Bất cập về cơ sở hạ tầng ở Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Bá Thuần |

Từ khi Cửa khẩu La Lay (Đakrong) được nâng cấp lên thành cửa khẩu quốc tế, tháng 6 năm 2014, được sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Quảng Trị đã từng bước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, các đơn vị hoạt động tại cửa khẩu đã làm tốt công tác quản lý, xuất nhập cảnh cũng như thông quan hàng hóa nên đã tạo thuận lợi cho người và phương tiện qua lại cũng như trao đổi hàng hóa giữa 2 nước Việt Nam và Lào. Tuy nhiên, hiện tại hạ tầng cơ sở ở đây vẫn còn thiếu, đặc biệt đường giao thông bị hư hỏng nặng trong các trận lũ vừa qua, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu.

 
 Nhà kiểm soát liên hợp đang trong quá trình thi công

Sau khi làm các thủ tục để đi qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay, chuyện trò cùng chúng tôi, ông Võ Thanh Sang ở tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế nói rằng: Từ nhiều năm nay, ông thường chở các mặt hàng nông, lâm, thủy sản và hàng dệt may qua cửa khẩu này qua các tỉnh vùng nam Lào, khi về cũng mua một số mặt hàng để bán trong nội địa, thu nhập rất ổn định. Tuy nhiên, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đặc biệt mưa lũ tàn phá đã làm hư hỏng đường giao thông nên việc vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Hiện tại, Quốc lộ 15D từ xã A Ngo lên đây dài hơn 12 km bị sạt lở nặng, mặt đường bị bong tróc và tuyến đường này quanh co, cheo leo, hiểm trở, bên núi cao, bên vực thẳm nên lái xe rất vất vả.

Không chỉ nhiều tuyến đường bị hư hỏng, ở cửa khẩu Nhà kiểm soát liên hợp vẫn chưa có, cán bộ, chiến sỹ biên phòng và hải quan làm việc trong những căn nhà cấp 4, chật hẹp, điều kiện ăn ở, sinh hoạt thiếu thốn. Mặt khác, cửa khẩu cũng chưa có khu vực kiểm hóa, kho chứa hàng, bãi đỗ xe và nhiều công trình phụ trợ khác. 

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiển, Phó Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay cho biết: Hiện tại, Cửa khẩu Quốc tế La Lay đang trong quá trình xây dựng, mùa hè bụi tung mù mịt, mùa đông mưa dầm dề. Đặc biệt mưa lớn kéo dài nhiều ngày thời gian qua làm cho đất đá trên núi đổ về gây ách tắc giao thông, việc đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng ở đây đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp làm tốt công tác quản lý người và phương tiện qua lại cũng như tạo thuận lợi, thông quan hàng hóa một cách nhanh nhất.

 
 Khu vực trung tâm cửa khẩu hạ tầng còn bất cập

Từ đầu năm 2020 đến nay, lưu lượng về phương tiện và người qua cửa khẩu giảm khoảng 50% so với những năm trước đây. Nguyên nhân là do dịch COVID-19 và chính sách của nước bạn Lào hạn chế và cấm xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, điều đáng mừng là lưu lượng hàng hóa có sự tăng trưởng. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ tính riêng kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 28 triệu USD, tăng 7% so với năm 2019. Điều đó cho thấy, Cửa khẩu Quốc tế La Lay có tiềm năng rất lớn nếu được đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng.

Ông Hoàng Bá Linh, Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay nhấn mạnh: “Hạ tầng hiện tại rất chật hẹp, cho nên điều tiết phương tiện và hàng hóa qua lại gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, đường tạm ở khu vực cửa khẩu bị xuống cấp nhanh, trong mùa mưa nhiều lái xe phải ở lại vài ba ngày, chờ đường khô mới đi được, rất mong tỉnh nghiên cứu sớm khắc phục”.

Cửa khẩu Quốc tế La Lay đóng vai trò quan trọng, không chỉ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt- Lào mà còn thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch, giao lưu hợp tác phát triển, củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên giới. Thấy rõ điều này, ngay sau khi được nâng cấp lên thành cửa khẩu quốc tế, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, triển khai đề án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu. Bên cạnh đó, tiến hành xây dựng đường trung tâm, mở rộng nền đường trục chính và một số hạng mục khác. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn hẹp nên việc triển khai các công trình còn chậm, mặt khác, trong các trận lũ vừa qua đường giao thông nhiều đoạn bị sạt lở, hư hỏng. Trước mắt, tỉnh chỉ đạo khắc phục những đoạn đường bị sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt, đốc thúc nhà thầu sớm hoàn thành các công trình đang xây dựng, nhất là sớm hoàn thành Nhà kiểm soát liên hợp. Đồng thời, tranh thủ các nguồn lực, xây Quốc môn, khu hành chính cho các cơ quan chuyên trách làm nhiệm vụ tại cửa khẩu. Đặc biệt, khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý của 2 nước Việt Nam và Lào liên quan đến các công trình xây dựng ở khu vực biên giới, trên cơ sở đó, xem xét và quyết định về định hướng phát triển của khu vực cửa khẩu trong thời gian tới.

(Nguồn: QRTV)

TAGS

Sạt lở nghiêm trọng, việc khôi phục lưới điện ở cửa khẩu La Lay đình trệ

Hữu Phúc |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên toàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to gây ngập úng và sạt lở nhiều nơi. Lúc 15h40 ngày 7.10, mưa lũ gây sạt lở làm đổ cột điện số 226 đường dây 35kV xuất tuyến 375 trạm biến áp 110kV Tà Rụt. Đây là tuyến đường dây cấp điện cho khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay và tỉnh Sa Muồi (Lào).

Đồn Biên phòng CKQT La Lay thi đua mừng sinh nhật Bác

Minh Hiển |

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng La Lay (Đakrong, Quảng Trị) đã tổ chức các chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực chúc mừng sinh nhật Bác.

Dừng xuất nhập cảnh ở cửa khẩu Lao Bảo và La Lay

Công Điền |

Tỉnh Quảng Trị tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh đối với người tại các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay bắt đầu từ ngày 1/4.

Khẩn trương dựng nhà bạt làm nơi cách ly và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu La Lay

Thanh Trúc |

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trong chuyến kiểm tra thực tế tình hình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh ở Cửa khẩu quốc tế La Lay thời điểm COVD - 19  vào ngày  25.3.