Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái trằm Trà Lộc

Thanh Hải |

Khu du lịch sinh thái (DLST) trằm Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 849 ngày 13/5/2003 và quy hoạch chi tiết Khu DLST trằm Trà Lộc tại Quyết định số 3077 ngày 8/12/2005. 

Qua 15 năm chính thức đưa vào khai thác du lịch, đến nay Khu DLST trằm Trà Lộc vẫn còn hoang sơ, chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 
Lễ hội “phá trằm” thu hút người dân tham gia và du khách đến tham quan Khu DLST trằm Trà Lộc. Ảnh: TH 

Đến với Khu DLST trằm Trà Lộc, du khách hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên trữ tình thơ mộng, được thưởng ngoạn, hít thở không khí trong lành mát mẻ của “lá phổi xanh” giữa triền cát trắng, hòa quyện với hương sen, hương lúa nồng ấm tình quê. Trằm Trà Lộc gồm hồ nước tự nhiên khoảng 10 ha, được bao bọc bởi rừng cây nguyên sinh và thảm thực vật đa dạng với tổng diện tích gần 100 ha. “Trằm” là tiếng địa phương chỉ bàu nước, nằm ở vùng đồng bằng ruộng trũng tiếp giáp với vùng đồi rú cát phía Tây làng Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng. Đây là nơi hội tụ các luồng, mạch nước từ trong các cồn cát chảy ra. Lợi dụng địa hình cồn cát và bàu nước, những cư dân cổ Chăm Pa đã đắp đập ở phía Đông của trằm và xây dựng thành hệ thống mương máng thủy lợi hoàn chỉnh dẫn nước tưới cho đồng ruộng, và sau này người Việt kế thừa cho đến những năm 1980, trước khi có công trình đại thủy nông Nam Thạch Hãn.

Với ý nghĩa to lớn của trằm Trà Lộc mang lại vừa là nguồn nước mát lành tưới tắm ruộng đồng, vừa chống nạn cát bay, cát lấp, nên các thế hệ cư dân Trà Lộc đều có quy định bảo vệ nghiêm ngặt khu vực phía Đông Nam và Tây Bắc xung quanh trằm. Giữa những rú cát mênh mông lại xuất hiện một bàu nước mát lành với không gian xung quanh là khu rừng nguyên sinh như cổ máy điều hòa khổng lồ mà thiên nhiên ban tặng. Trong lòng hồ, cùng với bạt ngàn hoa sen khoe sắc, thi thoảng có các loài chim tự nhiên như le le, ngổng trời, vịt trời… tìm kiếm thức ăn khấy đảo cả mặt hồ, trông rất nên thơ.

Nhằm phát huy tiềm năng du lịch sinh thái trằm Trà Lộc, ngày 5/10/2006 Đảng ủy xã Hải Xuân (nay là xã Hải Hưng) ban hành Nghị quyết số 15 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp tục thực hiện xây dựng Dự án Khu DLST trằm Trà Lộc; xác định xây dựng Khu DLST trằm Trà Lộc là hướng đột phá kinh tế- xã hội có tầm chiến lược lâu dài, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh và huyện Hải Lăng, các công trình xây dựng cơ bản và hệ thống giao thông trong Khu DLST trằm Trà Lộc, giao thông kết nối khu DLST với các nơi khác đã được đầu tư xây dựng với tổng nguồn vốn khoảng 50 tỉ đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại phục vụ du lịch. Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư xây dựng 10 ha hồ nuôi cá gắn với trồng cây ăn quả ở vùng đệm khu DLST phục vụ du khách đến tham quan; đầu tư kinh phí trồng cây phân tán trong khu du lịch… Việc xây dựng lều quán kinh doanh được chấn chỉnh theo quy hoạch, hướng dẫn và mẫu quy định của huyện nhằm đảm bảo cảnh quan khu DLST. Hiện nay, trong khu DLST có 6 quầy quán kinh doanh dịch vụ được cấp phép hoạt động. Số lượng du khách đến tham quan, vui chơi giải trí tại Khu DLST trằm Trà Lộc ngày càng đông, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết… Tuy nhiên, do các sản phẩm du lịch, dịch vụ còn nghèo nàn, hoang sơ, chưa được đầu tư xứng tầm theo quy hoạch, nên việc khai thác du lịch sinh thái trằm Trà Lộc vẫn còn ở dạng tiềm năng.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên trữ tình, thơ mộng, mát mẻ, mới đây Khu DLST trằm Trà Lộc đã “lọt mắt xanh” của nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Long ở thành phố Hồ Chí Minh đề xuất dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí kết hợp với nhà phố shophouse và khu nhà biệt thự. Theo đó, dự án được xây dựng trên diện tích 100 ha, bao gồm 8 phân khu: Đón tiếp, tiện ích- cảnh quan; lưu trú; lâm viên sinh tháisafari; thể thao giải trí- trải nghiệm sinh thái; tâm linh- tín ngưỡng- trại sáng tác- trại dưỡng lão; kỹ thuật và hậu cần. Giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng các phân khu phục vụ nhu cầu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; các giai đoạn tiếp theo triển khai xây dựng khu nhà biệt thự và nhà phố shophouse. Tổng nguồn vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 100 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 50 tỉ đồng. Đây là dự án phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch chung của tỉnh và quy hoạch chi tiết của huyện Hải Lăng, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng DLST trằm Trà Lộc mà thiên nhiên ban tặng.

Khu DLST trằm Trà Lộc cũng là điểm kết nối giữa các tuor du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa tâm linh từ Thành Cổ Quảng Trị đến Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang với bán kính chỉ khoảng 5 km, nên rất thuận lợi khai thác các sản phẩm du lịch. Tỉnh Quảng Trị lại nằm ở điểm đầu trục Hành lang kinh tế Đông- Tây nối với các nước Lào- Thái Lan- Myanma về phía Việt Nam và nằm trên trục “Con đường di sản miền Trung” tham quan các di tích và danh thắng nổi tiếng được UNESCO công nhận; trên các trục hành lang du lịch đó, Khu DLST nghỉ dưỡng Trà Lộc sẽ là điểm dừng chân lý tưởng thu hút đông đảo du khách gần xa.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tỉnh Quảng Trị đồng ý điều chỉnh dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo lên 5.750 tỷ đồng

Điếu Ngao |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 06/3/2020  về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo (Vĩnh Kim, Vĩnh Linh) do Công ty CP Pacific Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Từ đường Trương Khắc tộc, nét kiến trúc độc đáo có một không hai tại tỉnh Quảng Trị

YMS |

Với kiến trúc Đông Tây kim cổ, ngôi Từ đường Trương Khắc tộc ở làng Mai Xá Chánh (Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị) đã tạo nên sự độc đáo có một không hai tại tỉnh Quảng Trị. 

Điểm cao 689 trở thành địa chỉ đỏ trong du lịch tâm linh

Bích Liên - Khánh Hưng |

Thời gian gần đây, tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), công trình nhà bia tưởng niệm được xây dựng trên điểm cao 689 đang trở thành địa chỉ lí tưởng thu hút nhiều người dân tìm đến mỗi ngày. 

Festival Huế 2020: Sẽ là một lễ hội an toàn

Đức Quang |

Nhằm đảm bảo an toàn cho công chúng, du khách, nghệ sĩ… trước dịch bệnh COVID-19, Festival Huế 2020 chính thức thay đổi thời gian tổ chức. Dự kiến ban đầu diễn ra vào tháng 4/2020 nay chuyển sang từ 28/8 – 2/9/2020.