Để không còn nỗi lo về sinh vật lạ có trong nước giếng

Bội Nhiên |

Ngày 12/6/2020, UBND huyện Vĩnh Linh đã gửi công văn hỏa tốc số 888/UBND-YT tới Sở Y tế, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị đề nghị kiểm tra, xử lý nguồn nước có sinh vật lạ ở thị trấn Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Công văn này nêu rõ: Qua kiểm tra thực tế tại 5 hộ gia đình sống liền kề ở khu phố Bắc Bàn, thị trấn Cửa Tùng do phòng Y tế, phòng Tài nguyên và môi trường, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vĩnh Linh phối hợp UBND thị trấn Cửa Tùng, Trạm Y tế, các ban, ngành, đoàn thể tiến hành đã thấy trong nước được bơm từ các giếng đào của nhà bà Nguyễn Thị Lam, nhà ông Nguyễn Văn Phú, nhà ông Nguyễn Văn Ba, nhà bà Nguyễn Thị Vân, nhà ông Nguyễn Văn Lân có sinh vật lạ đang sống.

Bác sỹ Nguyễn Đức Nghiêm-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị trả lời câu hỏi về các sinh vật xuất hiện trong nước giếng sinh hoạt của hộ gia đình ở thị trấn Cửa Tùng (Ảnh: Trần Văn Don)
Bác sỹ Nguyễn Đức Nghiêm-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị trả lời câu hỏi về các sinh vật xuất hiện trong nước giếng sinh hoạt của hộ gia đình ở thị trấn Cửa Tùng (Ảnh: Trần Văn Don)

Đây đều là các giếng đào sâu từ 18 mét đến 20 mét được dùng bơm để lấy nước phục vụ ăn uống và sinh hoạt trong mỗi gia đình, trên miệng giếng đã được xây thành và có nắp đậy, cách chuồng gia súc khoảng từ 7 mét đến 10 mét và có giếng cách 25 mét, các gia đình nạo vét giếng định kỳ từ 1 đến 2 năm một lần. Khi đoàn kiểm tra dùng bơm lấy nước từ giếng lên cho vào chậu thì thấy trong khoảng 20 lít nước có từ 4 đến 5 sinh vật lạ đang sống, 1 loài có hình dáng nhỏ, dài, dẹt với kích thước rộng từ 1 mm đến 1,5 mm, dài từ 5 mm đến 6 mm và 1 loài có hình dáng nhỏ, tròn, dài, với kích thước nhỏ hơn 1 mm, dài 60 mm. Trước đó, khi thấy các sinh vật lạ này bu bám quanh xô, chậu đựng nước, các thành viên trong 5 gia đình này rất lo lắng và UBND thị trấn Cửa Tùng đã tuyên truyền, vận động các gia đình tạm dừng sử dụng nguồn nước giếng đào có sinh vật lạ cho tới khi cơ quan chuyên môn có kết luận chính thức.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Viện Sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng Quy Nhơn hỗ trợ đánh giá, xử lý giếng nước sinh hoạt xuất hiện sinh vật lạ ở khu phố Bắc Bàn, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Trong 2 ngày 19 và 20/6/2020, đoàn công tác của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn do tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang- Trưởng khoa Côn trùng làm trưởng đoàn đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị tiến hành nghiên cứu thực tế tại 3 giếng nước của nhà bà Nguyễn Thị Lam, nhà ông Nguyễn Văn Ba và nhà ông Phan Văn Trung.

Trong mỗi lượng nước khoảng từ 10 lít đến 20 lít bơm từ đáy giếng tại 3 điểm này ghi nhận 2 loại sinh vật với ước tính khoảng 10 con, loại 1 có hình dạng nhỏ, dẹt, dài khoảng từ 5 mm đến 6 mm, rộng từ 1 mm đến 1,5mm và loại 2 có hình dạng nhỏ, tròn, dài khoảng từ 30 mm đến 40 mm, rộng 0,5 mm. Khi cho vào mỗi chậu nước một lượng Chloramin B với nồng độ khử trùng nước sinh hoạt thì 2 loại sinh vật này chết. Khi dùng Chloramin B với hàm lượng khử trùng nước sinh hoạt để khử trùng 3 giếng nước này vào hôm trước thì kết quả điều tra lại vào sáng hôm sau không phát hiện sinh vật loại 1 nữa, sinh vật loại 2 vẫn còn sống.

