Nhà thờ họ Hà, thôn Hà Xá, xã Triệu Ái đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh

Tiến Nhất |

UBND xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) vừa phối hợp với Ban điều hành nhà thờ họ Hà tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh và Khánh thành nhà thờ họ Hà, thôn Hà Xá, xã Triệu Ái.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đến dự lễ.

Họ Hà là dòng học đầu tiên đến khai phá đất đai, thiết lập nên làng Hà Xá. Tháng 8/1939, Tỉnh ủy Quảng Trị họp và ra Nghị quyết chuyển hướng hoạt động của Đảng và các đoàn thể nhân dân rút vào hoạt động bí mật; chuyển cơ quan Tỉnh ủy từ Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng ra Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Nhà thờ họ Hà - Ảnh: TN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Nhà thờ họ Hà - Ảnh: TN

Tỉnh ủy chọn nhà thờ họ Hà, làng Hà Xá làm địa điểm liên lạc và là nơi hoạt động phát triển lực lượng cách mạng, chuẩn bị tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Cũng trong thời gian này, sau khi ra khỏi nhà tù Buôn Mê Thuột, đồng chí Trần Hữu Dực được Tỉnh ủy phân công về hoạt động ở vùng Tân Phổ, Hà Xá, Vĩnh Phước.

Các đại biểu cắt bằng khánh thành di tích Nhà thờ họ Hà - Ảnh: TN
Các đại biểu cắt bằng khánh thành di tích Nhà thờ họ Hà - Ảnh: TN

Trong thời gian từ 1939 -1940, nhà thờ họ Hà là nơi đặt trạm liên lạc bí mật giữa Tỉnh ủy với các chi bộ Đảng ở khu vực phía Bắc Triệu Phong, nhà thờ họ Hà cũng là nơi dừng chân hoạt động cách mạng của các đồng chí trong Tỉnh ủy Quảng Trị như đồng chí Trần Hữu Dực, Lê Chương, Trương Hoàng, Trần Xuân Miên, Nguyễn Hoạch để chỉ đạo phong trào đấu tranh trên địa bàn.

Tháng 8/1945, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Trị và Phủ ủy Triệu Phong, lực lượng khởi nghĩa của các làng trên địa bàn Triệu Ái tập hợp tại ngã ba Hà Xá, thuộc tổng An Đôn đã tuần hành rầm rộ theo Quốc lộ 1A kéo vào giành chính quyền, tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 tại thị xã tỉnh lỵ Quảng Trị.

Với những đóng góp quan trọng của địa điểm nhà thờ họ Hà trong thời kỳ tiền khởi nghĩa cách mạng tháng 8/1945, ngày 19/1/2023, UBND tỉnh có quyết định 138/QĐ-UBND về việc việc xếp hạng di tích “Nhà thờ họ Hà” thôn Hà Xá, xã Triệu Ái là di tích cấp tỉnh. Đây là di tích thứ 6 trên địa bàn xã Triệu Ái được xếp hạng, trong đó có 1 di tích quốc gia và 5 di tích cấp tỉnh.

Trải qua biến cố thăng trầm của lịch sử, của chiến tranh, của thiên tai, nhà thờ họ Hà bị xuống cấp, hư hỏng. Cuối năm 2022, nhà thờ họ Hà được khởi công xây dựng mới và đến nay đã hoàn thành. Đây là nơi tôn nghiêm để con cháu họ Hà tri ân tổ tiên, đồng thời là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đề xuất hỗ trợ 7,5 tỉ đồng tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Anh Vũ |

Hôm nay 30/3, UBND huyện Cam Lộ có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Tài chính đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CHMNVN).

Quảng Trị: Nhiều di tích lịch sử đang xuống cấp nghiêm trọng

PV |

Di tích cầu Hiền Lương lịch sử đã xuống cấp trầm trọng. Ở phía dưới cầu, một thanh sắt liên kết giữa dầm ngang và giàn chủ bị rơi xuống một bên.

Huyện Triệu Phong sớm hoàn thành quy hoạch di tích Chúa Nguyễn Hoàng

Nguyễn Vinh |

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang tại buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Triệu Phong chiều 2/3 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của huyện năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng tham dự làm việc.

Cần sớm tu bổ các hạng mục xuống cấp ở Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Lê Trường |

Trải qua một thời gian khai thác, mặc dù đã được phục dựng, tôn tạo nhưng đến nay, nhiều hạng mục quan trọng của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã xuống cấp nghiêm trọng.