Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các đại biểu dự Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt Nam-Lào

Minh Đức |

Ngày 27/9, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào Trần Thanh Mẫn tiếp thân mật đại diện đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ V diễn ra tại tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và tỉnh Savannakhet (Lào) từ ngày 27-30/9/2022.

Tham dự buổi tiếp về phía đoàn đại biểu nhân dân Lào có: UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam, Viện sĩ, Tiến sĩ Boviengkham Vongdala; Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngbounhuong. Về phía đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam có: UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng; Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Trần Văn Túy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga.

Thực hiện Đề án quốc gia tổ chức “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022” và nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa Nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp với Hội hữu nghị Lào-Việt Nam tổ chức Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V với sự tham dự của khoảng 120 đại biểu hai nước. Khai mạc liên hoan diễn ra tại tỉnh Quảng Trị vào ngày 28/9/2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các đại biểu Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào - Ảnh: MĐ
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các đại biểu Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào - Ảnh: MĐ

 Nội dung chính là: Tăng cường giao lưu, hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết giữa Nhân dân vùng biên giới hai nước; thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác nhân dân Việt Nam-Lào; củng cố, tăng cường quan hệ với đối tác tuyền thống; mở rộng quan hệ với các cơ quan, tổ chức ở các địa phương nước bạn; tăng cường hơn nữa sự hiểu biết sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân hai nước về lịch sử cách mạng và liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đoàn đại biểu nhân dân Lào - Ảnh: MĐ
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đoàn đại biểu nhân dân Lào - Ảnh: MĐ


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào là mối quan hệ quốc tế mẫu mực, “có một không hai ” trên thế giới, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết trong hai câu thơ: “Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Đây là nhân tố quan trọng để hai nước giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào -Việt Nam, Viện sĩ, Tiến sĩ Boviengkham Vongdala trao tặng quà cho Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: MĐ
Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào -Việt Nam, Viện sĩ, Tiến sĩ Boviengkham Vongdala trao tặng quà cho Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: MĐ


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà Nhân dân Lào đã dành cho Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay và khẳng định Nhân dân Việt Nam coi việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim. Đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã giành được trên các lĩnh vực; bày tỏ tin tưởng Nhân dân Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm lần thứ IX.

Đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Lào đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9- Ảnh: MĐ
Đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Lào đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9- Ảnh: MĐ


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đánh giá cao những phát triển tích cực trong giao lưu nhân dân giữa hai nước; khẳng định, hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào rất coi trọng công tác đối ngoại nhân dân, luôn ủng hộ và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của hội hữu nghị hai nước.

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có thêm nhiều sáng kiến, tổ chức nhiều hoạt động với hình thức và nội dung phong phú, đa dạng, để vun đắp tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” như Chủ tịch Kaysone Phomvihane từng căn dặn.

Các đại biểu  nhân dân Việt Nam và Lào  tham quan Bảo tàng chiến thắng Đường 9-Khe Sanh - Ảnh: MĐ
Các đại biểu nhân dân Việt Nam và Lào tham quan Bảo tàng chiến thắng Đường 9-Khe Sanh - Ảnh: MĐ

Thay mặt các đại biểu nhân dân hai nước Việt-Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào -Việt Nam Boviengkham Vongdala cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn. Đồng thời khẳng định hai hội sẽ nỗ lực hết sức mình giữ gìn và phát triển mối quan hệ trong sáng, thủy chung giữa hai nước-tài sản vô giá của hai dân tộc, góp phần đưa quan hệ đặc biệt và hợp tác Việt-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực góp phần vào sự phát triển bền vững ở mỗi nước.

Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Trần Văn Túy; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tặng quà cho người dân huyện Hướng Hóa - Ảnh: MĐ
Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Trần Văn Túy; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tặng quà cho người dân huyện Hướng Hóa - Ảnh: MĐ

Trước đó, đoàn đại biểu Việt Nam và Lào về dự Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ V tại tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9; tham quan Bảo tàng chiến thắng Đường 9-Khe Sanh và tặng quà cho 6 hộ gia đình đại diện cho 33 hộ gia đình đồng bào Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn huyện Hướng Hóa. 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Lãnh đạo Lào thị sát tiến độ Dự án cầu Hữu nghị Lào – Thái Lan số V

Tổng hợp |

Ngày 21/9/2022, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phoxay Khaykhamphithoun cùng đoàn xuống kiểm tra tiến độ thi công Dự án cầu Hữu nghị Lào – Thái Lan số V (Bolikhamxay – Beungkan) nhằm chuẩn bị cho Lễ động thổ trong thời gian tới.

Đạp xe chào mừng kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022

PV |

Gần 1.000 vận động viên không chuyên đã chia thành nhiều tốp và khởi hành từ trụ sở tòa nhà Quốc hội Lào, một trong những biểu tượng của quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, để tham gia cuộc thi.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V sẽ được tổ chức tại Quảng Trị và Savannakhet

Hồng Hà |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về công tác phối hợp chuẩn bị cho Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V tổ chức tại Quảng Trị (Việt Nam) và tỉnh Savannakhet (Lào).

Trung thu ấm tình hữu nghị

Tây Long |

Từ bản A Via thuộc cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào, gần 150 em nhỏ vừa được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đón sang bản Ka Tiêng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam tham dự chương trình “Gọi trăng về”. Đây là lần đầu tiên trẻ em hai bản biên giới kết nghĩa cùng đón tết Trung thu và hòa chung lời ca, tiếng hát.