Trao hơn 400 suất quà cho người nghèo thị trấn Lao Bảo

Ngọc Trang |

Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Hội Phụ nữ cơ sở An ninh nhân dân 1 và Chi đoàn PA08 thuộc Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hệ thống Y khoa Ái Nghĩa và Câu lạc bộ Bác sĩ thiện nguyện Hoa Sứ Trắng ở tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng đồng bào miền Trung” tại khóm Ka Tăng, Ka Túp và Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Theo đó, hơn 400 suất quà, mỗi suất quà trị giá khoảng 300 nghìn đồng bao gồm gạo, mì ăn liền, dầu ăn, nước mắm và tiền mặt đã được trao cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
 
Phát quà tại khóm Ka Tăng 
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Y khoa Ái Nghĩa Nguyễn Thị Nhị Hà cho biết: “Tuy giá trị vật chất các phần quà không lớn, nhưng đây là tấm lòng của hội đồng quản trị, ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Hệ thống Y khoa Ái Nghĩa. Qua đó mong muốn góp phần nhỏ giúp người dân nơi đây vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

(Nguồn: baoquangtri)

TAGS

"Người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh sẽ dùng số tiền mọi người tặng để làm từ thiện

Thanh Mai |

Dù nhận được nhiều tiền hảo tâm nhưng anh cho biết sẽ không dùng số tiền đó vào việc cá nhân mà để làm từ thiện.

Tủ quần áo từ thiện - Sưởi ấm bệnh nhân nghèo ở Hướng Hoá

Kim Huệ - Ta Tép |

Mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động nhưng mô hình “Tủ quần áo từ thiện - Sưởi ấm bệnh nhân nghèo” tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) đã bước đầu phát huy hiệu quả. Thông qua việc vận động, kêu gọi tất cả mọi người ở khắp nơi thu gom những bộ quần áo cũ nhằm giúp đỡ người nhà và bệnh nhân nghèo, đặc biệt bà con đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ vượt qua những lúc khó khăn. Đây là việc làm mang đậm tính nhân văn nhằm góp phần sưởi ấm, sẻ chia với những hoàn cảnh thiếu thốn và bệnh tật.

Xây dựng văn hóa từ thiện: Bàn về của cho và cách cho

PV |

Vấn đề văn hóa từ thiện được đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đưa vào nghị trường qua bài phát biểu dài 7 phút trong phiên thảo luận kinh tế xã hội sáng 5/11.

Thủ tướng yêu cầu tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân từ thiện cứu trợ miền Trung

Thanh Mai |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định thời gian qua, miền Trung đã liên tục hứng chịu lũ chồng lũ, bão chồng bão, nhân dân chịu "họa vô đơn chí".