Quảng Trị kiến nghị trung ương 6 nội dung về công tác biên giới trên đất liền

Tiến Nhất |

Trong 2 ngày 16, 17/10, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về Công tác biên giới trên đất liền Việt Nam chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo nhà nước về Công tác biên giới trên đất liền năm 2023. Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Việt Nam có đường biên giới trên đất liền dài khoảng 5.045 km tiếp giáp với 3 nước Trung Quốc, Lào, Campuchia và trải dài trên 25 tỉnh, trong đó biên giới Việt Nam – Lào dài 2.337,459 km đi qua 10 tỉnh biên giới Việt Nam tiếp giáp với 10 tỉnh biên giới Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại phiên họp trù bị hội nghị Ban Chỉ đạo nhà nước về Công tác biên giới trên đất liền năm 2023-Ảnh: Tiến Nhất
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại phiên họp trù bị hội nghị Ban Chỉ đạo nhà nước về Công tác biên giới trên đất liền năm 2023-Ảnh: Tiến Nhất


Tỉnh Quảng Trị có đường biên giới đất liền tiếp giáp với 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào) dài 187,864km; có 2 cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) - Densavanh (Savannakhet) và La Lay (Quảng Trị) - La Lay (Salavan) tạo thuận lợi cho việc kết nối trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, khu vực Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan và với các trung tâm kinh tế lớn của miền Trung Việt Nam.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Quảng Trị để thực hiện dự án khẩn cấp xây dựng kè bảo vệ các mốc 606, 607; phương án kè trên sông biên giới Sê Pôn về phía Việt Nam để chống sạt lở và góp phần giữ nguyên hệ thống mốc quốc giới, dòng chảy tự nhiên của sông suối biên giới.

Đề nghị các bộ, ngành trung ương thống nhất báo cáo Chính phủ hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, trong đó đồng ý chủ trương mở lối mở A Roòng (Quảng Trị) - Xa Đun (Savannakhet), đồng thời cho thực hiện một số chính sách đặc biệt tại lối mở A Roòng - Xa Đun và cặp cửa khẩu phụ Tà Rùng - La Cồ để phục vụ việc triển khai dự án điện gió AMI Savannakhet.

Ban Chỉ đạo nhà nước về công tác biên giới đất liền tham mưu Chính phủ trao đổi với phía Lào thống nhất loại giấy tờ áp dụng cho cư dân biên giới hai bên được sử dụng để xuất nhập qua các cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào gần nhất đến khu vực biên giới đối diện.

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn và cho phép kéo dài thời gian sử dụng nguồn vốn thực hiện dự án khơi thông suối biên giới Xà Ợt tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Densavanh từ năm 2022 đến hết năm 2024 để triển khai công trình theo sự thống nhất của trung ương hai nước.

UBND tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Ngoại giao trao đổi với phía Lào để đề xuất Chính phủ 2 nước Việt Nam – Lào thống nhất dừng thực hiện mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng” tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Densavanh.

Đề nghị các bộ, ngành trung ương ủng hộ chủ trương hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet phối hợp nghiên cứu xây dựng Đề án xây dựng khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavanh; hỗ trợ tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan phối hợp xây dựng đề án Hợp tác triển khai hành lang kinh tế Quảng Trị - Salavan (Lào) - Ubon Ratchathani (Thái Lan) (PARA EWEC).

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác biên giới đất liền trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong công tác biên giới trong thời gian tới.

Đối với các kiến nghị, đề xuất đưa ra tại hội nghị, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành trung ương tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý trong nước về cơ chế, chính sách liên quan công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đàm phán, trao đổi với các nước láng giềng sửa đổi, bổ sung các văn kiện pháp lý về biên giới phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay...

Giao Bộ Ngoại giao - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước về Công tác biên giới trên đất liền Việt Nam tổng hợp các nội dung tại hội nghị báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra thu hoạch lúa vụ hè thu

Lê An |

Ngày 16/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã đi kiểm tra tình hình thu hoạch lúa vụ hè thu trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm việc với Hiệp hội Sắn Việt Nam

Trần Tuyền |

Ngày 25/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng làm việc với Hiệp hội Sắn Việt Nam.

Sẽ tạm dừng các dự án không đáp ứng được yêu cầu trong việc trồng rừng thay thế

Hải An |

Ngày 4/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thăm, làm việc tại tỉnh Mukdahan

Tiến Nhất |

Ngày 24/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị đến thăm, làm việc tại tỉnh Mukdahan (Thái Lan).