Huyện Triệu Phong sớm hoàn thành quy hoạch di tích Chúa Nguyễn Hoàng

Nguyễn Vinh |

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang tại buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Triệu Phong chiều 2/3 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của huyện năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng tham dự làm việc.

Năm 2022, bám sát sự lãnh đạo của tỉnh, đặc biệt là nội dung cam kết trách nhiệm của BTV Huyện ủy và người đứng đầu cấp ủy với BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Triệu Phong xây dựng chủ đề năm 2022 và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị BTV Huyện ủy Triệu Phong sớm ban hành kết luận về quy hoạch vùng huyện, trong đó có việc quy hoạch mở rộng thị trấn Ái Tử - Ảnh: N.V
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị BTV Huyện ủy Triệu Phong sớm ban hành kết luận về quy hoạch vùng huyện, trong đó có việc quy hoạch mở rộng thị trấn Ái Tử - Ảnh: N.V

Năm 2022, tổng giá trị các ngành sản xuất của huyện đạt 6.435,3 tỉ đồng, tăng 13,12% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách đạt 708,5 tỉ đồng, đạt 154% kế hoạch.

Tỉ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 còn 4,05%. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và các hoạt động truyền thông dân số, KHHGĐ đáp ứng yêu cầu đề ra. QP-AN được tăng cường. Chất lượng công tác xây dựng Đảng được nâng lên.

Năm 2023, BTV Huyện ủy Triệu Phong đề ra 11 nhóm nhiệm vụ để thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH và QP-AN.

Theo đó, huyện Triệu Phong phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 13%-14%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 68-70 triệu đồng; hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới; giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 0,5%-1%.

BTV Huyện ủy Triệu Phong đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng thêm hạ tầng giao thông, trường học, xử lý môi trường để năm 2023 huyện Triệu Phong đạt huyện nông thôn mới; cho chủ trương và chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ huyện trong công tác quy hoạch mở rộng địa giới hành chính đô thị thị trấn Ái Tử nhằm đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV cũng như hỗ trợ huyện sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể di tích Chúa Nguyễn Hoàng và bố trí kinh phí để phục dựng, trùng tu, bảo vệ hệ thống di tích...

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị BTV Huyện ủy Triệu Phong bám sát sự lãnh đạo của tỉnh, hướng mạnh về cơ sở tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà huyện đề ra.

Cần có tầm nhìn trong quy hoạch phát triển KT-XH để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của từng vùng. Trên cơ sở làm việc với các ngành cấp tỉnh, BTV Huyện ủy sớm ban hành kết luận về quy hoạch vùng huyện, trong đó có việc quy hoạch mở rộng thị trấn Ái Tử phù hợp.

Các sở, ngành tập trung hướng dẫn, ưu tiên phân bổ nguồn vốn để huyện phát triển KT-XH, nhất là việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2023. Huyện Triệu Phong sớm hoàn thành công tác quy hoạch đảm bảo căn cứ pháp lý đối với di tích Chúa Nguyễn Hoàng và tổ chức lễ kỷ niệm phù hợp nhằm tôn vinh, tri ân công lao to lớn các bậc tiền nhân thời Chúa Nguyễn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tôn vinh, phát huy giá trị di sản Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàn |

2023 là năm kỷ niệm 465 năm Chúa Nguyễn Hoàng dựng nghiệp tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (1558 - 2023) và 410 năm ngày mất của Chúa Nguyễn Hoàng 20/7 (1613 - 2023). Đây là một sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm của cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và các nước. Trước sự kiện quan trọng này, có hai việc chính cần phải làm, đó là tổ chức các hoạt động kỷ niệm tương xứng với vai trò, công lao của Chúa Nguyễn Hoàng trong lịch sử đất nước và thúc đẩy việc phát huy giá trị di sản Nguyễn Hoàng.

Nhiều hoạt động nghiên cứu về Dinh Chúa Nguyễn Hoàng ở Triệu Phong

Tuấn Việt |

Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Quảng Trị- Đất dựng nghiệp của Chúa Nguyễn Hoàng”; UBND huyện Triệu Phong tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia các địa điểm liên quan đến Dinh Chúa Nguyễn (1558 - 1626) ở xã Triệu Ái, xã Triệu Giang, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong cùng nhiều hoạt động của các ngành chuyên môn liên quan đến nghiên cứu, khảo sát di tích này.

Từ ngôi Miếu "Trảo Trảo" nghĩ về chính sách thu phục nhân tâm của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng ở vùng đất Thuận Hóa thế kỷ XVI

Hoàng Ngọc Thiệp |

Thế kỷ XVI - thế kỷ đánh dấu sự kiện xây dựng vương quyền của nhà Nguyễn trên vùng đất Thuận Hóa, từ đó, vùng đất này từng bước ổn định và không ngừng phát triển.

Đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ - công trình khởi phát cho việc tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Chúa Nguyễn Hoàng trên đất Quảng Trị

C.N |

Ông Nguyễn Thành Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết, công trình Đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ khởi phát cho các chuỗi sự kiện diễn ra trong năm 2023...