Ca nghi mắc COVID-19 ở Huế từng làm việc tại thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng

Nguyễn Vương |

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận ca nghi mắc COVID-19 và người này từng làm tại thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng.

Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, quê tại Hải Chánh (Hải Lăng, Quảng Trị). Nữ bệnh nhân này làm việc tại Thẩm mỹ viện Amila và phòng khám Hữu Nghị (đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng).

Sau khi trở về từ Đà Nẵng, khoảng 13h ngày 7/5, chị đến khám tại Bệnh viện huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) với triệu chứng sốt, ho khan, đau rát họng.

Bệnh viện xác định đây là ca nghi ngờ nhiễm COVID-19 nên đưa bệnh nhân vào khu cách ly của bệnh viện để theo dõi, xử lý và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Bệnh viện Trung ương Huế và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phun thuốc khử trùng, chuẩn bị khởi động lại các khu cách ly.
Hiện lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phun thuốc khử trùng, chuẩn bị khởi động lại các khu cách ly.

Chiều 8/5, lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết địa phương dự kiến sẽ thực hiện giãn cách xã hội với 4 địa phương có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.

Bốn địa phương dự kiến giãn cách gồm thị trấn Phong Điền, xã Phong Thu, xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Việc giãn cách này bắt đầu từ 0h ngày 9/5. Học sinh toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế được cho nghỉ học, các trường học, đại học, cao đẳng sẽ lên phương án dạy học online.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.

(Nguồn: VTC New)

TAGS

Quảng Bình: Cách ly những người về từ các địa phương có dịch COVID-19

Lê Phi |

Ngày 6.5 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ký công văn khẩn chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn.

Xem nhẹ phòng chống dịch COVID-19, 5 bệnh viện ở Nghệ An bị phê bình

Quang Đại |

5 đơn vị: Bệnh viện Đa khoa 115, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành, Bệnh viện Đa khoa Thái An không tham gia tập huấn “Quy trình quản lý, điều trị COVID-19” không có lý do.

Karaoke, quán bar, rạp chiếu phim… ở Quảng Trị đóng cửa để phòng dịch

Hưng Thơ |

Từ ngày 5.5, nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ giải trí như karaoke, quán bar, rạp chiếu phim, vũ trường, xông hơi, massage, game online tại tỉnh Quảng Trị phải tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19.

Thừa Thiên-Huế: Vừa đón khách du lịch vừa tăng phòng, chống dịch

Đỗ Trưởng |

Tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu các ngành chức năng tăng cường kiểm tra thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch.