Hai chuyến bay thí điểm 'hộ chiếu vắc-xin' với công dân từ Mỹ về nước

Dương Ngọc |

Hai chuyến bay với 345 hành khách từ Mỹ thí điểm áp dụng hộ chiếu vắc-xin cách ly tập trung 7 ngày đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) ngày 12-9.

Ngày 12-9, sân bay quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) đã đón thành công 2 chuyến bay đưa 345 công dân từ Mỹ về Việt Nam. Hành khách trên chuyến bay đều đủ điều kiện nhập cảnh và cách ly theo chương trình thí điểm “hộ chiếu vắc-xin” của Bộ Y tế.

Theo đó, 345 hành khách đã khởi hành từ Los Angeles và San Francisco (Mỹ) đến Seoul trên chuyến bay liên danh, sau đó từ Seoul về Vân Đồn trên 2 chuyến bay VN5413 và VN5415 do Vietnam Airlines khai thác.

Hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn
Hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn

Chuyến bay VN5413 đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn lúc 11 giờ 23 và chuyến bay VN5415 hạ cánh lúc 12 giờ 27.

Toàn bộ hành khách phải đáp ứng các điều kiện của Bộ Y tế trong chương trình thí điểm cách ly 7 ngày.

Cụ thể, hành khách từ 18 tuổi trở lên có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc RT-LAMP trong vòng 72 tiếng trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. Đồng thời, hành khách đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 (liều cuối cùng tiêm trong vòng ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và có giấy xác nhận theo mẫu đã được Bộ Ngoại giao ban hành hướng dẫn kiểm tra, công nhận tính pháp lý.

Các hành khách dưới 18 tuổi có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 tiếng trước khi xuất cảnh và đi cùng người thân đáp ứng đủ các điều kiện trên được cùng người thân thực hiện cách ly tập trung 7 ngày tại Quảng Ninh, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà trong 7 ngày và theo dõi sức khỏe đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, hành khách được di chuyển về khách sạn Vinpearl Resort & Spa Hạ Long (Quảng Ninh) để thực hiện cách ly y tế tập trung.

Giám đốc sân bay quốc tế Vân Đồn, ông Phạm Ngọc Sáu khẳng định: “Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang xúc tiến triển khai chương trình thí điểm du lịch khép kín đối với khách quốc tế tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19, chúng tôi tin rằng các chuyến bay đón khách có “hộ chiếu vắc-xin” về sân bay Vân Đồn là những tín hiệu tích cực, giúp Chính phủ có thêm dữ liệu để xem xét, đánh giá, rút ra bài học trước khi triển khai rộng. Sân bay Vân Đồn luôn sẵn sàng nguồn lực để đón các chuyến bay khi các đường bay mở cửa trở lại cả trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho giao thương, hồi phục kinh tế sau tác động của đại dịch”.

Trước đó, ngày 4-9 vừa qua Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đầu tiên thí điểm chương trình cách ly tập trung 7 ngày, hành trình từ Tokyo (Nhật Bản) đến Vân Đồn (Quảng Ninh) với gần 300 hành khách.

Theo kế hoạch, chuyến bay thí điểm tiếp theo cũng do Vietnam Airlines thực hiện dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9, đón hơn 300 công dân Việt Nam tại các nước châu Âu từ Paris (Pháp) đến sân bay Vân Đồn.

Từ tháng 8-2021 đến nay, Vietnam Airlines đã thử nghiệm thành công một số chuyến bay ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử IATA Travel Pass - giải pháp được nhiều quốc gia và ngành hàng không thế giới đánh giá là chìa khóa để "mở cửa bầu trời".

Sân bay quốc tế Vân Đồn là nơi đầu tiên đã được Chính phủ giao nhiệm vụ đón các chuyến bay thí điểm cách ly y tế 7 ngày. Từ tháng 2-2020 đến 12-9-2021, sân bay Vân Đồn đã đón 232 chuyến bay giải cứu, chở chuyên gia với 46.772 lượt khách từ hơn 15 sân bay lớn trên thế giới với các loại máy bay từ B787, A350… Hiện sân bay Vân Đồn đang hoàn tất các thủ tục để được cấp chứng nhận Y tế sân bay đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ, phòng chống dịch bệnh Covid-19 (AHA) của Hiệp hội Sân bay quốc tế (ACI).

