Công tác dân vận ở hai bên biên giới

Hoàng Tiến Sỹ |

Với sự phối hợp chặt chẽ trong công tác dân vận ở vùng biên giới giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet (Lào), đã đem lại nhiều kết quả thiết thực trong phát triển kinh tế; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng biên giới.

Mới đây, tại TP. Đông Hà đã diễn ra hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận quần chúng giữa hai tỉnh Quảng Trị-Savannakhet. Tại hội đàm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng đã khái quát kết quả hoạt động liên tịch giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Savannakhet giai đoạn 2020 - 2022, trong đó có công tác dân vận ở vùng biên giới giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Savannakhet ký kết biên bản ghi nhớ chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 -2024 - Ảnh: Đ.V
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Savannakhet ký kết biên bản ghi nhớ chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 -2024 - Ảnh: Đ.V

Theo đó, hai bên đã triển khai ký kết và thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao giữa hai tỉnh về hợp tác trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, công tác biên giới. Tăng cường tổ chức các hoạt động tình nguyện, phối hợp, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống COVID-19 và hỗ trợ người dân dọc biên giới khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác sản xuất của Nhân dân dọc biên giới; hợp tác giữ gìn an ninh trật tự thôn bản, phòng chống tội phạm; nâng cao chất lượng chương trình “kết nghĩa bản - bản” hai bên biên giới trên địa bàn hai tỉnh với 19 cặp bản.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tặng tỉnh Savannakhet khắc phục hậu quả thiên tai đợt mưa lũ tháng 10/2020 gồm 10 tấn gạo, 300 thùng mì ăn liền và 200 triệu đồng; Ban chỉ đạo Biên giới Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 100 triệu đồng cho Ban chỉ đạo Biên giới Lào-Việt Nam tỉnh Savannakhet thực hiện công tác biên giới và phòng, chống COVID-19.

Ngày 18/2/2022, tại Hội đàm cấp cao hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ tỉnh Savannakhet xây dựng trụ sở công an tại 19 cụm bản biên giới với kinh phí 550 triệu đồng/1 trụ sở (trong đó Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ 150 triệu đồng/1 trụ sở, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 400 triệu đồng/1 trụ sở). Tỉnh Quảng Trị cũng trao tặng tỉnh Savannakhet 30 máy tính xách tay trị giá 450 triệu đồng phục vụ công tác…

Cùng trao đổi nghiệp vụ công tác ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Ảnh: T.K
Cùng trao đổi nghiệp vụ công tác ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Ảnh: T.K


Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Savannakhet Khăm Pheng Phết Thum Phon đánh giá cao về sự phối hợp chặt chẽ trong công tác dân vận ở vùng biên giới giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet. Nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục Nhân dân góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước; chú trọng công tác xây dựng đường biên giới giữa hai nước, hai tỉnh trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển; phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc ở khu vực biên giới nhằm đảm bảo sự ổn định, bình yên…

Để tăng cường phối hợp trong công tác dân vận ở vùng biên giới giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet, trong thời gian tới tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet sẽ thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân, nhất là Nhân dân vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào về đường lối, chủ truơng, chính sách, pháp luật hai Đảng, hai Nhà nước; về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet nói riêng…

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân hai bên biên giới tỉnh Quảng Trị và và Savannakhet nâng cao nhận thức, tuân thủ pháp luật cũng như phong tục, tập quán, nhất là vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú…Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, TDTT nhân những ngày lễ, ngày tết cổ truyền của hai dân tộc… Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động vận động Nhân dân chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an ninh - quốc phòng. Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền có những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho Nhân dân giao lưu, học tập và đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn của tỉnh Quảng Trị và và Savannakhet.

Tăng cường xây dựng tổ chức mặt trận, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên, trong đó đặc biệt quan tâm việc xây dựng các khu dân cư ổn định về chính trị và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên từng địa bàn thực sự vững mạnh… Mặt trận Tổ quốc các địa phương khu vực hai bên biên giới triển khai có hiệu quả quy chế hoạt động kết nghĩa bản - bản nhằm bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau phát triển bền vững.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tặng quà cho học sinh nghèo ở huyện Sê Pôn - Ảnh: KĂN SƯƠNG
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tặng quà cho học sinh nghèo ở huyện Sê Pôn - Ảnh: KĂN SƯƠNG

Chia sẻ kịp thời thông tin cũng như phối hợp vận động, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Nhân dân sinh sống dọc biên giới; phối hợp bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam - Lào; phối hợp xử lý các trường hợp bị ảnh hưởng khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và các vấn đề có liên quan khác để chủ động tham mưu, báo cáo cấp trên có biện pháp giải quyết…

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Công an Quảng Trị: Công tác dân vận tiếp tục hướng về cơ sở

Thành Nam |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, nhờ triển khai quyết liệt nhiều biện pháp với những cách làm hay, sáng tạo, công tác dân vận của lực lượng công an toàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an Quảng Trị: Công tác dân vận tiếp tục hướng về cơ sở

Thành Nam |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, nhờ triển khai quyết liệt nhiều biện pháp với những cách làm hay, sáng tạo, công tác dân vận của lực lượng công an toàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Dân vận khéo” trong giải phóng mặt bằng ở Triệu Phong

Hiếu Giang |

Bám sát Kế hoạch số 55/KH - HU ngày 28/2/2018 của Huyện ủy Triệu Phong (Quảng Trị) về việc triển khai thực hiện đề án “Tăng cường dân vận trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện đã chỉ đạo các cấp hội nâng cao hiệu quả của công tác dân vận trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong lực lượng công an

Diệu Thúy |

Trong những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng làm tốt công tác dân vận, xây dựng nhiều mô hình điển hình dân vận khéo. Từ đó phát huy sức mạnh của toàn dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.