Đền thờ Vua Hàm Nghi - nơi giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ

Thanh Hải |

Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương tại Di tích quốc gia thành Tân Sở, thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ Được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xây dựng, khánh thành đúng vào Kỷ niệm 135 năm Ngày Vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương hô hào kiệt, sĩ phu và Nhân dân cả nước đứng lên giúp vua chống lại quân Pháp xâm lược 13/7 (1885-2020).

Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương đã trở thành đền thờ của các vị thần yêu nước trong lòng nhân dân Cam Lộ, Quảng Trị; là điểm thu hút đông đảo du khách gần xa tham quan, trông bái vào các dịp Lễ, Tết và hoạt động trải nghiệm dạy học gắn với di tích, giáo dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua sản văn hóa của cha ông ta.

Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tham quan, trải nghiệm tại Di tích quốc gia thành Tân Sở -Ảnh: NTH
Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tham quan, trải nghiệm tại Di tích quốc gia thành Tân Sở -Ảnh: NTH 

Cử nhân lịch sử Nguyễn Văn Hiếu, người bảo vệ hướng dẫn viên tại đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương cho biết, mặc dù Vua Hàm Nghi đến và lưu lại vùng Cùa trong thời gian ngắn 16 ngày (10 - 26/7/1885), nhưng Chiếu Cần Vương ban bố ngày 13/7/1885 tại thành Tân Sở biến nơi đây trở thành “trung tâm Điểm nghĩa Cần Vương” và hình ảnh vị vua yêu nước trẻ tuổi xa giá đến “kinh đô kháng chiến” Tân Sở tiếp tục chống thực dân Pháp xâm lược khi kinh thành Huế thất thủ đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân Cam Lộ nói riêng và cả nước nói chung.

Vì thế, khi huyện Cam Lộ lập đền thờ tri ân, ghi dấu công ơn vị Vua yêu nước Hàm Nghi, lượng du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng kiến ​​trúc đền thờ, dâng hương, tìm hiểu lịch sử phong trào Cần Vương rất đông. Bước đầu đã hình thành tour du lịch tâm linh tham quan đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương, kết hợp trải nghiệm thành quả miền quê nông thôn mới kiểu mẫu xã Cam Chính, tham quan vườn chè cổ thụ ở thôn Mai Trung niên tuổi đời 150 năm, tham quan đèn cổ ở thôn Mai Lộc 1 có niên đại hơn 500 năm và thức đặc sản gà Cùa nổi tiếng được các nhà hàng Chăm trong vùng chế biến.

Vào dịp tết Nguyên Đán năm 2021 đến nay, lượng khách về tham quan đền thờ Vua Hàm Nghi ngày càng đông, bình quân khoảng hơn 2.000 lượt khách/năm trong dịp Tết. Đặc biệt, nơi đây còn là địa điểm mới có sức hấp dẫn dẫn đến trải nghiệm học ngoại khóa, giáo dục truyền thống yêu nước gắn liền với di sản văn hóa cho học sinh. Đến nay, hầu hết các trường học sân bóng, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện Cam Lộ đều tổ chức buổi thờ các học sinh trải nghiệm ngoại khóa ở đền Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương.

Ngoài ra, các Trường Trưng Vương, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị… cũng thường xuyên tổ chức các tiết học kinh nghiệm ngoại khóa liên môn lịch sử - văn học - địa lý - giáo dục công dân - kỹ năng sống ở ngôi đền này. Tại đây, các em được nghe giới thiệu về Di tích quốc gia thành Tân Sở, Vua Hàm Nghi và quá trình chiếu Cần Vương, lan tỏa phong trào Cần Vương trong cả nước và tìm hiểu sâu hơn về triều đại phong kiến ​​nhà Nguyễn time Vua Hàm Nghi trị vì.

Một số trường còn tổ chức cho các em trải nghiệm hóa thân dựng lại hoạt cảnh Vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương; tổ chức vẽ tranh về các sự kiện liên quan đến thành Tân Sở và vua Hàm Nghi, qua đó giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho học sinh.

Để tri ân công lao của Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương, đồng thời qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, huyện Cam Lộ đã đầu tư ngân sách và huy động xã hội hóa tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng xây dựng đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương.

Chặn phát huy giá trị di tích, huyện Cam Lộ vừa quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cảnh quan đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương kết hợp với trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng xã Cam Chính, kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Đồng thời, quyết định đầu tư xây dựng nhà trưng bày (bảo tàng) phong trào Cần Vương với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa nằm bên cạnh đền thờ để trưng bày các hiện vật liên quan đến phong trào Cần Vương và thành Tân Sở, vua Hàm Nghi. Mới đây, tiến sĩ Amandine Dabat, hậu duệ đời thứ 5 của Vua Hàm Nghi từ Pháp về đã đến thăm Di tích quốc gia thành Tân Sở và đền thờ Vua Hàm Nghi tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.

Bà xúc động và tự hào được đặt chân đến nơi Vua Hàm Nghi chọn làm “kinh đô kháng chiến”, ban Chiếu Cần Vương và hứa hẹn sẽ hợp tác chia sẻ những tư liệu gốc, đưa di vật của Vua Hàm Nghi về nước, trong đó ưu tiên dành cho Di tích thành Tân Sở Làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp và những nỗi niềm của vị vua yêu nước được thực dân Pháp đưa đi lưu đày ở Algérie cho hậu thế. Cùng với đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương, các công trình cảnh quan, nhà trưng bày sau khi xây dựng hoàn thành sẽ tạo nên quần áo có thể di tích, danh thắng hấp dẫn thu hút du khách gần xa.

Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Trần Anh Tuấn cho biết, thời gian tới huyện tiếp tục đầu tư xây dựng quần thể cảnh quan đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương trở thành điểm đến hấp dẫn các tour du lịch tâm linh kết nghĩa kết hợp trải nghiệm thành quả đánh dấu huyện nông thôn mới.

Không chỉ xây dựng đền thờ vua yêu nước trẻ tuổi Đánh giặc trên Di tích quốc gia thành Tân Sở, địa phương mong muốn xây dựng đền thờ tinh thần yêu nước trong lòng dân, từ đó lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Cam Lộ nói riêng, tỉnh Quảng nói Trị chung ngày càng đẹp, xứng đáng với công lao to lớn của các bậc tiền nhân.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Vua Hàm Nghi qua góc nhìn của hậu duệ

Lâm Thanh |

Trong chuyến trở về Việt Nam gần đây, Tiến sĩ Amandine Dabat - hậu duệ đời thứ 5 của Vua Hàm Nghi thăm di tích lịch sử quốc gia Thành Tân Sở; dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị).


Tiến sĩ Amandine Dabat, hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi thăm di tích lịch sử Thành Tân Sở

Lâm Thanh |

Ngày 2/1, Tiến sĩ Amandine Dabat, quốc tịch Pháp - hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi đến thăm di tích lịch sử Thành Tân Sở; dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.

Khai mạc không gian trưng bày 'Vua Hàm Nghi - Cuộc đời và nghệ thuật'

PV |

Ngày 10/1, tại nhà Tế Tửu - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế) tổ chức khai mạc Không gian trưng bày “Vua Hàm Nghi - Cuộc đời và nghệ thuật”.

Suối Đá Bàn sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn kết nối với di tích Đền thờ Vua Hàm Nghi

Anh Vũ |

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) Trần Anh Tuấn trong chuyến khảo sát các điểm có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện mới đây.