Trả lời các câu hỏi của đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể cùng chủ các hộ gia đình có sinh vật lạ sống trong giếng nước tham dự cuộc họp do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị phối hợp UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức tại thị trấn Cửa Tùng vào sáng ngày 20/6/2020, tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang đã thay mặt đoàn công tác của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đưa ra nhận định ban đầu: Hai loại sinh vật có trong nước giếng vừa tiến hành khảo sát không phải là sinh vật lạ mà có thể là giun và sán lông (đỉa phiến) sống trong môi trường nước và không gây bệnh ở người.

Và để có kết luận chính thức, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn sẽ tiếp tục xác định, định danh, mô tả đặc điểm sinh học, tác hại nếu có cùng các biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây bệnh ở người của hai loại sinh vật này và gửi về địa phương trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, các ý kiến chuyên môn đã khuyến nghị về giải pháp cần triển khai là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị tiếp tục giám sát và đánh giá hiệu lực Chloramin B khử trùng tại các giếng nước, chính quyền địa phương sớm có kế hoạch cung cấp nước máy tới các hộ gia đình trong thời gian tới để đảm bảo vệ sinh nguồn nước và bảo vệ sức khỏe của nhân dân cũng như cung cấp với người dân những thông tin đúng về các sinh vật này một cách kịp thời khi có kết luận của cơ quan chuyên môn, ngành y tế của địa phương tổ chức theo dõi và khử trùng giếng nước khi các sinh vật xuất hiện với mật độ cao, các hộ gia đình di dời chuồng gia súc ra xa nhà và xa giếng nước, thường xuyên nạo vét và khử trùng giếng, thực hiện ăn chín và uống chín, sử dụng thêm hệ thống lọc thô nước giếng,…

Với phương pháp làm việc khoa học và những kiến giải cụ thể đó, chủ các hộ dân hiểu rằng các sinh vật xuất hiện trong giếng nước của gia đình mình không phải là sinh vật lạ nguy hiểm và yên tâm hơn khi đã biết cách vệ sinh nguồn nước ăn uống và sinh hoạt tại nhà.

Sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, đặc biệt là tinh thần, thái độ khẩn trương, kịp thời, đúng việc của các cán bộ, nhân viên khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, khoa Ký sinh trùng-côn trùng, khoa Sức khỏe môi trường-y tế trường học-bệnh nghề nghiệp thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị và sự hỗ trợ của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đã đạt tới nhận định ban đầu rằng các sinh vật xuất hiện trong nước giếng đào tại 5 hộ gia đình sống liền kề ở khu phố Bắc Bàn, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh trong những ngày vừa qua là loại giun và sán lông (đỉa phiến) sống trong môi trường nước không có khả năng gây bệnh ở người cho thấy năng lực đáp ứng nhanh và quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân của ngành y tế khi có các vấn đề về y tế công cộng.

TAGS

Đòi nợ kiểu bất lương - Bài 1: Trả nợ FE CREDIT bằng cách tìm cái chết

Linh Vũ - Tiến Đạt |

Sau khi vay tiền của Công ty tài chính FE CREDIT (viết tắt là FE CREDIT), nhiều người đã lâm cảnh tan cửa nát nhà, thậm chí phải tìm đến cái chết, bởi kiểu đòi nợ đáng sợ.

Khánh thành nhà xưởng sản xuất cho Hội Người mù huyện Vĩnh Linh

Nguyên Đồng |

Ngày 23/6/2020, Hội Người mù huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tổ chức khánh thành công trình nhà xưởng sản xuất do Dự án RENEW tài trợ.

Quảng Trị: Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau an toàn

Phan Việt Toàn |

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lớp tập huấn TOT (đào tạo cho người đào tạo lại) về kỹ thuật trồng rau an toàn.

“Vườn rau sạch của bé” ở vùng cát Cửa Việt

Nguyễn Thành Phú |

Tuy diện tích không lớn, song với cách bố trí hợp lý, công trình “Vườn rau sạch của bé” do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt,  BĐBP Quảng Trị đầu tư xây dựng tặng cô và trò Trường Mầm non thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị là mô hình nhằm giúp trẻ hòa mình cùng với thiên nhiên và khám phá môi trường xung quanh.