Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2: Mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng nghiêm trọng

Trường Nguyên |

Chỉ mới xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng chưa được 4 năm, nhưng Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cơ sở 2 đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Do công trình đã hết thời gian bảo hành nên trước mắt đơn vị quản lý xây dựng công trình sẽ “thuyết phục” đơn vị thi công hỗ trợ khắc phục.

Một trận mưa nhỏ là nước thấm dột, chảy khắp nơi

Thời gian gần đây, nhiều bệnh nhân đến khám, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong (hay còn gọi là Phòng khám đa khoa khu vực Bồ Bản) cảm thấy bất an vì tình trạng xuống cấp của công trình. Điều đáng nói, riêng khu nhà điều trị nội trú và khu khám, chữa bệnh đông y của trung tâm chỉ mới đưa vào sử dụng chưa đầy 4 năm nhưng nhiều hạng mục đã hư hỏng nặng.

Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực cầu thang bên trái khu nhà 2 tầng của trung tâm bị thấm dột, xuất hiện rêu mốc, một số đoạn tường bị ngả màu, bề mặt sơn bong tróc. Đáng chú ý, tại căn phòng bố trí làm phòng cấp cứu ở tầng 2, mặt tường bị thấm nước, xuất hiện những vết loang lổ. Ngay cạnh đó là phòng châm cứu cũng ở trong tình trạng tương tự.

Ngoài ra, phòng hành chính của Khoa Y học cổ truyền ở khu điều trị là nơi tập trung nhiều y, bác sĩ làm việc bị nứt dài dọc thanh dầm. Để khắc phục, đơn vị thi công đã dùng vật liệu tương tự gạch men để đắp lên.

Theo Phó trưởng Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 Trương Thế Đề, công trình này được khởi công vào tháng 12/2017 và bàn giao ngày 29/9/2021. Công trình gồm khu nhà khám đa khoa điều trị ngoại trú, hành chính và nhà điều trị nội trú, khu khám, chữa bệnh đông y.

Tường bị thấm dột tạo nhiều vết loang lổ khiến căn phòng tại Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 không thể sử dụng - Ảnh: T.N
Tường bị thấm dột tạo nhiều vết loang lổ khiến căn phòng tại Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 không thể sử dụng - Ảnh: T.N
Trong đó, nhà điều trị nội trú, khu khám, chữa bệnh đông y xây dựng trước và bàn giao khoảng cuối năm 2019, sau đó tiếp tục xây dựng khu nhà còn lại.

Công trình sau khi bàn giao, chỉ đưa vào sử dụng một thời gian ngắn thì tại khu vực nhà điều trị nội trú, khu khám, chữa bệnh đông y đã xuất hiện các điểm hư hỏng nói trên.

Đến năm 2022, tình trạng càng nghiêm trọng nên đơn vị đã phản ánh, sau đó đơn vị thi công có đến khắc phục, nhưng chỉ sửa chữa qua loa, thời gian ngắn lại hư hỏng.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong Võ Thanh Tâm cho biết, trước thực trạng xuống cấp của công trình, trung tâm đã có văn bản kiến nghị nhiều lần. Đơn vị quản lý dự án có về kiểm tra, phía thi công có sửa chữa, nhưng tình trạng không cải thiện được mấy.

“Là công trình chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, nhưng chỉ qua một trận mưa nhỏ là nước thấm, dột, chảy khắp nơi. Các thiết bị trong nhà vệ sinh hư hỏng hết. Cứ thế này thì tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho y, bác sĩ và bệnh nhân tại đây. Chúng tôi liên tục có ý kiến, nhưng vẫn chưa thấy hồi âm để khắc phục”, ông Võ Thanh Tâm thông tin.

“Thuyết phục” đơn vị thi công hỗ trợ khắc phục

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Quảng Trị, Dự án Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2778/ QĐ-UBND ngày 30/10/2016, với tổng mức đầu tư 25,6 tỉ đồng. Dự án do Sở Y tế Quảng Trị làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) quản lý dự án.

Công trình do Công ty TNHH MTV Minh Thành thi công xây dựng; nhà thầu khảo sát, thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng tỉnh Quảng Trị; giám sát thi công xây dựng là Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Delta Vina.

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của công trình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Trị Trương Hữu Hiếu cho biết, đơn vị đã cử cán bộ đến khảo sát những điểm hư hỏng tại nhà điều trị nội trú và khu khám, chữa bệnh đông y thuộc Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2.

Qua khảo sát nhận thấy, hệ thống ống nhựa dẫn nước trong các bức tường khả năng bị hỏng, từ đó nước rỉ ra tường, gây thấm dột.

Bên cạnh đó, các ống dẫn nước ở phần mái của công trình khả năng cũng có vấn đề, thấm dột lan ra các bức tường phía dưới. Các thiết bị ở nhà vệ sinh cũng tương tự, do các ống dẫn nước bị tắc…

Theo ông Hiếu: “Đây chỉ là khảo sát sơ bộ, còn nguyên nhân chính xác thì cần kiểm tra kỹ hơn. Công trình này đã bàn giao đi vào hoạt động một thời gian và đã hết thời gian bảo hành. Tuy nhiên, trước tình trạng xuống cấp nói trên, ban sẽ “thuyết phục” đơn vị thi công hỗ trợ khắc phục, nhằm đảm bảo công tác khám, chữa bệnh trước mắt của trung tâm.

Về lâu dài, chúng tôi sẽ hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong làm tờ trình, đề nghị Sở Y tế hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng để giải quyết triệt để các điểm hư hỏng”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Triệu Phong

Nguyễn Vinh |

Năm 2023, huyện Triệu Phong (Quảng  Trị) phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 13- 14%; thu nhập bình quân đầu người đạt 68-70 triệu đồng; hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM); giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 0,5-1%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 500,178 tỉ đồng. 

Huyện Triệu Phong sớm hoàn thành quy hoạch di tích Chúa Nguyễn Hoàng

Nguyễn Vinh |

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang tại buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Triệu Phong chiều 2/3 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của huyện năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng tham dự làm việc.

Nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở Triệu Phong

Tuấn Việt |

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Triệu Phong (Quảng Trị) triển khai nhiều giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Theo báo cáo của UBND huyện Triệu Phong, năm 2022, tỉ lệ lao động qua đào tạo trong huyện đạt 59,8%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 48,4%, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, bằng các giải pháp cụ thể, huyện Triệu Phong đã tạo việc làm mới cho 3.409 người (kế hoạch đề ra 1.850 người), trong đó xuất khẩu lao động 488 người.

Triệu Phong: Tìm kiếm nam thanh niên mất tích

Trường Nguyên |

Ngày 21/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang triển khai lực lượng tìm kiếm nam thanh niên nghi mất tích ở bãi biển thuộc xã Triệu Lăng (huyện Triệu Phong).