Quảng Trị và Salavan tăng cường hợp tác quản lý bảo vệ rừng, động vật hoang dã

Nguyễn Đình Phục |

Ngày 12/9, tại huyện Saravane, tỉnh Salavan, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Chi cục Thanh tra lâm nghiệp tỉnh Salavan và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã giai đoạn 2024 - 2029.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và hợp tác bảo vệ rừng khu vực biên giới giai đoạn 2018 - 2023 và kiến nghị đề xuất của mỗi bên, hai bên đã trao đổi và thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã giai đoạn 2024 - 2029, với các nội dung như: Hai bên phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép gỗ, lâm sản và các loại động vật hoang dã.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị và Chi cục Thanh tra Lâm nghiệp tỉnh Salavan ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã giai đoạn 2024 - 2029 - Ảnh: MP
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị và Chi cục Thanh tra Lâm nghiệp tỉnh Salavan ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã giai đoạn 2024 - 2029 - Ảnh: MP

Tăng cường sự phối hợp trong trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm để kiểm soát, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác, mua bán, săn bắt động vật hoang dã, vận chuyển trái phép gỗ, lâm sản và các loại động vật hoang dã ở khu vực biên giới.

Mỗi bên tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi nghiêm ngặt những trường hợp xuất khẩu, nhập gỗ, lâm sản và các loại động vật hoang dã tại cửa khẩu hai nước, thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết các trường hợp vi phạm trên cơ sở tuân thủ pháp luật của mỗi nước.

Định kỳ 6 tháng hai bên trao đổi thông tin, đối chiếu số lượng gỗ, lâm sản và động vật hoang dã đã được xuất nhập qua biên giới; thường xuyên thông tin, phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở khu vực biên; tập trung phối hợp trong việc ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trong khu vực biên giới.

Hai bên luân phiên tổ chức họp thường niên để đánh giá việc thực hiện các nội dung biên bản ghi nhớ đã ký và trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, bảo vệ động vật hoang dã và quản lý lâm sản.

Thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ sẽ tăng cường sự hợp tác trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, động vật hoang dã, lâm sản ở tuyến biên giới giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan ngày một hiệu quả.

Dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã tặng quà cho Sở Nông Lâm, Chi cục Thanh tra lâm nghiệp tỉnh Salavan.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Phát động chiến dịch hành động vì động vật hoang dã

Lê An |

Ngày 24/3, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ mít tinh phát động chiến dịch hành động vì động vật hoang dã với thông điệp “Con người có cặp, thú rừng có đôi; Ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời”.

Thản nhiên rao bán động vật hoang dã trên Quốc lộ 9

Trần Tuyền |

Ngày 19/3, khi đi trên tuyến Quốc lộ 9, đoạn qua xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị), chúng tôi bắt gặp nhiều người dân đang rao bán các sản vật của núi rừng nên dừng lại tìm hiểu.

Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

PV |

Thời gian qua, thực hiện các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Các sở, ngành, chính quyền địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quản tích cực. Tuy nhiên, ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng săn bắt, vận chuyển, kinh doanh, nuôi nhốt, sử dụng, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ động vật hoang dã; đặc biệt là tình trạng bẫy, bắt, buôn bán, vận chuyển các loài chim hoang dã, di cư bằng các loại bẫy lưới, bẩy keo gắn máy phát tiếng kêu và nhiều dụng cụ khác tại các khu vực cư trú, sinh sống của loài chim di cư theo mùa.

Vận chuyển 14 cá thể động vật hoang dã trên ô tô 4 chổ ngồi

Trần Khôi |

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện phương tiện vận chuyển 14 cá thể động vật hoang dã không rõ nguồn gốc.