UFO bí ẩn màu xanh xuất hiện trên bầu trời Hawaii

PV |

Cuối tháng 12/2020 vừa qua, nhiều người đã rất bất ngờ khi thấy một UFO hình thuôn dài với mây mù màu xanh lơ lửng trên đảo Oahu,Một trong những nhân chứng đầu tiên nhìn thấy là một phụ nữ có tên Moriah, cho biết: UFO kỳ lạ khá dài và nó không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hawaii.

Do nhiều lần nhìn thấy UFO không rõ nguyên nhân trong khu vực, các nhân viên thực thi pháp luật ở Oahu đã buộc phải thông báo cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) để đưa xem xét.

Người phát ngôn của FAA, Ian Gregor, nói: "Cơ quan thực thi pháp luật đã liên lạc với Cục Hàng không Liên bang qua thông tin từ một nhân chứng báo cáo về khả năng có một máy bay rơi ở khu vực gần đó. Chúng tôi đã theo dõi báo cáo nhưng không có máy bay nào biến mất khỏi radar. Chúng tôi cũng không có báo cáo nào về máy bay quá hạn hoặc mất tích".

 

Việc nhìn thấy UFO vẫn còn là một bí ẩn thực sự vì FAA không có bất kỳ thông tin nào về máy bay mất tích trong khu vực. Một số người kiểm tra thực tế trên internet đã đề xuất một số lời giải thích có thể cho UFO bí ẩn.

Mặc dù một số nhà thiên văn học cho rằng có thể có người ngoài hành tinh tồn tại, nhưng việc nhìn thấy UFO thường không thuyết phục chút nào.

Nhiều người đã vẫn đặt dấu hỏi lớn về sự tồn tại của UFO khi cách đây chưa lâu, chính Lầu Năm Góc đã phát hành ba video UFO đã được giải mật cũng miêu tả những lần chạm chán không giải thích được.

(Nguồn: Dân Trí)

TAGS

Sẽ nâng cấp, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị

Thế An - Trần Tú |

Ngày 8/1, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Quảng Trị do đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã có buổi kiểm tra và bàn phương án đầu tư xây dựng và nâng cấp, tôn tạo một số công trình thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Băng giá phủ kín đỉnh núi Phia Oắc, Cao Bằng

PV |

Ngày 8/1/2021, nhiệt độ đo được tại đỉnh núi Phia Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) là -9 độ C, làm xuất hiện hiện tượng băng giá phủ kín cành cây và mặt đất.

Giấc mơ du lịch giữa đại ngàn

Yên Mã Sơn |

Thời gian này người ta nói nhiều về phát triển du lịch ở xứ gió Lào cát trắng Quảng Trị, đặc biệt du lịch cộng đồng, sinh thái, khám phá thiên nhiên… Và một ai đó đã thốt lên rằng, đất Hướng Hoá tiềm năng du lịch lớn, tài nguyên không thiếu. Quả không sai chút nào...

UNESCO công bố 32 Di sản phi vật thể mới

Quỳnh Hoa |

Trong phiên họp trực tuyến năm nay (14 đến 19/12), Ủy ban Liên chính phủ về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể đã bổ sung 3 Di sản Văn hóa Phi vật thể cần được Bảo vệ Khẩn cấp và 29 Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.