Dịch COVID-19 tại Đông Nam Á: Campuchia cách ly 10.000 công nhân

PV |

Singapore tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về số người mắc COVID-19, trong khi Campuchia cách ly hơn 10.000 công nhân ngành dệt may từ các tỉnh trở lại Phnom Penh.

Ngày 20/4, Nhật báo Khmer Times đưa tin hơn 10.000 công nhân ngành dệt may từ các tỉnh quay trở lại Phnom Penh làm việc sau Tết mừng năm mới Khmer Chôl Chnăm Thmây sẽ được đưa vào các địa điểm cách ly bắt buộc.

Người dân đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 trên một đường phố ở Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 trên một đường phố ở Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại một cuộc họp báo của Bộ Y tế sáng 20/4, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng cho biết các công nhân sẽ được kiểm tra và cách ly 14 ngày tại 10 trung tâm do Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia chuẩn bị.

Theo Bộ trưởng Y tế Campuchia, mặc dù đến 9 giờ ngày 20/4, Campuchia liên tiếp 7 ngày không phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới nào và cho đến nay, 107 trên tổng số 122 bệnh nhân đã hồi phục, song ông Bun Heng cho rằng cần phải hết sức thận trọng.

Trong diễn biến khác, Bộ Y tế Campuchia đã nhận được 4,5 triệu USD từ nguồn Bộ Tài chính và hơn 13 triệu USD được huy động trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

122 trường hợp dương tính với COVID-19 được Bộ Y tế Campuchia thông báo ngày 12/4 gồm 51 công dân Campuchia, 40 công dân Pháp, 13 công dân Malaysia, 5 công dân Anh, 3 công dân Trung Quốc, 3 công dân Việt Nam, 2 công dân Mỹ, 2 công dân Indonesia, 2 công dân Canada và 1 công dân Bỉ.

107 trường hợp bình phục gồm 1 công dân Trung Quốc, 5 công dân Anh, 2 công dân Mỹ, 1 công dân Bỉ, 38 công dân Pháp, 1 công dân Canada, 12 công dân Malaysia, 2 công dân Indonesia, 1 công dân Việt Nam và 44 công dân Campuchia.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. ( Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. ( Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Indonesia, tính đến nay, Indonesia đã có 6.575 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 582 trường hợp tử vong. Dịch đã lan rộng ở tất cả 34 tỉnh, thành của nước này.

Trong ngày 20/4, Bộ Ngoại giao Indonesia thông báo, hiện có 473 công dân Indonesia ở nước ngoài nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 19 đã người tử vong và 109 người đã được chữa khỏi.

Số công dân Indonesia mắc COVID-19 này ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 19 công dân tử vong ở các nước Mỹ, Saudi Arabia, Hà Lan, Anh, Malaysia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Ngoại giao Indonesia cũng cho biết trong số những người mắc COVID-19, số thành viên thủy thủ đoàn trên các du thuyền chiếm tỷ lệ nhiều nhất.

Ngoài ra, có tới 75 trường hợp đã tham gia một buỗi hành lễ của Hội truyền giáo Tablighi Jamaat ở Ấn Độ. Bên cạnh đó, có hàng chục công dân Indonesia tham gia buỗi hành lễ trên ở Ấn Độ cũng đang phải đối mặt với các hình phạt vì đã vi phạm các quy tắc hạn chế xã hội của Ấn Độ.

Đến nay, Chính phủ Indonesia chưa thể thực hiện công tác đưa hàng trăm công dân Indonesia ở nước ngoài về nước, song Chính phủ đã lên kế hoạch cho hành động này.

Cũng trong ngày 20/4, Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm 200 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 19 ca tử vong mới.

Bộ Y tế Philippines cho biết tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng lên thành 6.459 người, trong đó số ca tử vong là 428 người.

Philippines ngày 20/4 cũng ghi nhận thêm 41 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca hồi phục lên thành 613 người.

Tại Singapore, nước này ngày 20/4 ghi nhận thêm số ca nhiễm kỷ lục virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 trong một ngày với 1.426 người, nâng tổng số ca nhiễm tại đảo quốc sư tử lên 8.014 trường hợp, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về số người nhiễm sau khi vượt Indonesia và Malaysia ngày 19/4.

Tại Thái Lan, nước này ngày 20/4 đã ghi nhận thêm 27 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 2.792 người và không ghi nhận thêm ca tử vong mới nào.

(Nguồn: Vietnam+)

TAGS

Việt Nam phản đối mạnh mẽ Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa"

PV |

Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Hầu hết các khu vực có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ lên đến 38 độ

Diệu Thúy |

Từ ngày 20/4-22/4, nắng nóng trên diện rộng đều xảy ra ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 35-37 độ C.

3.328 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly phòng dịch

Tài Tuyến |

Trong 2 ngày 18, 19/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID- 19 các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Y tế tổ chức trao giấy chứng nhận cho 1.372 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định của Bộ Y tế tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị sẽ mở rộng đối tượng được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tiến Nhất |

Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tại cuộc họp với các ngành chức năng về triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID- 19 trong tình hình mới vào ngày 16/4.