Hơn 800 hộ dân tại tỉnh Huaphan, miền Bắc Lào, đã chuyển đổi từ trồng cây thuốc phiện sang sản xuất cà phê thương mại, mang lại kim ngạch xuất khẩu hơn 1,37 triệu USD và giúp 100 người nghiện ma túy được điều trị, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.

Tại hội nghị tổng kết tổ chức ở thủ đô Viêng Chăn, Thiếu tướng Phetsone Insouphan, Giám đốc Công an tỉnh Huaphan, cùng ông Sung Ho Hwang, Trưởng đại diện Chương trình phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của UNODC tại Lào, đã tham dự và đánh giá cao kết quả đạt được.
Thiếu tá Thongchan Soungphouthone, thuộc Ban Phòng chống và Kiểm soát ma túy, cho biết dự án được triển khai tại 38 bản thuộc các huyện Xon, Xamneua, Xamtay và Kuan. Các hoạt động tập trung vào việc phát triển sinh kế thay thế, nâng cao an ninh lương thực và cung cấp dịch vụ điều trị nghiện ma túy nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào cây thuốc phiện.
Trong khuôn khổ dự án, từ năm 2017 đến 2025, người dân được hỗ trợ giống cà phê chất lượng cao, phân bón hữu cơ, thiết bị ươm cây và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác. Diện tích trồng cà phê đã mở rộng tại 20 bản, trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn 800 hộ dân, trong đó 512 hộ gia nhập Hợp tác xã Cà phê Wan Mai, quản lý hơn 800 ha cây trồng.
Dự án còn hỗ trợ xây dựng cơ sở rang xay, sân phơi và hồ chứa nước tại 12 bản, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Trong giai đoạn 2021–2025, 12 container cà phê đã được xuất khẩu sang Công ty Malongo (Pháp), thu về hơn 1,37 triệu USD, trong khi doanh thu tiêu thụ trong nước đạt hơn 6,5 tỷ kip.
Ngoài phát triển cây cà phê, dự án cũng giúp người dân đa dạng hóa sinh kế. Năm 2018, 38 hộ dân ở 19 bản được hỗ trợ 100 con bò giống; đến năm 2023, đàn bò tăng lên 391 con, mang lại hơn 255 triệu kip từ việc bán bò thương phẩm, đồng thời giúp các hộ dân có thêm tài sản và nguồn thu ổn định.
Song song đó, các trung tâm cai nghiện được dự án hỗ trợ đã giúp 100 người nghiện hoàn thành điều trị trong giai đoạn 2017–2018 và tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm tỷ lệ nghiện và ổn định đời sống xã hội.
Theo cơ quan chức năng, việc chuyển đổi sang trồng cà phê đã giúp thu nhập của người dân tăng rõ rệt, nhiều hộ đạt doanh thu hơn 100 triệu kip mỗi năm. Thiếu tá Thongchan nhận định: “Những con số này cho thấy rõ sự thay đổi – cây trồng bền vững đang thay thế thuốc phiện, mang lại cuộc sống ổn định và tương lai mới cho người dân Huaphan.”
Nguồn tin: tapchilaoviet.org