Hướng Hóa tăng cường hợp tác, hỗ trợ các huyện biên giới nước CHDCND Lào

Minh Dương |

Những năm qua, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác, ngoại giao tạo gắn kết tình hữu nghị với các huyện bạn Lào có chung đường biên giới như Sê Pôn, Mường Noòng, Sa Muội. 

Hàng năm, huyện Hướng Hóa đã chi gần 350 triệu đồng để phục vụ các hoạt động hợp tác, hỗ trợ các huyện bạn Lào và phục vụ các hoạt động đảm bảo an ninh biên giới.

Ký kết thỏa thuận hợp tác cấp cao giữa 3 tỉnh Quảng Trị, Salavan và Savannakhet (CHDCND Lào), giai đoạn 2020 - 2022.
Ký kết thỏa thuận hợp tác cấp cao giữa 3 tỉnh Quảng Trị, Salavan và Savannakhet (CHDCND Lào), giai đoạn 2020 - 2022.

 Các hoạt động hợp tác, hỗ trợ, tăng cường bền vững mối quan hệ đoàn kết giữa huyện Hướng Hóa với các huyện bạn Lào như: Giao ban quân sự, quốc phòng, trao đổi kinh nghiệm giữa lãnh đạo các huyện; hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giống cây ăn quả; thăm, tặng quà, hỗ trợ thiên tai, hỏa hoạn.

Mô hình trồng cây bời lời do bản Ka Tăng hỗ trợ bản Đensavẳn ( Lào)
Mô hình trồng cây bời lời do bản Ka Tăng hỗ trợ bản Đensavẳn ( Lào)

 Ngoài ra, huyện Hướng Hóa thường xuyên phối hợp với phía bạn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch, góp phần tăng cường sự gần gũi, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân 2 nước. Hoạt động kết nghĩa bản – bản đối diện hai bên biên giới cũng đã tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, góp phần củng cố, phát triển bền vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt Việt Nam – Lào; huy động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

(Nguồn: QRTV)

TAGS

Dòng người từ Lào ùn ùn nhập cảnh qua cửa khẩu ở Quảng Trị

Hưng Thơ |

Trong ngày 25 và 26.3, công dân Việt Nam làm việc, học tập ở Lào nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tăng đột biến. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Từ 0 giờ ngày 28/3 cấm tụ tập trên 20 người

PV |

Ngày 26/3, phát biểu tại cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo trong thời gian 2 tuần tới, chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp và các sự kiện có trên 20 người.

Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Quảng Trị

Hồng Hà |

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1268/KH-UBND đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19).

Đồng hành cùng đất nước chống dịch COVID- 19

Nguyễn Phan |

Ngày 26/3, ông Đào Hữu Đức, Chủ tịch UBMT Tổ quốc thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) cho biết, sau thời gian thị trấn Lao Bảo được chọn làm nơi cách ly tập trung người Việt từ nước ngoài về, nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã cùng chia sẻ, ủng hộ, đồng hành cùng thị trấn bằng nhiều việc làm thiết thực.