Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm, làm việc tại Quảng Trị

Trần Tuyền |

Ngày 1/7, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2022), đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Hoàng Nam tiếp và làm việc với đoàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, Quân khu 4 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng quà, động viên cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 - Ảnh: Trần Tuyền
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng quà, động viên cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 - Ảnh: Trần Tuyền

 Theo đại diện Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, từ năm 2021 đến nay, đội đã tìm kiếm, cất bốc được 45 bộ hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu từ 1,2 m - 3,5 m kèm theo nhiều di vật còn sót lại. Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai, mở rộng tại khu vực Chiến khu Ba Lòng. Để thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đơn vị đã tiến hành khảo sát, gặp mặt các nhân chứng nhằm đối chiếu, xác định thực địa vị trí để tìm kiếm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ  -  Ảnh: Trần Tuyền
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Trần Tuyền


Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng. Qua kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo trung tâm y tế báo cáo tình hình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý ngành y tế tỉnh Quảng Trị nói chung, huyện Hải Lăng nói riêng cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân về tầm quan trọng của vắc xin, và thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng - Ảnh: Trần Tuyền
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng - Ảnh: Trần Tuyền

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, nếu địa phương gặp khó khăn, vướng mắc thì báo cáo lên cấp trên và kiến nghị giải pháp phù hợp để kịp thời tháo gỡ, xử lý.

Đối với việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên ngành y cần tích cực nghiên cứu, quán triệt, tiếp thu các chỉ thị, văn bản mới của trung ương để triển khai cho hiệu quả, thông suốt, hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng - Ảnh: Trần Tuyền
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng - Ảnh: Trần Tuyền


Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý tỉnh Quảng Trị cần chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng trong tình hình mới nhằm phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo tỉnh tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: Trần Tuyền
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo tỉnh tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: Trần Tuyền

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 6 tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 6 tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông - Ảnh: Trần Tuyền
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 6 tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông - Ảnh: Trần Tuyền

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Những nữ trưởng thôn nhiệt huyết ở Ba Lòng

Hiếu Giang |

Ở xã Ba Lòng, huyện Đakrông (Quảng Trị) có những nữ trưởng thôn luôn nhiệt huyết với bản làng bằng những công việc thiết thực, cụ thể. Họ cũng chính là những cánh tay nối dài của Đảng, chính quyền về cơ sở; tuyên truyền những chủ trương, chính sách đến với Nhân dân để cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc và bản làng giàu đẹp, văn minh.

Nhiều tấm lòng cho một Ba Lòng

Lê Việt Thường |

Với một nơi như Ba Lòng (Đakrông, Quảng Trị) hay ở những vùng miền xa xôi hẻo lánh nói chung, mỗi ân tình trao dâng luôn được nâng niu ghi lòng tạc dạ, niềm vui ấy luôn được nhân lên gấp bội, bởi nó gieo vào lòng người nơi chiến khu xưa niềm tin yêu trìu mến, rằng mình đã không bị lãng quên!

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Trong 9 ngày còn lại nếu làm thật nghiêm chúng ta có thể kiểm soát tốt"

Thanh Mai |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Gần đây, thành phố Hồ Chí Minh và đến các địa phương đã chú ý hơn đến việc giữ vùng xanh...".

Quảng Trị: Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Lòng

Lê Minh |

Ngày 10/8, Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng Công an huyện Đakrông (Quảng Trị), cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đakrông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Lòng Hồ Xuân Hoàng và công chức địa chính UBND xã Ba Lòng Hoàng Đình về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.