Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V sẽ được tổ chức tại Quảng Trị và Savannakhet

Hồng Hà |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về công tác phối hợp chuẩn bị cho Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V tổ chức tại Quảng Trị (Việt Nam) và tỉnh Savannakhet (Lào).

Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga.

Với mục đích nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước nói chung và nhân dân vùng biên giới của hai nước nói riêng; thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác nhân dân Việt Nam - Lào; củng cố, tăng cường quan hệ với đối tác truyền thống; mở rộng quan hệ với cơ quan, tổ chức ở các địa phương của nước bạn. Tăng cường hơn nữa sự hiểu biết sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân 2 nước về lịch sử cách mạng và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào phối hợp với Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V tại tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và tỉnh Savannakhet (Lào).

 

Để hoạt động được tổ chức chu đáo, trọng thị, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm an ninh, an toàn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã xây dựng Đề án về việc tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V đồng thời triển khai các công việc liên quan.

Dự kiến sự kiện sẽ được tổ chức từ ngày 27-29/9/2022 tại tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và tại tỉnh Savannakhet (Lào) từ ngày 29-30/9/2022.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia về công tác chuẩn bị như công tác tuyên truyền; thành phần khách mời; chương trình liên hoan; địa điểm tổ chức sự kiện; các hoạt động bên lề; công tác lễ tân, hậu cần…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định, trong những năm qua, Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực trong phát triển KT-XH, từ đó đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân. Trong quá trình đó, tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhờ đó mà công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) luôn đạt được kết quả cao. Các chương trình, dự án PCPNN phù hợp với định hướng công tác viện trợ hàng năm, đạt kết qủa tích cực, góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu theo chủ trương của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cám ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đặc biệt là vai trò của cá nhân Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ban điều phối viện trợ nhân dân, đồng thời mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp trao đổi thông tin về các tổ chức PCPNN; hỗ trợ cho tỉnh trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn.

Tiếp tục quan tâm giới thiệu, giúp tỉnh Quảng Trị tiếp cận, vận động nguồn viện trợ từ các tổ chức PCPNN mới (chưa hoạt động tại tỉnh Quảng Trị trong các lĩnh vực: nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ giáo dục, chăm sóc y tế, ứng phó biến đổi khí hậu...

Đối với sự kiện Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Trị vinh dự được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chọn là địa điểm để cùng với Liên hiệp, Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào và tỉnh Savannakhet phối hợp tổ chức sự kiện Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V, đây là sự kiện quan trọng mang tầm quốc gia, qua đó nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt – Lào, đưa mối quan hệ này phát triển lên một tầm cao mới.

Cơ bản thống nhất với Đề án về việc tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tuy nhiên để hoạt động được tổ chức chu đáo, trọng thị, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sớm nhận được kế hoạch, kịch bản chi tiết của các hoạt động để trên cơ sở đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị đảm bảo hiệu quả.

Trung thu ấm tình hữu nghị

Tây Long |

Từ bản A Via thuộc cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào, gần 150 em nhỏ vừa được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đón sang bản Ka Tiêng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam tham dự chương trình “Gọi trăng về”. Đây là lần đầu tiên trẻ em hai bản biên giới kết nghĩa cùng đón tết Trung thu và hòa chung lời ca, tiếng hát.

Quảng Trị - Nhịp cầu nối tình hữu nghị ba nước

Lê Thị Thu Thanh |

Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) mở ra nhiều hứa hẹn đem lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho các quốc gia thành viên.

Hơn 5 thập kỷ bắc nhịp cầu hữu nghị

Quang Hiệp |

Hơn 50 năm trước, nhiều người dân Hà Lan đã hướng trái tim yêu chuộng hòa bình về Việt Nam khi cuộc chiến tranh vẫn còn diễn ra ở đất nước này. Thông qua Tổ chức Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV), một nhịp cầu hữu nghị đã được bắc lên để hỗ trợ người dân Việt Nam nói chung, Quảng Trị nói riêng. Nhịp cầu ấy vẫn vững bền cho đến tận hôm nay.

Giảng đường thắm tình hữu nghị

Thanh Đoàn |

Xa quê hương thân yêu, mang theo những ước mơ, hoài bão về một tương lai tốt đẹp, các lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đã nỗ lực không ngừng để vượt qua những trở ngại về văn hóa và ngôn ngữ, tự tin hòa nhập vào môi trường mới. Trên hành trình ấy, các em luôn nhận được sự sẻ chia, động viên, giúp đỡ của lãnh đạo nhà trường, tập thể giảng viên, cán bộ và các sinh viên Việt Nam.