Những “hạt giống vàng”

Nguyễn Minh Đức |

Dấu ấn đậm nét góp phần vào sự thành công cho thể thao Quảng Trị năm 2020 chính là sự nỗ lực của các vận động viên (VĐV) trong thi đấu. Thể thao Quảng Trị tự hào khi có nhiều VĐV trẻ, những “hạt giống vàng” đã làm nên tên tuổi trong các giải thể thao quốc gia, được xem là những người thay thế xứng đáng cho các VĐV đi trước, viết tiếp thành công cho thể thao Quảng Trị trên các đấu trường khác nhau.

Nhân tố mới trên “đường đua xanh”

VĐV Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 2004), ở thôn Bích La Thượng, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) dù mới trở thành VĐV môn Đua thuyền Rowing và Canoeing Quảng Trị nhưng đã chứng minh tài năng, bản lĩnh và gặt hái nhiều thành tích trong thi đấu các giải thể thao quốc gia. Thu Hiền được xem là lứa VĐV tài năng thay thế cho các VĐV Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền… đã làm rạng danh thể thao Quảng Trị.

VĐV Lê Văn Tuấn khẳng định sức mạnh trong các giải điền kinh quốc gia -Ảnh: M.Đ​
VĐV Lê Văn Tuấn khẳng định sức mạnh trong các giải điền kinh quốc gia -Ảnh: M.Đ​

Điểm nổi bật của Thu Hiền là có chiều cao, sức mạnh, nhanh nhẹn và chơi tốt nhiều môn thể thao. Trước đây, Thu Hiền đã thể hiện được khả năng của mình trong các giải thể thao học đường. Thu Hiền cho biết, năm lớp 4, cô đã vượt qua đợt tuyển chọn tài năng thể thao trẻ để trở thành VĐV năng khiếu môn bơi của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Hiền gặt hái được nhiều thành tích trong các giải bơi trẻ toàn quốc. Thu Hiền cho biết, điều bất ngờ đến với Hiền khi nhiều HLV môn bơi, HLV môn Đua thuyền Rowing và Canoeing Quảng Trị đánh giá tài năng của Hiền thích hợp nhất cho môn Rowing hơn là môn bơi. Nghe nhận xét của HLV, Hiền đã làm đơn để xin chuyển từ môn bơi sang môn Rowing, với giấc mơ được chinh phục nhiều vinh quang trên “đường đua xanh”. Với sự thông minh, nhanh nhẹn, ý chí cầu tiến và nỗ lực cao trong tập luyện, Thu Hiền đã nhanh chóng hòa nhập và phát triển tài năng trong môn Rowing.

Năm 2019, Thu Hiền tham Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch trẻ quốc gia 2019. Lần đầu tiên thử sức ở sân chơi mới nhưng Hiền thi đấu rất bản lĩnh và giành được 1 HCĐ ở nội dung thuyền đôi hạng nặng. Cô gái trẻ tiếp tục có màn ra mắt ấn tượng và chứng minh khả năng bản thân trên “đường đua xanh” trong môn Rowing khi tham gia Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch quốc gia 2019. Cô giành được 1 HCB ở nội dung thuyền đôi hạng nặng. Đến Giải Rowing máy vô địch quốc gia 2019, Thu Hiền đã có màn kết hợp hoàn hảo với VĐV Trần Thị Thu Hằng để xuất sắc giành được 1 HCV nội dung thuyền đôi hạng nhẹ. Hiền cũng tạo nên dấu ấn cho bản thân tại giải đấu này với 1 HCB ở nội dung thuyền đơn hạng nhẹ, qua đó góp phần vào thành tích chung của Đội tuyển Rowing Quảng Trị giành được 2 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ, xếp vị trí thứ ba toàn quốc.

Theo đánh giá của HLV trưởng Đội tuyển Đua thuyền Rowing và Canoeing Quảng Trị Phan Đình Biên, Thu Hiền đang có những bước khởi đầu khá tốt trong sự nghiệp thể thao, trong đó nổi bật là phát triển tốt về tài năng, kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý thi đấu và luôn có khát vọng vươn tới đỉnh cao. Tất cả những điều đó được cô gái vàng Thu Hiền thể hiện trên “đường đua xanh” quốc gia. Tài năng của Hiền đã đạt ngang tầm những VĐV giỏi của quốc gia. Đặc biệt trong năm 2020, Thu Hiền được đánh giá là bước vào “độ chín” của sự nghiệp với nhiều thành tích ấn tượng như xuất sắc giành được 1 HCV, 1 HCB tại Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch trẻ quốc gia 2020; 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch quốc gia năm 2020 và 2 HCV tại Giải Rowing máy vô địch quốc gia 2020. Thu Hiền cho biết: “Những thành tích giành được trong thời gian qua là minh chứng cho nỗ lực tập luyện, thi đấu của bản thân. Đây là động lực để Thu Hiền phấn đấu hơn nữa, chinh phục nhiều thành tích cao hơn, mang vinh quang về cho quê hương, đất nước”. Với chiều hướng phát triển tốt như hiện nay, cộng với sự chăm chỉ trong tập luyện, hy vọng Thu Hiền sẽ tiếp tục tỏa sáng hơn nữa trên “đường đua xanh”.

Vượt lên chính mình

Không chỉ vượt lên và chiến thắng bệnh tật khi nhiều lần trở về từ cõi chết, anh Lê Văn Tuấn (sinh năm 1985), Khu phố 3, phường Đông Giang, TP. Đông Hà còn là VĐV khuyết tật tiêu biểu với nhiều thành tích ấn tượng trong các giải thể thao người khuyết tật (NKT) toàn quốc, mang vinh quang về cho quê hương.

