Lãnh đạo Sở là F1, Đà Nẵng xét nghiệm 1.400 người ở trung tâm hành chính

Hữu Long |

Ngày 9.5, Trung tâm Y tế quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đang phối hợp với chính quyền tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại toà nhà Trung tâm hành chính.

Ông Võ Văn Đông - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hải Châu Võ Văn Đông xác nhận trong ngày 9.5, số lượng xét nghiệm khoảng 1.400 người, với phương pháp xét nghiệm gộp mẫu 10 người/nhóm.

Đà Nẵng xét nghiệm 1.400 người ở trung tâm hành chính. Ảnh: Nam Long
Đà Nẵng xét nghiệm 1.400 người ở trung tâm hành chính. Ảnh: Nam Long

Hiện tại, Trung tâm Y tế quận Hải Châu đã huy động toàn bộ lực lượng nhân viên và đề nghị Sở Y tế cử thêm nhân viên của Bệnh viện Ung bướu để tiến hành làm xét nghiệm.

Theo ông Võ Văn Đông, trong hôm nay sẽ hoàn thành lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm trong ngày mai.

Dự kiến, việc lấy mẫu 1.400 người sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay.
Dự kiến, việc lấy mẫu 1.400 người sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay.

Được biết, trước đó vào ngày 6.5, một lãnh đạo Sở Tư pháp Đà Nẵng làm việc tại toà nhà Trung tâm hành chính được xác định là F1. Vị lãnh đạo này có có người thân mắc COVID-19. Sau khi xác định vị lãnh đạo Sở Tư pháp là F1 của một trường hợp COVID-19, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm và cho ra kết quả âm tính COVID-19.

Việc lấy mẫu xét nghiệm toàn thể cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại tòa nhà Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng nhằm đánh giá, phát hiện sớm ca dương tính với SARS-CoV-2.

1.400 người làm việc trong trung tâm hành chính Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
1.400 người làm việc trong trung tâm hành chính Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.


Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế đến ngày 9.5, hiện các địa phương đang thực hiện cách ly 497 F1, quản lý, theo dõi sức khỏe 1.670 F2. Mỗi ngày các cơ sở y tế và CDC Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm cho khoảng 6.100 người có nguy cơ và có các dấu hiệu nghi mắc COVID-19. Ngành y tế cũng phối hợp lấy hơn 6.600 mẫu xét nghiệm, qua đó phát hiện 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ghi nhận trong sáng nay, lực lượng chức năng bố trí các khu vực xét nghiệm, xếp hàng, thực hiện phân luồng, khai báo y tế, thông tin cá nhân và tuân thủ 5k.
Ghi nhận trong sáng nay, lực lượng chức năng bố trí các khu vực xét nghiệm, xếp hàng, thực hiện phân luồng, khai báo y tế, thông tin cá nhân và tuân thủ 5k.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Quảng Trị: Cần đảm bảo an ninh, triển khai phòng dịch trong công tác bầu cử

Hưng Thơ |

Để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thuận lợi, tỉnh Quảng Trị phải đảm bảo tốt an ninh, trật tự và triển khai thực hiện kịch bản phòng, chống dịch COVID-19.

Campuchia đặt mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào cuối năm

Trang Nhung-Thu Phương-Phạm Kiên |

Campuchia công bố kế hoạch “Nở hoa” với mục tiêu đạt miễn dịch kinh tế-xã hội đối với dịch COVID-19 tại nước này vào cuối năm nay, trong khi đó, tình hình dịch bệnh đang cải thiện ở Lào.

Chuyên gia dự báo đại dịch Covid-19 sẽ còn kéo dài và tồi tệ hơn trước

Thanh Mai |

Số người chết vì Covid-19 trong vài tuần tới sẽ vượt con số 1,8 triệu ca được ghi nhận trong cả năm 2020.

Cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản Facebook thông qua dịch vụ thuê sim trực tuyến

Lê Minh |

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát đi thông báo cho các cơ quan truyền thông và các tổ chức trên địa bàn để cảnh báo về phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản Facebook thông qua dịch vụ thuê sim trực tuyến.