Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Quảng Trị

PV |

Dưới đây là danh sách kết quả các đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Quảng Trị.

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Đakrông, Hướng Hóa và huyện đảo Cồn Cỏ.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Chí Dũng được 178.522 phiếu, đạt tỷ lệ 86,88% số phiếu hợp lệ

2) Ông Hoàng Đức Thắng được 165.621 phiếu, đạt tỷ lệ 80,60% số phiếu hợp lệ

 

3) Bà Hồ Thị Minh được 146.888 phiếu, đạt tỷ lệ 71,48% số phiếu hợp lệ

4) Bà Trần Thị Như Quỳnh được 67.886 phiếu, đạt tỷ lệ 33,04% số phiếu hợp lệ

5) Bà Hồ Thúy Vinh được 50.317 phiếu, đạt tỷ lệ 24,49% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện: Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hà Sỹ Đồng được 206.841 phiếu, đạt tỷ lệ 80,97% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Hữu Đàn được 202.185 phiếu, đạt tỷ lệ 79,15% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lê Quang Tùng được 199.319 phiếu, đạt tỷ lệ 78,02% số phiếu hợp lệ

4) Bà Phạm Thị Hồng Oanh được 76.152 phiếu, đạt tỷ lệ 29,81% số phiếu hợp lệ

5) Ông Lê Hữu Phước được 70.000 phiếu, đạt tỷ lệ 27,40% số phiếu hợp lệ

(Nguồn: Hội đồng Bầu cử Quốc gia)

TAGS

Quảng Trị: Áp dụng một số giải pháp phòng, chống COVID- 19 sau bầu cử

PV |

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lợi dụng ngày bầu cử để vượt biên giới trái phép

PV |

Đối tượng cho rằng vào ngày bầu cử ở Việt Nam thì lực lượng kiểm soát biên giới sẽ lơ là nên đã lội qua suối Lũng Bô nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Ngày bầu cử đặc biệt

Mai Linh |

Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng trăm cử tri hiện đang thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà không thể đến các điểm bầu cử chính thức để thực hiện bỏ phiếu bầu cùng cử tri toàn tỉnh. Thế nhưng, họ cùng nhau trải qua một kỳ bầu cử đáng nhớ ở những khu cách ly tập trung, những điểm phong toả cách ly tạm thời.

Ngày 'Chủ Nhật đặc biệt' của cử tri 95 tuổi 15 lần bỏ phiếu bầu cử

Minh Sơn |

Dù đã ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Phạm Văn Ca chưa một lần bỏ lỡ ngày hội bầu cử toàn quốc từ năm 1946 đến nay.