Xúc tiến xây dựng Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo- Densavan

Nguyễn Khiêm |

Ngày 18/10/2022, tại Trung tâm Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Trị (thị trấn Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị) đã diễn ra Hội nghị tham gia ý kiến dự thảo Đề án “Xây dựng Khu kinh tế- thương mại xuyên biên giới Lao Bảo- Desavan”.

 

Tham dự hội nghị, về phía Lào có ông Thongsay Xayavongkhamdy, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ và Uỷ ban Chính quyền tỉnh Savanakhet, Tổ phó tổ công tác 1626 tỉnh Savanakhet (chuyên trách về đề án xây dựng Khu KTTM xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đensavan của tỉnh Savanakhet); ông Phanokone, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đặc biệt tỉnh Savanakhet.

 

Về phía Việt Nam, có ông Hồ Đại Nam,  UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị, Tổ phó tổ 626 tỉnh Quảng Trị (chuyên trách về dự án Khu KTTM xuyên biên giới Lao Bảo  Đensavan của tỉnh Quảng Trị) và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan trong tỉnh Quảng Trị.

 

Đề án “Xây dựng Khu Kinh tế- Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo- Densavan” có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của hai tỉnh cũng như Hành lang Kinh tế Đông- Tây (EWEC).

Sau khi hình thành sẽ là khu vực có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy hợp tác và phát triển KT-XH hai tỉnh Quảng Trị và Savanakhet, lan tỏa đến sự phát triển kinh tế của hai nước Việt Nam- Lào.

Từng bước xây dựng khu vực Lao Bảo- Densavanh trở thành trung tâm hậu cần, trung chuyển hàng hóa của khu vực Đông Nam Á và các hành lang giao thông trong khu vực ASEAN, tiểu vùng sông Mêkong (GMS), con đường kết nối Ấn Độ- ASEAN.

Tại hội nghị, hai tỉnh đã thảo luận, góp ý xây dựng đề án trên tinh thần hợp tác, phát triển và xúc tiến hoàn thiện đề án sớm nhất để trình Chính phủ hai nước triển khai thí điểm.

 

Hai bên cơ bản thống nhất dự thảo Đề án “Xây dựng Khu kinh tế- thương mại xuyên biên giới Lao Bảo- Đesavan” do tỉnh Quảng Trị chủ trì và phối hợp với Tổ công tác 1626 tỉnh Savanakhet và Ban quản lý Khu kinh tế đặc biệt tỉnh Savanakhet trình tại hội nghị.

 

Trên cơ sở của đề án, Tổ công tác 1626 tỉnh Savanakhet và Ban quản lý Khu kinh tế đặc biệt tỉnh Savanakhet tiếp tục hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương thí điểm xây dựng Khu Kinh tế- Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo- Densavan.

Thời gian dự kiến trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Lào, phấn đấu cuối năm 2022; các bên thường xuyên thông tin cho nhau tình hình và tiến độ thực hiện, phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan.


TAGS

Đặc khu kinh tế nghìn tỷ ở huyện nông nghiệp tại miền Nam Lào

Tổng hợp |

Ngày 8/10/2022, Phó Chủ tịch Quốc hội Khambai Damlath cùng các ban ngành liên quan của tỉnh Champasak xuống thăm và kiểm tra các mặt công tác tại huyện Meuangkhong.

Lấy ý kiến xây dựng Đề án “Xây dựng Khu kinh tế- Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo- Đensavan”

Nguyễn Vinh |

Ngày 7/10, Tổ công tác 626 tổ chức họp lấy ý kiến các sở, ngành liên quan nhằm hoàn thiện dự thảo Đề án “Xây dựng Khu kinh tế- Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo- Đensavan”. 

Xây dựng Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo - Densavanh sẽ tạo ra “làn sóng” đầu tư mới tại Quảng Trị

Lam Chi - Nguyễn Khiêm |

Xây dựng Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo - Densavanh (Sê Pôn, Savannakhet, Lào) đang được người dân tỉnh Quảng Trị chờ đợi và kỳ vọng sẽ đem đến “làn gió mới” để khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị phát triển. Hiện tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với tỉnh Savannakhet (Lào) nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới, làm việc với các bộ, ngành trung ương có liên quan để trình Chính phủ hai nước.

Khu Kinh tế xuyên biên giới Lao Bảo- Densavan là cú hích để phát triển nhanh, bền vững

Yên Mã Sơn |

Được xem là một trong những cửa khẩu quốc tế có vị trí địa lý, điều kiện hạ tầng giao thông tốt nhất giữa Việt Nam và Lào. Sau hơn 20 năm hình thành Khu kinh tế thương mại cửa khẩu, Lao Bảo vẫn chưa phát triển xứng tầm so với tiềm năng, lợi thế vốn có.