Văn Tuấn chào đời với cơ thể bình thường, nhưng đến 6 tháng tuổi, Tuấn lên cơn động kinh. Sau 3 tháng điều trị, Tuấn đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng từ đó lại mang trong mình căn bệnh động kinh. Cách đây vài năm, khi đang chơi ở hồ nước gần nhà, Tuấn lên cơn động kinh, rồi ngã úp mặt xuống hồ nước. Nhiều người dân đi ngang qua đã nhìn thấy và kịp thời đến cứu mới giữ được mạng sống của Tuấn.

Năm 2013, cuộc đời Tuấn chính thức bước vào trang mới khi tham gia Giải Thể thao NKT tỉnh. Dẫu lần đầu tiên chơi thể thao, nhưng sức mạnh tiềm ẩn trong chàng trai khuyết tật này đã giúp anh giành được 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ ở ba môn ném lao, ném đĩa, cử tạ. Thành công này giúp anh được triệu tập vào Đoàn Thể thao NKT tỉnh tham gia Giải Thể thao NKT toàn quốc. Trong lần đầu tiên tranh tài ở sân chơi lớn, anh đã lập thành tích khi đoạt 2 HCB. Anh tiếp tục ghi thêm dấu ấn với 2 HCV, 1 HCB tại Giải Thể thao NKT toàn quốc năm 2014; 3 HCV tại Giải Thể thao NKT toàn quốc năm 2015; 2 HCV, 1 HCB tại Giải Thể thao NKT toàn quốc năm 2016. Những thành công đó giúp Tuấn có nhiều động lực để chiến thắng bệnh tật và tiếp tục viết lên câu chuyện cổ tích của mình trên con đường thể thao.

VĐV Nguyễn Thị Thu Hiền luôn nỗ lực, quyết tâm trong tập luyện để gặt hái thành công trên “đường đua xanh” -Ảnh: M.Đ​
VĐV Nguyễn Thị Thu Hiền luôn nỗ lực, quyết tâm trong tập luyện để gặt hái thành công trên “đường đua xanh” -Ảnh: M.Đ​

Trên hành trình chinh phục vinh quang ấy, đã không ít lần Tuấn bị bệnh tật hành hạ làm ảnh hưởng khá nhiều đến thành tích thi đấu. Có nhiều lần khởi động, chuẩn bị bước vào thi đấu, Tuấn lại lên cơn động kinh. Đau đớn là thế nhưng Tuấn không bỏ cuộc, tỉnh dậy lại tiếp tục thi đấu. Vì thế, những thành tích gặt hái được tiếp theo trong các Giải Thể thao NKT toàn quốc như 3 HCV, 1 HCB (năm 2017), 2 HCV, 2 HCB (năm 2018), 3 HCV, 1 HCB (năm 2019) và một năm 2020 ghi dấu ấn thành tích tốt nhất từ trước đến nay trong cuộc đời anh là 3 HCV, 2 HCB. Đây thực sự là những tấm huy chương quý giá cho nghị lực, tinh thần không chịu khuất phục trước bệnh tật của VĐV này. Văn Tuấn chia sẻ: “Những thành tích đạt được với tôi thật quý giá. Những tấm huy chương được tôi trân trọng, nâng niu, bởi đằng sau mỗi tấm huy chương đó là nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, vượt lên bệnh tật để cống hiến cho thể thao. Chính nỗ lực đó đã làm đổi thay cuộc đời tôi, giúp tôi có nhiều đóng góp hơn cho gia đình và xã hội”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nhân giống bằng nuôi cấy mô, hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Trần Anh Minh |

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là hướng phát triển tất yếu hiện nay. Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) cao mới bắt đầu thực hiện và ở quy mô chưa lớn nhưng đã khẳng định hiệu quả và thích nghi tốt đối với trình độ của nông dân. Ứng dụng KH&CN cao trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh đã được thực hiện trong cả quá trình sinh trưởng của cây trồng nhằm hạn chế sự tác động bất lợi của thời tiết, khí hậu, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đồng đều, trong đó có kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật.

Cam Lộ: Kịp thời phân bổ hơn 72 tấn hạt giống cho nông dân sản xuất

Anh Vũ |

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-SNN ngày 21/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị về việc phân bổ hạt giống lúa, ngô, rau từ nguồn dự trữ Quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh năm 2020, Ngày 23/12, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã tiến hành phân bổ hơn 72 tấn hạt giống cho các xã, thị trấn để kịp thời cấp phát cho nông dân sản xuất vụ Đông Xuân đúng thời vụ.

Cam Lộ: Kịp thời phân bổ 1.220 kg hạt giống ngô và rau cho Nhân dân sản xuất

Anh Vũ |

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị về việc phân bổ hạt giống ngô, rau từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để khắc phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai năm 2020, ngày 19/11, UBND huyện Cam Lộ đã tiến hành phân bổ hạt giống cho các địa phương để cấp phát cho bà con nông dân sản xuất vụ Đông Xuân.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ nơi ươm mầm “Hạt giống đỏ”

Tú Anh |

Ngày 27/9/2020, tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Quảng Trị tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Quý III, năm 2020. Chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Văn Đông, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh và đồng chí Thiếu tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học An ninh nhân dân, Bộ Công an cùng các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh và Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị.