Quảng Trị phê duyệt thêm 5 điểm cách ly tập trung là những nơi nào?

Ngọc Long |

Ngày 29/3/2020 UBND tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định về việc phê duyệt địa điểm cách ly tập trung.

Đồng bào về nước qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Phạm
Đồng bào về nước qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Phạm

Theo đó, tỉnh Quảng Trị phê duyệt thêm 5 địa điểm làm nơi cách ly tập trung, đón công dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ nhập cảnh về nước, gồm: Trường Tiểu học Cam An (xã Thanh An, huyện Cam Lộ); Trường Dân tộc nội trú huyện Đakrông (thị trấn Kroong Klang, huyện Đakrông); Trạm Đo lường – Thử nghiệm Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa); Trường Tiểu học Triệu Thượng (xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong); Trường Tiểu học thị trấn Hải Lăng (thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng).

Quyết định nêu rõ giao Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Y tế, Công an tỉnh... điều phối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận và tổ chức cách ly đối với những người phải cách ly tập trung do dịch COVID- 19; đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, cơ sở các bị y tế.

Ngoài 5 điểm cách ly tập trung vừa được phê duyệt trên, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 1 địa điểm cách ly tại cơ sở y tế và 21 khu cách ly tập trung với 2.435 trường hợp đang được cách ly.

TAGS

Báo quốc tế ca ngợi loạt lý do khiến tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở Việt Nam ở mức thấp so với thế giới

Minh Đức |

Mới đây trang DW của Đức đã có bài viết mang tựa đề "Việt Nam đang chiến thắng cuộc chiến chống virus corona như thế nào", trong đó bình luận về những nỗ lực của Việt Nam nhằm đối phó với đại dịch COVID-19. Báo Tổ Quốc xin trích dịch bài viết này.

Hướng Hoá: 16 công dân địa phương, người nước ngoài đến từ vùng dịch được giám sát, cách ly tại nhà

Văn Hải |

Ngày 28/3, UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) đã có công văn gửi các ban ngành đơn vị, địa phương trên địa bàn về việc  giám sát, kiểm tra y tế đối với người nhập cảnh về địa bàn từ ngày 07/3- 24/3/2020.

Bệnh nhân số 33 mắc COVID-19 điều trị tại Huế được xuất viện

Phúc Đạt |

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, bệnh nhân bị COVID-19 số 33 đã khỏe mạnh, có hai lần xét nghiệm âm tính và được xuất viện vào sáng 28.3.

Quảng Trị sẽ kỷ luật nghiêm người đứng đầu chính quyền cơ sở để xảy ra tụ tập đông người từ 28/3-15/4/2020

Tiến Nhất |

Với quyết tâm không để dịch COVID-19 xảy ra tại địa phương, ngày 27/3/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Công điện hỏa tốc số 02/CĐ-UBND gửi các địa phương, ngành chức năng, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.