Sau các chuyến bay thí điểm đầu tiên “hộ chiếu vắc xin”, Chính phủ cùng với tỉnh Quảng Ninh sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng.

Một số hình ảnh:

Hành khách di chuyển lên máy bay tại sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc). Ảnh: CTV
Hành khách di chuyển lên máy bay tại sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc). Ảnh: CTV
Hành khách di chuyển lên máy bay tại sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc). Ảnh: CTV
Hành khách di chuyển lên máy bay tại sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc). Ảnh: CTV
Chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn ngày 12-9. Ảnh: CTV
Chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn ngày 12-9. Ảnh: CTV

Hành khách xuống máy bay tại sân bay quốc tế Vân Đồn. Ảnh: CTV
Hành khách xuống máy bay tại sân bay quốc tế Vân Đồn. Ảnh: CTV

Vào khu vực nhập cảnh. Ảnh: CTV
Vào khu vực nhập cảnh. Ảnh: CTV
Vào khu vực nhập cảnh. Ảnh: CTV
Phun khử khuẩn hành lý của hành khách. Dù hành khách trên các chuyến bay này là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm thấp, nhưng sân bay Vân Đồn vẫn thực hiện phục vụ theo quy trình chặt chẽ giống như các chuyến giải cứu. Ảnh: CTV
Phun khử khuẩn hành lý của hành khách. Dù hành khách trên các chuyến bay này là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm thấp, nhưng sân bay Vân Đồn vẫn thực hiện phục vụ theo quy trình chặt chẽ giống như các chuyến giải cứu. Ảnh: CTV

345 hành khách hôm nay tham gia thí điểm chương trình cách ly 7 ngày của Bộ Y tế đối với người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: Hành khách xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, bảo đảm giãn cách. Ảnh: CTV
345 hành khách hôm nay tham gia thí điểm chương trình cách ly 7 ngày của Bộ Y tế đối với người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: Hành khách xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, bảo đảm giãn cách. Ảnh: CTV

Để đảm bảo sức khỏe cho hành khách, sân bay Vân Đồn đã chủ động chia hành khách thành các nhóm phục vụ: người già, người khuyết tật, phụ nữ có thai, trẻ em (dưới 12 tuổi) cùng người đi kèm và nhóm hành khách còn lại. Ảnh: CTV
Để đảm bảo sức khỏe cho hành khách, sân bay Vân Đồn đã chủ động chia hành khách thành các nhóm phục vụ: người già, người khuyết tật, phụ nữ có thai, trẻ em (dưới 12 tuổi) cùng người đi kèm và nhóm hành khách còn lại. Ảnh: CTV

Hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: CTV
Hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: CTV
Sau khi nhập cảnh, hành khách được di chuyển về khách sạn Vinpearl Resort & Spa Hạ Long (Quảng Ninh) để thực hiện cách ly y tế tập trung. Ảnh: CTV
Sau khi nhập cảnh, hành khách được di chuyển về khách sạn Vinpearl Resort & Spa Hạ Long (Quảng Ninh) để thực hiện cách ly y tế tập trung. Ảnh: CTV

(Nguồn: Người Lao Động)

TAGS

Việt Nam sẽ sớm triển khai 'hộ chiếu vaccine'

Minh An - Quốc Đạt |

Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan đang làm việc để có thể sớm triển khai áp dụng "hộ chiếu vaccine".

Đề xuất thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine đến đảo Phú Quốc

Thanh Mai |

Việt Nam dự kiến đón khách từ thị trường có tiềm năng, độ an toàn cao về dịch bệnh ở các khu vực như Đông Bắc Á, châu Âu, Mỹ, Trung Đông...

Phú Quốc sắp được thí điểm hộ chiếu vaccine cho khách quốc tế

Thanh Mai |

Khách nước ngoài đã được tiêm ngừa vaccine Covid-19 đầy đủ có thể lên kế hoạch đến đây du lịch trong thời gian sắp tới.

Hộ chiếu Brunei được xếp hạng quyền lực thứ 5 thế giới

Hằng Linh |


Hộ chiếu Brunei đạt điểm số Tự do Đi lại 178,8, theo đó người mang hộ chiếu này có thể đến 140 quốc gia khác mà không cần thị thực nhập cảnh.