Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Minh Đức |

Ngày 9/5, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp.

Ngày 6/6/1969, tại khu căn cứ địa cách mạng tỉnh Tây Ninh, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam (CMLTCHMN) Việt Nam được thành lập. Tháng 5/1972, khi 2/3 tỉnh Quảng Trị được giải phóng và trở thành vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, quân sự, ngoại giao..., đặc biệt, sau khi Hiệp định Paris được ký kết (27/1/1973), để tạo nên diện mạo mới về trung tâm đầu não của cách mạng miền Nam, tổ chức thuận lợi các hoạt động ngoại giao và tiếp tục lãnh đạo cách mạng tiến tới thắng lợi hoàn toàn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã quyết định chọn vùng đất thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị làm nơi đặt trụ sở làm việc của Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: M.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: M.Đ
 

Ngày 6/6/1973, Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam làm lễ ra mắt, buổi lễ mít tinh được tổ chức long trọng trước sự chào mừng của hàng vạn đồng bào và chiến sĩ Quảng Trị, cùng đại biểu 19 quốc gia và đông đảo phóng viên quốc tế. Từ năm 1973 đến năm 1975, Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam đã có nhiều hoạt động đón tiếp các đại sứ đến đặt quan hệ ngoại giao, với hơn 49 đoàn khách quốc tế. Tại đây, đã đón tiếp nhiều vị lãnh tụ của các nước, trong đó, có lãnh tụ Cuba Fidel Castro (tháng 9/1973), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp Georges Marchais...

Nhằm đánh giá mục đích và vai trò to lớn, khẳng định tầm quan trọng, tính đúng đắn của việc thành lập và ra mắt Trụ sở Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam tại Cam Lộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, diễn ra vào sáng 6/6/2023.

Hội thảo khoa học là một hoạt động thiết thực nhằm góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ... Bên cạnh đó, lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam sẽ được tổ chức tại Di tích lịch sử quốc gia Trụ sở Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam (huyện Cam Lộ) vào tối 6/6/2023. Tại lễ kỷ niệm sẽ có chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh “Một chính phủ vì khát vọng hòa bình”.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam là một sự kiện quan trọng có quy mô cấp tỉnh, cấp trung ương được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao các sở, ngành, đơn vị và huyện Cam Lộ đã vào cuộc tích cực trong việc xây dựng kế hoạch, kịch bản và các công việc, nội dung liên quan để tổ chức sự kiện theo đúng mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ CMLTCHMN Việt Nam diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 6/6 phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, khoa học, ngắn gọn, súc tích và hiệu quả; tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, tự hào và có sức lan tỏa lớn.

Về chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh, giao Sở VH,TT&DL phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện Cam Lộ thẩm định nội dung, bố trí lịch tổng duyệt càng sớm càng tốt. Đài PT-TH Quảng Trị tổ chức tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình Quảng Trị và phát trên đài các các tỉnh, thành phố khác; tổ chức livestream trên các trang mạng xã hội…

Lưu ý tại buổi lễ, cần làm tốt công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự; đảm bảo cung cấp nguồn điện liên tục, an toàn. Đối với tổ chức hội thảo khoa học, phải xây dựng kế hoạch riêng, chi tiết; thẩm định nội dung các bài tham luận và ảnh trưng bày tại địa điểm diễn ra hội thảo…

Công tác thông tin, tuyền truyền cần được thực hiện tốt, trong đó, các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ cần làm tốt công tác cung cấp thông tin, thông cáo báo chí các sự kiện này kịp thời, chính xác cho các cơ quan, phóng viên báo chí. Đề nghị các sở, ngành, đơn vị và huyện Cam Lộ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nhà thờ họ Hà, thôn Hà Xá, xã Triệu Ái đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh

Tiến Nhất |

UBND xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) vừa phối hợp với Ban điều hành nhà thờ họ Hà tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh và Khánh thành nhà thờ họ Hà, thôn Hà Xá, xã Triệu Ái.

Cam Lộ nhân rộng vùng cây dược liệu

Nam Phương |

Cam Lộ (Quảng Trị) là địa phương có tiềm năng lớn về cây dược liệu, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển thành trung tâm dược liệu của tỉnh. Vì thế, cây dược liệu đang trở thành cây trồng chủ lực mở ra nghề trồng, chế biến các sản phẩm dược liệu, nâng cao giá trị kinh tế.

Huyện Triệu Phong sớm hoàn thành quy hoạch di tích Chúa Nguyễn Hoàng

Nguyễn Vinh |

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang tại buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Triệu Phong chiều 2/3 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của huyện năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng tham dự làm việc.

Báo cáo đồ án quy hoạch các di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Cảng Quân sự Đông Hà

Thanh Hải |

Ngày 8/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe Sở VH,TT&DL báo cáo đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Cảng Quân sự Đông Hà.