “Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ”…

Hội Phụ nữ Công an tỉnh tham gia tốt các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng, tham mưu tổng hợp, y tế, hậu cần. Hưởng ứng các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Phụ nữ Quảng Trị tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Dịp này, Hội phụ nữ Công an tỉnh phối hợp Đoàn Thanh niên xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả công trình “Vườn hoa Thanh niên - Phụ nữ” góp phần làm xanh, sạch, đẹp trụ sở Công an tỉnh. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà động viên 6 Mẹ Việt Nam anh hùng do Hội phụ nữ Công an tỉnh phụng dưỡng, chăm sóc...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phụ nữ Quảng Trị giữ vững và phát huy phong trào phụ nữ qua các thời kỳ

Tây Long |

Tiếp nối phong trào phụ nữ qua các thời kỳ, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh luôn nêu cao quyết tâm, không ngừng đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu đưa phong trào phụ nữ ngày càng vững mạnh đi lên. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 (1930 - 2020), phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ĐỖ THỊ LÝ về những thành quả gặt hái được trong phong trào phụ nữ thời gian qua.

Có một ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam ý nghĩa hơn khi phục vụ cộng đồng

Phan Vĩnh- Vi Hải |

Nếu không có những chuyện xót xa vừa xảy ra trên quê hương, chắc có lẽ những phụ nữ ở khu phố 1, phường Đông Lễ (TP. Đông Hà, Quảng Trị) sẽ có một ngày thật vui như những phụ nữ trên toàn quốc nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tấm gương người phụ nữ Vân Kiều vượt khó làm giàu

Nguyễn Đình Phục |

Những năm qua, hưởng ứng phong trào phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), đặc biệt là phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô ở các xã vùng khó đã nỗ lực vượt khó làm giàu từ tiềm năng, lợi thế của quê hương. Chị Hồ Thị Hoa, thôn Xa Đưng, xã Hướng Việt là một điển hình như thế.

Gương phụ nữ nhặt được của rơi trả người đánh mất

Nguyễn Trang |

Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) Nguyễn Thị Hồng cho biết: “ Sáng nay 5/10/2020, hội viên Võ Thị Hồng, sinh năm 1990 ở thôn Tây Trường đã trao tận tay chiếc ví mình nhặt được gồm tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng cho người đánh rơi là ông Nguyễn Hồng Lam ở thị trấn Hồ Xá”.