Bình Định:

Đình chỉ công tác bí thư và chủ tịch phường để dịch lây lan

Nguyên Linh |

Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) vừa xuất hiện một ổ dịch nguy hiểm tối 12/9, với nhiều chuỗi lây nhiễm, có nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra các địa bàn khác của thành phố Quy Nhơn.

Ngày 13/9, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) Nguyễn Văn Dũng đã ký quyết định số 249-QĐ/TU tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Nghị, Bí thư Đảng ủy phường Hải Cảng thuộc thành phố Quy Nhơn, để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Hải Cảng.

Thời gian tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ 12 giờ ngày 13/9. Thành ủy Quy Nhơn giao ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hải Cảng, phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng ủy phường trong thời gian Bí thư Đảng ủy phường bị tạm đình chỉ công tác.

Tiếp tế lương thực cho người dân trong khu vực bị phong tỏa tại tổ 18, khu vực 4, phường Hải Cảng, Quy Nhơn. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)
Tiếp tế lương thực cho người dân trong khu vực bị phong tỏa tại tổ 18, khu vực 4, phường Hải Cảng, Quy Nhơn. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Cũng trong ngày 13/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam đã ký quyết định số 6852/QĐ-UBND tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Cảng, để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Hải Cảng. Thời gian tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ 12 giờ ngày 13/9.

Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn giao ông Đinh Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Cảng phụ trách, điều hành Ủy ban Nhân dân phường trong thời gian Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường bị tạm đình chỉ công tác.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định vào sáng 13/9, Thường trực Tỉnh ủy Bình Định đã yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm của lãnh đạo phường Hải Cảng - nơi vừa xảy ra một ổ dịch nguy hiểm tối 12/9, với nhiều chuỗi lây nhiễm, có nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra các địa bàn khác của thành phố Quy Nhơn.

Cụ thể ngày 12/9, tài xế xe tải N.H.D. ( trú tại Tổ 18, Khu vực 4, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn) đến Trạm Y tế phường Hải Cảng để test nhanh SARS-CoV-2 và có kết quả dương tính.

Lập tức, Trạm Y tế phường Hải Cảng test tầm soát đối với gia đình tài xế D. và kết quả cả 5 người trong nhà đều bị lây nhiễm SARS-CoV-2.

Ủy ban Nhân dân phường Hải Cảng khẩn trương phong tỏa Tổ 18 và một phần Tổ 16, Tổ 17 và Tổ 20 của Khu vực 4. Cơ quan chức năng lập các chốt phong tỏa tại các địa điểm liên quan, bố trí lực lượng, phương tiện tại các đầu mối giao thông để đảm bảo trật tự và an toàn giao thông, thực hiện việc khóa chặt khu vực bị phong tỏa.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Quy Nhơn cho biết, liên quan đến ổ dịch này, đến chiều 13/9, theo kết quả xét nghiệm RT-PCR có 29 người dương tính với SARS-CoV-2; trong đó phường Hải Cảng có 23 ca; phường Trần Hưng Đạo 3 ca; phường Đống Đa 2 ca và phường Ngô Mây 1 ca.

Cơ quan chức năng thành phố Quy Nhơn đã truy vết các trường hợp F1 tại những địa điểm có liên quan đến nhiều phường và nhiều tụ điểm công cộng như Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn, Siêu thị BigC, Chợ Lớn Mới, Chợ Cao Thắng, Nhà thuốc Mát Tay, Phòng khám Hương Sơn…

Cơ quan chức năng thành phố Quy Nhơn đã xác định được 81 trường hợp F1 và tiếp tục truy vết, phong tỏa nhiều khu vực có liên quan.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Khởi tố bác sĩ thiếu trách nhiệm để dịch COVID-19 lây lan

Trần Hiếu |

Trưởng trạm y tế xã ở Cà Mau bị khởi tố vì khám bệnh không sàng lọc Covid-19, để dịch lây lan cho nhiều người.

Các tỉnh của Lào ra lệnh phong tỏa để ngăn sự lây lan của dịch bệnh

Phạm Kiên-Thu Phương |

Bộ Y tế Lào ngày 13/8 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 305 ca mắc mới, trong đó ngoài 285 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn có 20 ca cộng đồng.

Quản lý chặt, xử lý nghiêm không để COVID-19 lây lan

Hải Phi |

Trong lúc cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương dốc sức ngày đêm phòng, chống COVID-19, thì một số người dân còn thiếu ý thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không tuân thủ sự chỉ đạo của Bộ Y tế, các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương. Đây là một trong những yếu tố tạo điều kiện cho dịch bệnh dễ lây lan.

Trung Quốc bùng phát đợt dịch lây lan rộng nhất sau Vũ Hán

PV |

Đợt bùng phát Covid-19 bắt đầu từ sân bay ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đến nay đã lan sang ít nhất 7 tỉnh, thành khác, trong đó có thủ đô Bắc Kinh và trở thành đợt lây lan nội địa rộng nhất sau Vũ Hán.