Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng:

Xây dựng “cánh đồng điện gió” gắn với phát triển du lịch sinh thái

Thanh Trúc |

Ngày 4.3.2020, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đi khảo sát tình hình thực hiện các dự án công nghiệp năng lượng trọng điểm trên địa bàn huyện Hướng Hóa do Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu (Công ty Tân Hoàn Cầu) làm chủ đầu tư.

 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm phòng điều hành của nhà máy điện gió Hướng Linh Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 - Ảnh: Thanh Trúc 

Theo báo cáo của Công ty Tân Hoàn Cầu, đến nay đơn vị đang quản lý vận hành các dự án thủy điện Đakrông 3, Khe Giông và Khe Nghi; các dự án điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2. Ngoài ra đang triển khai dự án thủy điện Hướng Phùng, dự án Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 1, Hướng Linh 3 và Hướng Linh 4. Bên cạnh đó, có 4 dự án điện gió đang trình Bộ Công thương xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch.  

Các dự án thủy điện, nhà máy điện gió đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả tích cực, riêng đối với dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 đã hòa vào lưới điện quốc gia với sản lượng 230 triệu kWh, dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 hòa vào lưới điện quốc gia với sản lượng 54 triệu kWh. Hiện tại dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 4 đang được triển khai khảo sát, lập dự án đầu tư; dự án Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 1 đang hoàn tất các thủ tục liên quan để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần diện tích đất có thời hạn của dự án.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Tân Hoàn Cầu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, việc chọn công nghiệp năng lượng để phát triển là hướng đi đúng để lãnh đạo tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Từ bài học thực tiễn trong công tác thu hút đầu tư cho thấy để các dự án triển khai thành công phải lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tâm huyết, có cách làm sáng tạo.

Qua khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc Công ty Tân Hoàn Cầu đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực thủy điện, điện gió tại Quảng Trị và triển khai hiệu quả các dự án trong thời gian qua.

Để hiện thực hóa giấc mơ “cánh đồng điện gió” trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, đối với các dự án Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 1, Hướng Linh 3, Hướng Linh 4, Công ty Tân Hoàn Cầu cần sắp xếp nguồn tài chính, chuẩn bị nhân lực, vật lực để sớm triển khai thực hiện. Đồng thời gợi mở Công ty Tân Hoàn Cầu nghiên cứu tận dụng diện tích mặt đất dưới chân trụ điện gió là hơn 20 ha để hướng đến  xây dựng “cánh đồng điện gió” gắn với phát triển du lịch sinh thái nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai.

Với phương châm tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung phối hợp với nhà đầu tư giải quyết mặt bằng sạch đúng tiến độ trên tinh thần tuyên truyền, vận động, bồi thường thỏa đáng cho người dân. Đối với các kiến nghị của công ty, đoàn khảo sát tiếp nhận kiến nghị và sẽ sớm có văn bản gửi UBND tỉnh để làm việc với công ty và các địa phương giải quyết thấu tình, đạt lý.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quảng Trị: Hơn 1.150 học sinh không đến trường ngày đầu đi học trở lại

Công Điền |

Hơn 1.150 học sinh THPT ở Quảng Trị không đến trường trong ngày đầu đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng dịch Covid-19.

Người dân vùng Lìa mong chờ nước sạch

Bảo Bình |

Hướng Hóa đang chuẩn bị bước vào mùa khô, cùng với đó là nỗi lo thiếu nước sinh hoạt của người dân các xã vùng Lìa. 

Quảng Trị: Một khách hàng BIDV trúng giải thưởng gần 90 triệu đồng

Tạ Hưng |

Ngày 28/02, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Quảng Trị đã tiến hành trao giải thưởng cho các khách hàng may mắn của chương trình tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiết kiệm Xanh, cuộc sống trong lành”.

Khởi công xây dựng Kho cảng xăng dầu Việt Lào

Lâm Thanh |

Sáng nay 28.2.2020, tại xã Triệu An (huyện Triệu Phong) Công ty Cổ phần Đầu tư xăng dầu Việt Lào phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng Kho cảng xăng dầu Việt Lào.