Kiên cố hóa 84 chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến đầu biên giới Quảng Trị

Mạnh Hùng |

Ngày 22-8, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị do Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đến thăm, động viên, tặng quà và kiểm tra tiến độ dựng các lán trại kiên cố tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới tỉnh Quảng Trị.

Lán trại phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng AVao được dựng kiên cố theo kiểu nhà sàn đảm bảo thoáng, mát, tránh ngập lụt, chống các loại rắn, rết, côn trùng nguy hiểm. Ảnh: Mạnh Hùng
Lán trại phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng AVao được dựng kiên cố theo kiểu nhà sàn đảm bảo thoáng, mát, tránh ngập lụt, chống các loại rắn, rết, côn trùng nguy hiểm. Ảnh: Mạnh Hùng

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đến thăm, tặng quà và kiểm tra tiến độ dựng lán trại kiên cố tại các chốt thuộc Đồn Biên phòng A Vao, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, Đồn Biên phòng Thanh, Đội Trinh sát Đặc nhiệm, đảm bảo trường kỳ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biên giới, phát hiện, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh khẩn trương dựng lán trại kiên cố kịp thời trước mùa mưa bão. Ảnh: Mạnh Hùng
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh khẩn trương dựng lán trại kiên cố kịp thời trước mùa mưa bão. Ảnh: Mạnh Hùng

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị tuyến núi chủ động gia cố, dựng các lán trại đảm bảo kiên cố; chủ động khai thác vật liệu tại chỗ như tre, tranh... để tổ chức tốt hơn cho đời sống, sinh hoạt của bộ đội nhất là trước mùa mưa bão.

Tại các chốt này, lán trại đã được tổ chức bố trí quy mô hơn, có khu sinh hoạt, bếp và khu chăn nuôi riêng biệt... Lán để ở được dựng theo kiểu nhà sàn đảm bảo thoáng, mát, tránh ngập lụt, chống các loại rắn, rết, côn trùng nguy hiểm.

Đại tá Lê Văn Phương tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay. Ảnh: Mạnh Hùng
Đại tá Lê Văn Phương tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay. Ảnh: Mạnh Hùng

Đến nay, BĐBP Quảng Trị đã triển khai duy trì 84 chốt cố định, 23 tổ cơ động với sự tham gia của hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và 126 dân quân, công an các xã biên giới để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.


TAGS

5 sai lầm phản khoa học liên quan đến xe ôtô trong “tháng cô hồn”

Thiều Trang |

Không mua xe ôtô, không đổi xe, hạn chế lái xe đường dài vào “tháng cô hồn” liệu có phải sự thật hay chỉ là quan niệm dân gian phản khoa học?

Toàn tỉnh Quảng Trị nhận được 2,5 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống COVID-19

Nguyễn Phong |

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyên toàn dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống đẩy lùi COVID- 19 thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động cộng đồng chung tay ủng hộ tiền và nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho các đơn vị, cơ quan trực tiếp chống dịch và người dân trong vùng bị cách ly do dịch.

Chế độ dinh dưỡng nâng cao sức đề kháng và miễn dịch cơ thể

ThS.BS Nguyễn Văn Tiến |

Hiện nay, chưa có một giải pháp điều trị đặc hiệu các bệnh do virus nói chung và bệnh Covid-19 nói riêng, mà việc điều trị hoàn toàn theo triệu chứng của bệnh.

Trao hỗ trợ hơn 60 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19 cho ngành Y tế Quảng Trị

Tiến Nhất |

Ngày 21/8, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã đi tặng quà, thăm hỏi, động viên tinh thần các y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Quảng Trị.