Những ngày đi hoang

Minh Anh |

Có những ngày những "người trẻ" chẳng muốn về nhà. Rời xa chốn đô thị tấp nập, tạm quên gánh nặng mưu sinh, "người trẻ" tìm đến nơi vắng vẻ dựng một căn lều, tay vân vê tách càphê pha vội, lưng ngả vào thành ghế, "người trẻ" chậm rãi ngắm không gian rộng lớn trải dài trước mắt...

 
Khu vực cắm trại của chúng tôi nằm ở những dải đất ven lòng hồ thuỷ điện Rào Quán, xa xa là những cánh quạt khổng lồ của "Cánh đồng điện gió" Hướng Linh 

Hồ Rào Quán (Hướng Hoá, Quảng Trị) là địa điểm rất thích hợp cho những ngày đi hoang như thế. Hoang sơ, yên bình, vắng người qua lại, khí hậu trong lành, mỗi thời khắc trôi qua đều quá đỗi nhẹ nhàng, như thể ta đang trôi bồng bềnh giữa muôn vàn dòng chảy thời gian...

 
Khu vực hồ thủy điện Rào Quán rất thích hợp cho những chuyến đi chơi nhóm, cắm trại hay tổ chức team buiding 
 
Hòa mình vào thiên nhiên và suy nghĩ về cuộc sống
 
Hay cùng nhau thưởng thức những ly cà phê ấm áp 
 
Quây quần quanh lửa trại và thưởng thức bữa tối nóng sốt 
 
 Ngủ qua đêm giữa thiên nhiên là một trải nghiệm khó có thể bỏ qua
 
Sau một đêm dài, bình minh sẽ đón bạn ngay bên ngoài cửa lều 
 
Bình minh cũng là "giờ vàng" để tạo nên những bức ảnh xuất sắc 

 

 
 Hạnh phúc luôn đến cùng những điều đơn giản nhất

Dâu tây Sa Mù được khách hàng đánh giá cao

Trần Hoà |

Ngày 2/6/2020, Trạm Nghiên cứu, ứng dụng KH & CN (Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin KH & CN Quảng Trị) ở khu vực đèo Sa Mù, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, sau thời gian trồng thử nghiệm, dâu tây Sa Mù đã cho quả thương phẩm với giá 300 ngàn đồng/ kg.

Bungalow 5 Mùa- mô hình du lịch nhà vườn đầu tiên trên đất Hướng Hoá

Yên Mã Sơn |

Bungalow 5 Mùa ở thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng (Hướng Hoá, Quảng Trị) đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ đi vào khai thác vào hạ tuần tháng 6/2020.

Phố núi Khe Sanh nhuộm sắc tím bằng lăng

Minh Anh |

Trong cái nắng đổ lửa của những ngày đầu tháng 5, màu hoa tím bằng lăng như đã làm dịu đi cái ngột ngạt của bầu không khí phố núi. Hoa bằng lăng vẫn thế, vẫn dịu dàng khoe sắc, sắc tím làm mê mẩn khiến bất cứ khách bộ hành nào bước qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn.

Người dân đổ xô về suối Tà Đủ tránh nóng

Minh Anh |

Những ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết, khu vực Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ; vùng núi phía tây có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất 40-42 độ. Để chống lại nắng nóng trong 2 ngày cuối tuần, nhiều người dân sống tại huyện Hướng Hóa đã đổ về suối Tà Đủ (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) nghỉ ngơi, tắm suối.